Người Việt Khắp Nơi

Một ông Việt hiếp trẻ lãnh án 40 năm tù

Sunday, 21/12/2014 - 07:21:56

Nên đã bị bắt tại nhà ông trên đường Garland Lane. Ông thú nhận có “làm tình” với cô gái, nhưng ông không gọi đó là quan hệ tình dục. Hồ sơ buộc tội do phụ tá công tố viên Jeffrey Sawyer lập cho biết như vậy.


BELLINGHAM - Một người đàn ông ở Bellingham phải ngồi tù 40 năm, vì tội lạm dụng tình dục ba cô bé, theo một thẩm phán tại Whatcom County phán quyết trong tuần này.
Trong tháng Mười, theo tin của nhật báo The Bellingham Herald, một bồi thẩm đoàn đã kết tội ông Phan Thân Nên, 56 tuổi, phạm 11 tội danh hiếp dâm trẻ vị thành niên và lạm dụng tình dục trẻ em. Một nạn nhân báo cảnh sát rằng cô đã bị cưỡng hiếp hàng ngày, có khi hai lần một ngày, trong khoảng thời gian năm năm. Cô đứng ra tố cáo trong năm 2013.
Nên đã bị bắt tại nhà ông trên đường Garland Lane. Ông thú nhận có “làm tình” với cô gái, nhưng ông không gọi đó là quan hệ tình dục. Hồ sơ buộc tội do phụ tá công tố viên Jeffrey Sawyer lập cho biết như vậy.
Trước khi mở phiên tòa, luật sư biện hộ Andrew Subin lập luận rằng ông Nên, một di dân từ Việt Nam, không nói được tiếng Anh đủ mức để hiểu rõ một bản mẫu mà cảnh sát trao cho ông. Nên đã ký vào tờ mẫu bằng tiếng Anh ấy, từ bỏ quyền của mình được giữ im lặng.
Chánh án Deborra Garrett đã từ chối lời luật sư biện hộ đề nghị bỏ những văn bản buộc tội, mà ông Nên đã làm trong một cuộc thẩm vấn của cảnh sát kéo dài bốn giờ. Trong khi đó, các thám tử cảnh sát Bellingham đã tìm thấy hai nạn nhân khác. Những người nói rằng họ cũng đã bị ông Nên lạm dụng tình dục họ, khi họ chưa tới 10 tuổi. Một trong những cô gái ấy báo cáo rằng ông Nên bắt cô làm quan hệ tình dục bằng miệng. Còn cô kia nói rằng Nên khỏa thân bước vào bồn tắm với cô và rửa những vùng kín của cô.
Cảnh sát đã thu hồi các đĩa DVD từ nhà của Nên. Một đĩa chứa ít nhất bốn video được tải xuống, chiếu cảnh những trẻ em bị hãm hiếp, hoặc tham gia vào những hành vi tình dục.
Bồi thẩm đoàn đã dành một ngày để cân nhắc, trước khi tìm thấy Nên phạm tội như bị cáo buộc: năm tội danh bậc một hiếp dâm một trẻ em, hai tội danh bậc một lạm dụng tình dục trẻ em, bốn tội danh bậc ba lạm dụng tình dục trẻ em, và bốn tội danh sở hữu phim ảnh khiêu dâm trẻ em.
Trước đó trong tháng này, luật sư Subin viết trong một bản ghi nhớ tuyên án, “Ông Phan cho rằng ông vô tội đối với mọi cáo buộc, và phán quyết của bồi thẩm đoàn là không chính xác. Nói xong điều này, luật sư biện hộ thừa nhận rằng ông Phan đã bị kết án như bị cáo buộc.”
Luật sư của Nên kêu gọi tòa đưa ra bản án tù giam 23 năm và ba tháng. Đây là mức trung điểm của khung thời gian được luật pháp tiểu bang đề nghị. Luật sư Subin viết rằng như vậy là đủ thời gian để bản án trở thành án chung thân trong thực tế.
Tuy nhiên, quan tòa cho rằng bản án 40 năm tù phù hợp hơn với các tội của ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT