Thế Giới

Mỹ hạn chế visa đối với quan chức Trung Cộng ngược đãi người Hồi

Tuesday, 08/10/2019 - 06:45:25

Hoa Kỳ đã ban hành lệnh hạn chế visa đối với một số quan chức Trung Cộng, vì họ giam cầm và ngược đãi cộng đồng Hồi giáo thiểu số.


Hoa Kỳ đã ban hành lệnh hạn chế visa đối với một số quan chức Trung Cộng, vì họ giam cầm và ngược đãi cộng đồng Hồi giáo thiểu số. Hành động này đã khiến Bắc Kinh tức giận, tuy nhiên, các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn sẽ diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu như lịch trình.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo lệnh hạn chế visa vào thứ Ba, chỉ 1 ngày sau khi Bộ Thương Mại đưa 20 cơ quan an ninh và 8 công ty Trung Quốc vào danh sách đen, để trừng phạt việc Trung Quốc ngược đãi người Uighur và các cộng đồng Hồi giáo thiểu số khác.
Bộ Ngoại Giao không tiết lộ danh tính các quan chức bị hạn chế visa. Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói rằng lệnh hạn chế này là để phụ thêm cho hành động của Bộ Thương Mại. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington chỉ trích rằng những lời giải thích của viên chức Hoa Kỳ là “sự che đậy” cho sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT