Hoa Kỳ

Một phụ nữ Texas chết vì "vi khuẩn ăn thịt người" sau khi ăn hàu sống

Monday, 08/01/2018 - 09:23:48

Hai tháng sau khi trận bão cuồng phong Harvey ập vào Texas, một ông 31 tuổi thiệt mạng sau khi mắc bệnh necrotizing fascitis, chứng bệnh do vi khuẩn hiếm hoi "ăn" thịt người.

Một phụ nữ ở Texas đã chết sau khi ăn hàu sống và nhiễm một loại vi khuẩn ăn thịt người.
Bà Jeannette LeBlanc đã ăn hàu sống khi đang tới Louisiana với bạn bè và gia đình trong tháng Chín. Bà nổi mẩn ngứa và bị khó thở trong vòng 36 giờ đồng hồ sau đó.

Bà LeBlanc trải qua 21 ngày trong bệnh viện chống chọi với chứng nhiễm trùng  vibriosis gây ra. Bà chết vào ngày 21 tháng Mười. Vợ bà là Vicki Bergquist nói với đài tin tức rằng LeBlanc đã “nổi mẩn ngứa trên hai chân và khắp người.”

Hai tháng sau khi trận bão cuồng phong Harvey ập vào Texas, một ông 31 tuổi thiệt mạng sau khi mắc bệnh necrotizing fascitis, chứng bệnh do vi khuẩn hiếm hoi "ăn" thịt người.

Theo Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (COD) cho biết, vibriosis thường được truyền sang người ta bằng cách ăn các động vật có vỏ còn sống hay nấu chưa chín hẳn, chẳng hạn như hàu. Theo cơ quan này ước tính, vibriosis gây ra 80,000 ca bệnh mỗi năm ở Mỹ, và khoảng 52,000 trong số đó là những ca bệnh vì ăn thức ăn bị ô nhiễm.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT