Ngũ Giác Đài cho biết Nga đang đưa những vũ khí hạng nặng, kể cả những hỏa tiễn lớn hơn so với hỏa tiễn từng được dùng để bắn rơi chiếc máy bay của Hàng Không Mã Lai Á. Sự tiếp tế vũ khí xảy ra vì quân đội Ukraine đang giành ưu thế tại những vùng mà quân ly khai từng nắm quyền kiểm soát ở phía đông Ukraine.
Một binh sĩ thân Nga đang đứng canh gác tại Marynka, miền đông Ukraine. (Getty Images)
HOA THỊNH ĐỐN - Ngũ Giác Đài cho biết Nga đang đưa những vũ khí hạng nặng, kể cả những hỏa tiễn lớn hơn so với hỏa tiễn từng được dùng để bắn rơi chiếc máy bay của Hàng Không Mã Lai Á. Sự tiếp tế vũ khí xảy ra vì quân đội Ukraine đang giành ưu thế tại những vùng mà quân ly khai từng nắm quyền kiểm soát ở phía đông Ukraine.
Phát ngôn viên Steve Warren của Ngũ Giác Đài đưa ra thông báo hôm thứ Sáu, cho biết các viên chức Hoa Kỳ tin rằng việc chuyển vũ khí đang diễn ra và có liên quan đến hệ thống “hỏa tiễn có khả năng hơn” so với những hệ thống được dùng trước đây. Trong nhiều tuần, Hoa Kỳ cũng đã nói Nga đang cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho lực lượng ly khai.
Ông Warren cho biết Hoa Kỳ đã nhìn thấy những hệ thống này đang di chuyển tới gần biên giới Ukraine hơn. Ông nói việc chuyển vũ ký có thể được thực hiện trong vòng vài giờ tới, có thể trong ngày thứ Bảy mặc dù Ngũ Giác Đài không biết chính xác thời điểm.
Ông Warren cũng cho biết Nga tiếp tục bắn phi đạn qua biên giới vào Ukraine, nhưng ông nói Hoa Kỳ không thấy bằng chứng Ukraine bắn qua phía Nga như lời tố cáo ngược lại của Nga. Ông nói các hệ thống đang được chuyển đi là các hệ thống địa đối địa, không phải các hệ thống địa đối không như chiếc bị nghi ngờ đã bắn rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia vào tuần rồi khiến gần 300 người thiệt mạng.
Hoa Kỳ lo lắng những diễn tiến mới này sẽ đưa sự gia tăng thương vong cho thường dân ở miền đông Ukraine.
Cũng trong ngày thứ Sáu, các đại sứ của Liên Hiệp Châu Âu tiếp tục họp ở Brussels để bàn về các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng hơn với Nga nếu Nga tiếp tục cung cấp vũ khí cho các phần tử ly khai. Các buổi thảo luận dự kiến sẽ tiếp diễn vào tuần tới.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Barrack Obama nói chuyện với Thủ tướng Mark Rutte của Hòa Lan. Tòa Bạch Ốc cho biết hai lãnh đạo đã đồng ý trong buổi trao đổi tối hôm đó là cần phải áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh hơn với Nga.
Các ngoại trưởng Hòa Lan, Úc và Ukraine đã gặp nhau ở thủ đô Kiev hôm thứ Năm để bàn thảo về quá trình thu thập dữ liệu. Họ đã yêu cầu nhóm làm việc quốc tế do Liên Hiệp Quốc lãnh đạo phải bảo vệ hiện trường để những thi thể còn lại có thể được thu gom và việc điều tra được tiến hành mà không có sự can thiệp của các phần tử ly khai.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Nóng quá khiến một phát thanh viên ngất xỉu khi đang on air
Nữ phát thanh viên đang trên sóng trực tiếp bỗng dưng ngất xỉu, tiết lộ hiện trường vụ việc khiến nhiều người bất ngờ
Một khám phá mới để coó thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút?
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời ...
Có tin lính Pháp và lính Mỹ cùng nhảy dù vào Odessa, Ukraine. Putin họp khẩn cấp lúc 3 giờ sáng?
Rò rỉ video cho thấy đoàn xe hụ còi mở đường lúc 3 giờ sáng khi Putin triệu tập họp nội các khẩn khi hay tin lính dù Pháp và ...