Hoa Kỳ

Một thành phố của Canada phải di tản vì cháy rừng

Wednesday, 04/05/2016 - 10:55:12

Đám cháy rừng, được ví như “hỏa ngục,” đã thiêu rụi 80% cộng đồng dân cư Beacon Hill của thành phố Fort McMurray. Tổng cộng, khoảng 1,600 công trình kiến trúc các loại đã bị thiêu hủy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Lửa bao vây thành phố Fort McMurray.

 

FORT MCMURRAY - Bầu trời của thành phố Fort McMurray, thuộc vùng phía bắc tỉnh Alberta, Canada, trông giống một bức tường làm bằng khói và lửa vào hôm thứ Tư, sau khi một đám cháy rừng khổng lồ đã nuối trọn nhiều phần của thành phố. Nhà chức trách đã ra lệnh di tản bắt buộc đối với 88,000 cư dân, bao gồm toàn bộ thành phố Fort McMurray.

Đám cháy rừng, được ví như “hỏa ngục,” đã thiêu rụi 80% cộng đồng dân cư Beacon Hill của thành phố Fort McMurray. Tổng cộng, khoảng 1,600 công trình kiến trúc các loại đã bị thiêu hủy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Gió mạnh 50 cây số/giờ, cùng khí hậu nóng và khô đã tạo điều kiện thuận lợi cho đám cháy lan rộng, và gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa trong việc khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thời tiết, trong vài ngày tới, nhiệt độ sẽ giảm bớt, đem lại hy vọng về tình hình tốt đẹp hơn cho cuộc chiến chống cháy rừng. Vào hôm thứ Ba, nhiệt độ tại khu vực cháy là 32.6 độ C (90.6 độ F). Tuy nhiên, nhiệt độ vào thứ Năm và thứ Sáu được cho là sẽ giảm xuống dưới 20 độ C (60 độ F)

Hiện tại, điều gây khó khăn nhất cho lực lượng cứu hỏa là các cơn gió giật liên tục đổi hướng, khiến ngọn lửa rất khó khống chế. Đám cháy, bùng lên vào hôm Chủ Nhật, đã thiêu hủy 10,000 hecta đất (25,000 acres) tính đến thứ Tư. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Chín máy bay chở nước, một chục trực thăng cứu hỏa, và khoảng 250 nhân viên, đã được điều động tham gia nhiệm vụ chữa cháy. Quân đội cũng được đặt trong tình trạng báo động.

Vào 8 giờ sáng thứ Tư, mọi chuyến bay tới thành phố Fort McMurray đều bị đình chỉ. Bệnh viện Northern Lights, bệnh viện duy nhất trong thành phố, đã di tản toàn bộ 105 bệnh nhân. Các nhà máy lọc dầu quan trọng trong khu vực, như Suncor, Syncrude, và Shell, đều giảm tốc độ sản xuất và cho di tản những nhân viên không cần thiết.

Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, cho biết rằng chính phủ đã sẵn sàng để hỗ trợ cho tỉnh Alberta và thành phố Fort McMurray. Ông cũng nói rằng những người muốn hỗ trợ có thể quyên góp cho tổ chức Hồng Thập Tự Canada (Canadian Red Cross).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT