Người Việt Khắp Nơi

Mục sư Việt trong nhóm mục sư phản đối thị trưởng Houston

Tuesday, 28/10/2014 - 11:49:37

Cuộc chiến giữa thành phố và các mục sư xoay quanh một sắc lệnh được gọi là Houston Equal Rights Ordinance (Sắc Lệnh Bình Quyền Houston), thường được gọi tắt là HERO.

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh. (Hoithanh.com)


HOUSTON – Nhiều mục sư từ các tiểu bang khác đã đến Texas hôm thứ Ba, để hỗ trợ tinh thần cho năm mục sư đang gặp rắc rối với nữ Thị Trưởng Annise Parker. Thị trưởng đã yêu cầu năm mục sư phải trao cho thành phố nhiều tài liệu kể cả các thư từ cá nhân và những bài giảng trước công chúng trong nhà thờ.
Năm mục sư tại Houston đang đối đầu với bà thị trưởng là các ông Steve Riggle, Hernan Castano, Huỳnh Quốc Khánh, Dave Welch và bà Magda Hermida. Mục Sư Khánh là mục sư trưởng và là sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston. Trong những lần tiếp xúc với báo chí, Mục Sư Khánh từng nói rằng ông đã rời bỏ Việt Nam vì chế độ cộng sản cấm người dân không được sử dụng quyền tự do ngôn luận. Giờ đây ông thấy thành phố cũng đang áp đặt sự giới hạn quyền tự do ngôn luận đối với các mục sư.
Cuộc chiến giữa thành phố và các mục sư xoay quanh một sắc lệnh được gọi là Houston Equal Rights Ordinance (Sắc Lệnh Bình Quyền Houston), thường được gọi tắt là HERO.
Trong năm nay, với sự cầm đầu bởi nữ Thị Trưởng Annise Parker, Hội Đồng Thành Phố đã thông qua HERO mà những người ủng hộ nói là nhằm bảo vệ những người chuyển giới tính, giúp họ được quyền dùng phòng vệ sinh ở các cơ sở thương mại, cơ sở công cộng theo phái tính mà họ đã tự nhận cho họ. Người Houston còn gọi sắc lệnh HERO này là “sắc lệnh phòng vệ sinh.”
Tại sao các mục sư lại dính líu đến cuộc đối đầu với bà thị trưởng?
Theo tin của nhật báo Houston Chronicle trước đây, thị trưởng và luật sư của thành phố cho rằng các mục sư đã vận động các tín đồ qua những bài giảng trong nhà thờ, để kêu gọi họ bỏ phiếu chống sắc lệnh HERO. Thành phố muốn tịch thu những bài giảng cũng như những tài liu cá nhân khác để chứng minh các mục sư không dùng nhà thờ cho mục tiêu tôn giáo theo đúng luật pháp.
Các mục sư đã vận động chữ ký cho một dự luật chống HERO và hy vọng dự luật này sẽ được người dân bỏ phiếu trong ngày bầu cử đầu tháng 11. Cuộc chiến giữa hai bên bắt đầu vào ngày 4 tháng Tám, 2014, khi thị trưởng và luật sư thành phố tuyên bố là hơn 50 phần trăm trong tổng số 50,000 chữ ký dành cho dự luật chống HERO là chữ ký bất hợp lệ.
Cũng theo tờ Chronicle, các luật sư của thành phố đã ném bỏ hơn 2,000 trang kiến nghị với khoảng 11,300 chữ ký của những người mà thành phố nói là không phải của cử tri ở Houston hoặc của người có tên trên kiến nghị.
Ngay trong ngày hôm qua, nhiều cư dân đã nạp đơn kiện thành phố, cho rằng việc ném bỏ chữ ký của họ là sai trái.
Sau đó luật sư của thành phố nói rằng thành phố phải yêu cầu năm mục sư phải trao những bài giảng vì họ tin rằng các mục sư này đã chỉ dẫn các tín đồ của họ cách thức thu thập chữ ký ngay trong nhà thờ. Các mục sư nói rằng thành phố không có quyền yêu cầu xem các bài giảng.
Trong cuộc họp báo ngày thứ Ba vừa qua, một số mục sư khác từ Texas cũng như từ các tiểu bang đã đến để cùng lên tiếng bênh vực năm mục sư đang bị thành phố chiếu cố.
"Stand up to the people that think they can silence us. They think they have won but they have not won," said Mục sư Williams Owen thuộc hội Linh Minh Mục Sư Mỹ Gốc Phi Châu tuyên bố, “Hãy chống lại những người nghĩ rằng có thể bịt miệng chúng ta. Họ nghĩ rằng họ đã thắng nhưng thật sự chưa thắng.”
Các mục sư khác đã đến từ St. Louis, San Diego, Detroit, và Minneapolis.
Một vận động viên ủng hộ các mục sư nói, “Đừng đụng đến những người Mỹ tôn kính Thượng Đến, đừng đụng đến bục giảng của Mỹ.”
Trước sự chống đối quyết liệt từ phía luật sư, bà thị trưởng đã cho thấy sự nhượng bộ khi nói với các luật sư rằng họ cần thu hẹp lại những gì cần xem xét, thay vì bắt các mục sư phải trao hết các thư từ, văn bản và những bài giảng của họ.
Theo trang Vbcweb.org (Vietnamese Baptist Church), Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng và là sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston. Ông đã là mục sư trưởng trong hơn 26 năm qua, lập gia đình đã hơn 25 năm, có ba con gái và hai con trai.
Về Thị Trưởng Annise Parker, bà là một người đồng tính nữ, và đó cũng là một yếu tố đưa đến sự ra đời của sắc lệnh HERO cũng như gây tranh cãi với các nhà lãnh đạo tôn giáo ở thành phố của bà. (vđ)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT