Hoa Kỳ

Mỹ đã có gần 11,000 người chết vì Covid-19, California 380 người, Quận Cam vẫn 14 người

Monday, 06/04/2020 - 06:05:41

Tình hình đại dịch coronavirus vẫn đang ở mức độ cực kỳ khẩn cấp tại các quốc gia Tây Phương. Tính đến cuối ngày thứ Hai...


Một hình nộm đứng bên cạnh một địa điểm rao bán khẩu trang tại nam Los Angeles ngày thứ Hai, 6 tháng 4, 2020. Hạt Los Angeles đang dẫn đầu California trong số tử vong vì Covid-19 với 380 người. (Mario Tama/ Getty Images)



Tình hình đại dịch coronavirus vẫn đang ở mức độ cực kỳ khẩn cấp tại các quốc gia Tây Phương. Tính đến cuối ngày thứ Hai, California có hơn 16,000 người bị nhiễm bệnh, và trong số này 380 người đã chết.
Los Angeles là hạt có nhiều người chết nhất trên toàn tiểu bang, với 147 nạn nhân kể cả 15 người mới qua đời hôm thứ Hai.
Hạt Santa Clara ở Bắc California có 39 người chết, Riverside 25, San Diego 19, Sacramento 18, Orange County 14, và San Mateo 13.
Tại Quận Cam, nơi đây đã có thêm 51 người bị nhiễm bệnh trong ngày thứ Hai, nâng tổng số lên 882 người. Số tử vong là 14 người. Số người đang nằm trong bệnh viện là 130 người, trong số này có 72 người cần được chăm sóc đặc biệt như trường hợp của Thủ Tướng Anh Boris Johnson.

Trong khi đó, nước Mỹ đã có số tử vong lên tới 10,871 người. New York dẫn đầu các tiểu bang với 4,758 người thiệt mạng, New Jersey 1,003, Michigan 727, Louisiana 512, Washington 381, California 380, Massachusetts 260, và Florida 254. Trong khi đó, Wyoming là tiểu bang duy nhất chưa có ai thiệt mạng vì Covid-19.
Trên thế giới, 1.35 triệu người đã bị nhiễm bệnh và gần 75,000 người thiệt mạng vì dịch Covid-19, nhiều nhất vẫn là Ý với 16,523 người. Tây Ban Nha đứng hạng nhì với 13,341 người, Hoa Kỳ 10,871 người, Pháp 8,911 người, Anh 5,573 người, và Trung Quốc 3,331 người.
Tại Đông Nam Á, Nam Dương dẫn đầu số tử vong với 209 nạn nhân, Phi Luật Tân 163 nạn nhân, Thái Lan 26 nạn nhân, Miến Điện 1 và Brunei cũng 1. Riêng Việt Nam, Lào, và Cam Bốt vẫn chưa có ai thiệt mạng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT