Người Việt Khắp Nơi

Một người họ Hoàng nhận tội giả nhân viên công lực

Thursday, 19/09/2013 - 06:42:23

Khi bị bắt vào tháng Bảy, 2012, ông Hoàng đã có một tấm thẻ giả mang tên “Vu H Hoang,” và số căn cước “Agent ID# 860501” đặc biệt của cơ quan DEA.




SAN JOSE – Jonathan Hoàng, 48 tuổi, từng bị bắt vào năm ngoái, nay đã nhận tội mạo nhận là nhân viên của cơ quan thi hành luật chống ma túy (Drug Enforcement Agency, viết tắt DEA).

Trong hai năm mạo nhận là nhân viên của cơ quan liên bang, Jonathan Hoàng đã sử dụng đồng phục, phù hiệu giả của cảnh sát, và danh thiếp mang chức vụ của DEA. Ông cũng lắp đèn khẩn cấp của cảnh sát trên một chiếc xe pickup được dùng để hù dọa những người lái xe quá tốc độ trên xa lộ.

Ngoài tội giả dạng cảnh sát liên bang, Jonathan Hoàng còn bán những cổ phiếu giả trị giá $2,500 Mỹ kim cho một người đầu tư. Ông cũng nhận tội lường gạt tài chánh liên quan đến cổ phiếu này trong một phiên tòa diễn ra vào ngày 16 tháng 9, 2013.

Theo hồ sơ của Phòng Biện Lý Liên Bang tại California, ông Hoàng đã mạo nhận là một nhân viên của cơ quan DEA kể từ khi ông thuê một căn nhà ở San Jose vào năm 2011. Khi điền đơn thuê nhà, ông đã nói với chủ nhà rằng ông là một nhân viên DEA, và vì lý do cần được bảo mật cho nhân viên DEA, ông yêu cầu chủ nhà không duyệt xét hồ sơ tín dụng của ông như trong các trường hợp thuê nhà bình thường khác.

Khi bị bắt vào tháng Bảy, 2012, ông Hoàng đã có một tấm thẻ giả mang tên “Vu H Hoang,” và số căn cước “Agent ID# 860501” đặc biệt của cơ quan DEA.

Về tội lường gạt tài chánh, ông Hoàng đã đề nghị bán 2,500 cổ phần của công ty Utherverse Digital Inc. mà ông nói là của ông. Một người đầu tư đã đồng ý mua cổ phần và ký tên vào một tờ hợp đồng mang tựa đề “Subscription Agreement” trước khi trao một ngân phiếu $2,500 Mỹ kim cho ông Hoàng.

Theo hồ sơ truy tố, ông Hoàng từng nói với người đầu tư rằng Utherverse Digital đang được mua lại bởi một công ty khác và trị giá cổ phần sẽ tăng sau khi việc mua bán công ty được hoàn tất. Utherverse Digital không hay biết việc ông Hoàng mạo nhận có cổ phiếu của công ty và bán lại cho người khác.

 Tòa sẽ tuyên án vào ngày 10 tháng 12, 2013. Bản án tối đa cho tội gian lận tài chánh là 20 năm tù và tội giả nhân viên công lực là 5 năm tù cộng với $500,000 Mỹ kim tiền phạt.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT