Hoa Kỳ

Một người Mỹ yêu nước chống di dân

Tuesday, 01/05/2018 - 10:42:31

Nhưng khác với mấy năm trước, năm nay thành phần di dân bất hợp lệ đã không tham gia nhiều, có lẽ vì sợ bị bắt và bị trục xuất, chứ không hẳn vì thời tiết ngày thứ Ba đã có nhiều mây đen, bầu trời ảm đạm, không khác tình trạng di trú của hàng triệu người sống hợp pháp ở Mỹ nhưng chưa có quốc tịch.



Một người đội nón an toàn và quàng cờ Hoa Kỳ trên người đã tham gia một cuộc biểu tình chống di dân. Đoàn người của ông ta đã đụng độ một nhóm người Latino cũng xuống đường dưới phố Los Angeles vào trưa thứ Ba. Rất may là ông di dân bên trái chỉ bị ông Mỹ đẩy ra, chứ không bị... bóp cổ cho nghẹt thở.

Theo truyền thống, trong ngày Lao Động Quốc Tế 1 tháng Năm, thành phố Los Angeles thường có rất nhiều nhóm tổ chức xuống đường cho những mục tiêu khác nhau với số lượng lên tới hàng ngàn người, không chỉ có các công nhân hay thành phần tranh đấu cho dân lao động.

Nhưng khác với mấy năm trước, năm nay thành phần di dân bất hợp lệ đã không tham gia nhiều, có lẽ vì sợ bị bắt và bị trục xuất, chứ không hẳn vì thời tiết ngày thứ Ba đã có nhiều mây đen, bầu trời ảm đạm, không khác tình trạng di trú của hàng triệu người sống hợp pháp ở Mỹ nhưng chưa có quốc tịch. (David McNew/ Getty Images)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT