Người Việt Khắp Nơi

Một nhà cái gốc Việt nhận tội trong vụ bắn bên ngoài hộp đêm tại Westminster năm 2017

Wednesday, 06/07/2022 - 11:08:48

Đêm hôm đó câu lạc bộ đã tổ chức tiệc Halloween. Huy và Hải ra ngoài bãi đậu xe để hút thuốc. Minh xuất hiện, bắn sáu phát súng...


(Getty Images)

 

QUẬN CAM – Một người gốc Việt, 44 tuổi, từng là nhà cái cá độ, đã nhận tội và nghe tuyên án 14 năm tù vào ngày thứ Ba vừa qua, 5 tháng 7, 2022. Người này từng bắn gục một người Việt Nam khác sống bằng nghề cho vay tiền với phần lời cắt cổ bên ngoài một câu lạc bộ gần tòa thị chánh Westminster.

Trần Quang Minh đã nhận tội ngộ sát tự nguyện và tội dùng súng. Minh từng ra tòa lần đầu vào tháng Hai năm 2020, nhưng lúc đó bồi thẩm đoàn không thể đi đến một kết luận về cáo buộc đối với Minh. Lần này, sau hai ngày rưỡi nghị luận trong phòng riêng, các bồi thẩm viên đồng ý ông Minh vô tội trong hai cáo buộc sát nhân cấp một và cấp hai. Đến cáo buộc thứ ba là ngộ sát tự nguyện, họ không thống nhất ý kiến mà đi đến kết luận 9-3 buộc tội ông Minh.

Trần Quang Minh hiện đang tại ngoại và sẽ trình diện vào ngày 19 tháng 8 để bắt đầu thọ án. Vì đã ở tù một năm rưỡi trong lúc chờ ngày ra tòa, Minh sẽ được trừ bớt thời gian này trong bản án.

Ông luật sư Cameron Talley nói rằng ông hãnh diện khi đại diện trong Trần Quang Minh. Luật sư cho biết bồi thẩm đoàn đã làm đúng khi không kết tội ông Minh trong hai cáo buộc sát nhân cấp một và cấp hai. Riêng về cáo buộc thứ ba, theo lời luật sư, ông Minh không muốn gây tốn kém cho một phiên xử lần thứ ba, nên ông đã quyết định nhận bản án 14 năm tù theo đề nghị của Phòng Biện Lý.


Trần Quang Minh khi bị bắt cuối tháng 10, 2027. (Orange County District Attorney’s Office)



Theo hồ sơ vụ án, ông Minh đã bắn thiệt mạng ông Phan Huy, 53 tuổi, và gây thương tích cho ông Hà Hải, 47 tuổi, vào ngày 28 tháng 10, 2017 bên ngoài Club Bleu,  số14160 Beach Blvd.

Lúc đó Minh là một nhà cái cá độ và Phan Huy nợ tiền ông Minh. Cả hai đều có quan hệ tình cảm với bà Juliana Trang, theo lời bà Công Tố Viên Cao Cấp Janine Madera.

Bà Madera nói rằng nạn nhân không là người tốt, từng bị kết tội bạo hành trong gia đình tại California và Minnesota trong thập niên 1990, tuy nhiên, việc bắn chết ông ta khi ông không làm gì hết là điều vô lý.

Vào đêm hôm đó, câu lạc bộ Club Bleu đã tổ chức chương trình tiệc Halloween. Nhiều người mà trong đó có Phan Huy và Hà Hải đã ra ngoài bãi đậu xe để hút thuốc.

Trần Quang Minh đã xuất hiện, bắn sáu phát súng vào mặt và vai của Phan Huy. Minh cũng bắn vào mông của Hà Hải khiến ông Hải bị thương.

Bà công tố viên nói rằng Minh nhận thấy Huy “xứng đáng chết” vì “đã lường gạt nhiều người.”

Công tố viên đã cho bồi thẩm đoàn xem video giám sát thâu hình vụ bắn.

Luật sư Talley nói rằng Minh đã uống thuốc Xanax và toan tính tự sát khi cảnh sát xuất hiện để bắt ông ta vào ngày Halloween 2017. Luật sư giải thích rằng Minh cảm thấy mình sẽ bị kết tội sát nhân bất kể các chứng cớ, nên ông ta đã có ý định tự tử.

Luật sư Talley cũng mô tả Phan Huy từng tìm cách hiếp dâm Juliana Trang, là một tay giang hồ thích khoe súng, cho vay lời cắt cổ và muốn hiếp dâm người khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT