Người Việt Khắp Nơi

Mỹ điều tra bộ phận súng nhập từ Tàu, bắt được ông Việt

Wednesday, 02/09/2020 - 07:15:52

Các cơ quan công lực từng điều tra những kiện hàng được gởi từ Trung Quốc đến Massachusetts. Từ đó họ khám phá ra nhiều khẩu “súng ma” được ráp tại nhà của thường dân.


Súng ma bị tịch thu tại nhà của Michael Roby ở Wrentham. (Massachusetts State Police)

 

Một cuộc điều tra về tình trạng “súng ma” đã được thực hiện vào năm ngoái và đưa đến sự việc vài người bị bắt, trong đó có một người Mỹ gốc Việt. “Súng ma” là một vấn đề đang được xem là quan trọng, vì người ta có thể qua mặt nhà chức trách để mua các bộ phận và tự ráp súng ở nhà mà không bị kiểm tra lý lịch như trong trường hợp mua súng ở tiệm.

Tin của mạng Masslive.com cho biết các cơ quan công lực liên bang từng điều tra những kiện hàng được gởi từ Trung Quốc đến tiểu bang Massachusetts. Từ đó họ khám phá ra nhiều khẩu “súng ma” được ráp tại nhà của thường dân. “Súng ma” là súng không có mã số, không căn cước, khiến cho nhà chức trách khó truy ra thủ phạm dùng súng trong trường hợp xảy ra tội ác liên quan đến súng.

Tin cho biết là Sở Cảnh Sát Tiểu Bang Massachusetts đã làm việc với Bộ Nội An, Nha Bưu Điện, và cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới. Vào mùa thu năm 2019, họ khám phá những bộ phận nhập cảng từ Trung Quốc có thể được dùng để chế bộ phận hãm thanh gắn vào họng súng.

Hiện nay thường dân được phép sở hữu bộ phận hãm thanh tại 42 tiểu bang. Tám tiểu bang cấm súng hãm thanh cho thường dân là California, Delaware, District of Columbia (vùng Hoa Thịnh Đốn), Hawaii, Illinois, Massachussetts, New York, New Jersey, và Rhode Island.

Trong lúc điều tra về những bộ phận nhập cảng có thể dùng để chế máy hãm thanh, nhà chức trách khám phá ra một số người chuyên ráp “súng ma” tại nhà của họ. Những người này có thể mua những bộ phận một cách hợp pháp qua mạng internet, không bị kiểm tra lý lịch hoặc bắt buộc phải có thẻ mua súng LTC hoặc FID.

Vì lý do người dân có thể mua các bộ phận quá dễ dàng qua mạng, mới đây một số thành phố đã cùng nhau nạp đơn kiện Phòng Kiểm Soát Chất Cồn, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) thường được gọi tắt là ATF, vì cơ quan này chưa có luật cấm dân không được mua những bộ phận có thể được dùng để chế súng ma.

Sự việc mua hàng thì không phạm luật, nhưng dùng hàng để chế súng không có mã số là bất hợp pháp. Đơn kiện cho biết các tiệm bán lẻ trên mạng có thể bán những thiết bị mà người mua dùng để chế tạo đến 80%  một khẩu súng. Các tiệm còn cung cấp sách chỉ dẫn cho người mua có thể làm cho súng ma được hoàn bị để dùng như súng hợp pháp.

Khi cuộc điều tra diễn ra từ ngày 1 tháng 10, 2019 đến 16 tháng Giêng, 2020 trên toàn quốc, các cơ quan công lực đã tịch thu tổng cộng 6,269 máy hãm thanh mà hầu hết được chế tạo từ những bộ phận mua từ Trung Quốc.

Trong những người bị bắt, cảnh sát đã nhấn mạnh trường hợp của ông Nguyễn Tuấn, 47 tuổi, sống tại Milton, Massachusetts. Ông này bị bắt hồi tháng 12, 2019.

Tại nhà của ông Tuấn, cảnh sát tìm thấy bảy khẩu súng đã được nạp đạn đầy đủ, gồm hai khẩu súng bán tự động AR-15 thuộc loại súng ma không có mã số và năm khẩu súng lục bán tự động, cộng với bốn máy hãm thanh, 26 bộ phận nạp đạn thuộc hạng lượng cao, hàng trăm viên đạn, một áo giáp và nhiều bộ phận có thể dùng để chế súng.

Cảnh sát cũng xem điện thoại của Nguyễn Tuấn và thấy có nhiều hình ảnh ông chụp chung với súng.

Tin cho biết là ông Tuấn đã bị khởi tố tại tòa Norfolk hồi tháng Bảy, được sắp xếp với các luật sư trong tháng Tám tại tòa thượng thẩm Norfolk Superior Court. Ông bị cáo buộc nhiều tội liên quan đến sở hữu vũ khí mà không có thẻ FID và tội có máy hãm thanh.

Chưa rõ ngày nào ông Nguyễn Tuấn sẽ bị xét xử trước tòa trong thời gian tới.

Bốn người khác cũng đã bị bắt rải rác ở Massachusetts, và họ không là người Việt Nam.

 


Súng ma bị tịch thu tại nhà của Thomas Gallagher ở Worcester và Nathan Smith ở Leicester. (Warren Police)

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT