Thế Giới

Mỹ cảnh báo Ý về ảnh hưởng của Trung Cộng

Wednesday, 30/09/2020 - 08:47:19

Hoa Kỳ tỏ lo ngại về kế hoạch mở rộng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ở Ý, trong khi Rome hứa sẽ đề phòng về an ninh mạng.


Thủ Tướng Ý Giuseppe Conte (bên trái) gặp Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại Điện Chigi Palace ở thủ đô Rome ngày 30 tháng 9, 2020. (Italian Prime Ministry / Filippo Attili / Handout/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

ROME  - Trong chuyến công du đến Ý, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch mở rộng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ở Ý, trong khi Rome hứa sẽ đề phòng về an ninh mạng.

"Ngài ngoại trưởng và tôi đã có một cuộc trò chuyện dài về mối lo ngại của Hoa Kỳ, khi Trung Quốc đang cố gắng tận dụng sự hiện diện kinh tế ở Ý để phục vụ các mục đích chiến lược của họ” ông Pompeo nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại Trưởng Ý Luigi Di Maio tại Rome ngày thứ Tư. "Hoa Kỳ cũng kêu gọi chính phủ Ý xem xét cẩn thận các rủi ro từ các hãng công nghệ có quan hệ với đảng Cộng Sản Trung Quốc, đối với an ninh quốc gia và quyền riêng tư của công dân.”

Đáp lại, Ngoại Trưởng Di Maio cho biết Ý duy trì cam kết với các đối tác Tây phương và hiểu rõ lập trường của Hoa Kỳ.

"Về vấn đề 5G, tôi đã nói với Ngoại Trưởng Pompeo rằng chúng tôi hiểu mối quan tâm của đồng minh Hoa Kỳ, và trách nhiệm mà mọi quốc gia phải đối mặt khi xử lý vấn đề an ninh,” ông Di Maio nói trong buổi gặp gỡ hôm thứ Tư.

Năm ngoái, Ý đã khiến Hoa Kỳ ngạc nhiên khi trở thành nền kinh tế Tây phương lớn đầu tiên tham gia Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường của Trung Quốc. Tuy nhiên, quyết định chưa mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Ý.

Hôm thứ Ba, Ngoại Trưởng Pompeo đã gọi Trung Quốc là "mối đe dọa bên ngoài lớn nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong thời gian trung và dài hạn.”

Hồi tháng 7 ông Pompeo cũng kêu gọi các nước "cùng tư tưởng" nên lập liên minh để đối phó Trung Quốc, sau bất đồng về Covid-19 và Hong Kong.

Sáng thứ Năm, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Ngoại Trưởng Pompeo đang nói những điều "vô nghĩa,” và tuyên bố ý tưởng về "liên minh chống Trung Quốc" sẽ không bao giờ thành sự thực.

Ông Pompeo tuần tới sẽ đến Nhật Bản, Nam Hàn và Mông Cổ, với chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào vấn về Trung Quốc và Bắc Hàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT