Thế Giới

Mỹ chủ trì hội nghị thượng đỉnh 68 quốc gia về việc chống ISIS

Tuesday, 21/03/2017 - 07:49:30

Liên Minh cũng sẽ thảo luận cách tạo áp lực lên những tổ chức cực đoan đã tuyên bố trung thành với ISIS, tại các quốc gia như Libya và Ai Cập, và tìm cách kiểm soát các tay súng nước ngoài của ISIS sau khi họ quay về quốc gia quê hương.


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson.


Hơn hai năm sau cuộc chiến chống lực lượng Hồi Giáo Quốc ISIS, Hoa Kỳ đang chuẩn bị tổ chức một hội nghị lớn nhất từ trước đến nay, để thảo luận về việc chống lại lực lượng khủng bố này. Trong ngày thứ Tư, Ngoại Trưởng Rex Tillerson sẽ tiếp đón các ngoại trưởng từ 68 quốc gia thuộc Liên Minh Toàn Cầu Chống ISIS tề tựu về Hoa Thịnh Đốn – cũng là lần tụ họp đầu tiên của mọi nước trong liên minh, tính từ tháng 12, 2014.
Cuộc họp sẽ tập trung vào việc xem xét lại những hành động đã được thực hiện để chống lại tổ chức ISIS, và thúc đẩy các nỗ lực nhằm đánh bại và tiêu diệt tổ chức này tại Iraq và Syria, bao gồm việc chặn đứng nguồn cung cấp tài chính của ISIS và sự gia nhập của các chiến binh ngoại quốc.

Liên Minh cũng sẽ thảo luận cách tạo áp lực lên những tổ chức cực đoan đã tuyên bố trung thành với ISIS, tại các quốc gia như Libya và Ai Cập, và tìm cách kiểm soát các tay súng nước ngoài của ISIS sau khi họ quay về quốc gia quê hương.

Các ngoại trưởng tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ có các đồng minh Tây Phương của Hoa Kỳ như Anh, Pháp, Đức, cùng với các nước trong khu vực như Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, và các đồng minh quan trọng khác như Nhật, Úc, và A Phú Hãn. Vào trưa thứ Tư, cuộc họp các ngoại trưởng sẽ có thêm người tham dự là Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis, người giám các chiến lược chống ISIS cho Tòa Bạch Ốc, và Thủ Tướng Iraq Haider al Abadi, đại diện của một trong hai quốc gia đang trực tiếp chiến đấu giành lại lãnh thổ từ ISIS.

Các lực lượng liên minh hiện đang có tiến triển đều đặn tại Mosul, nơi ISIS đang từng bước bị đẩy lùi khỏi thành trì cuối cùng của chúng tại Iraq. Ở bên kia biên giới, tại Syria, Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đang hỗ trợ phe nổi dậy Syria, lực lượng người Kurd, và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, để chuẩn bị tấn công vào Raqqa, nơi được ISIS tuyên bố là thủ đô của vương quốc Hồi giáo của họ.

Thông cáo của Bộ Ngoại Giao nói rằng, cuộc họp của các ngoại trưởng sẽ thương lượng cách duy trì các chiến thắng hiện nay, và đánh đuổi vĩnh viễn ISIS ra khỏi Iraq và Syria.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT