Hoa Kỳ

Mỹ đề nghị không cấp visa cho du học sinh được tài trợ bởi Trung Cộng

Tuesday, 14/05/2019 - 08:11:43

Dự luật yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ lập một danh sách các viện nghiên cứu có liên minh với quân đội Trung Quốc, và cấm cấp visa cho mọi nhân viên hoặc người được tài trợ bởi các tổ chức này.


Đội lính danh dự Trung Cộng đang tiếp đón Chủ Tịch Nước Lào Bounnhang Vorachith đến thủ đô Bắc Kinh. Vì lo ngại gián điệp từ Trung Quốc, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang tìm cách siết điều kiện cấp visa cho người Trung Hoa nào có dính líu đến quân đội. (Getty Images)

Một nhóm các nhà lập pháp Cộng Hòa ngày thứ Ba đã giới thiệu một dự luật mới, yêu cầu không cấp visa du học và visa nghiên cứu cho mọi người từ Trung Hoa đang được thuê mướn hoặc được tài trợ bởi quân đội nước này.

Dự luật yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ lập một danh sách các viện nghiên cứu có liên minh với quân đội Trung Quốc, và cấm cấp visa cho mọi nhân viên hoặc người được tài trợ bởi các tổ chức này.

Dự luật được công bố giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gia tăng sau cuộc đàm phán bất thành vào tuần qua. Ngoài ra, dự luật cũng xuất hiện giữa lúc nhiều viên chức chính phủ đang bày tỏ lo ngại về khả năng bị đánh cắp tài sản trí tuệ, hoặc tệ hơn là các hoạt động gián điệp, được thực hiện bởi các công dân Trung Quốc tại các trường đại học và các viện nghiên cứu Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT