Hoa Kỳ

Một người chết trong tai nạn 5 xe trên xa lộ

Tuesday, 09/08/2016 - 08:41:25

Nhà chức trách khuyên rằng, người dân nên mang theo trong xe một số dụng cụ giúp thoát thân khẩn cấp trong trường hợp xe cháy hoặc xe rơi xuống nước, ví dụ như rìu phá kính xe Life Hammer, hay bộ dụng cụ ResQMe - một dụng cụ nhỏ gọn, có thể đeo vào móc chìa khóa, có tác dụng cắt đai an toàn và phá kính xe.


IRVINE – Một người đàn ông 32 tuổi, cư dân Rancho Santa Margarita, đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương, trong tai nạn 5 xe trên xa lộ I-5 vào tối thứ Hai. Lúc 10:35 tối, dòng xe trên xa lộ I-5 phải ngừng lại vì một trở ngại ở phía trước. Tuy nhiên, một chiếc Dodge 1994, được điều khiển bởi một người đàn ông 51 tuổi, đã không ngừng lại kịp thời và tông mạnh vào một chiếc Ford Ranger 2000, khi đó đang ngừng xe.
Cú va chạm đẩy chiếc Ford tông vào một chiếc Volkswagen 2012. Các chiếc xe này sau đó tiếp tục tông thêm 2 xe khác. Hiện chưa rõ tài xế chiếc Dodge có chạy quá tốc độ hay không. Vụ tai nạn khiến máy xe của chiếc Ford bùng cháy, lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe, và lan sang chiếc Dodge. Những người xung quanh đã giúp kéo tài xế chiếc Dodge ra khỏi chiếc xe cháy, ông bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện UCI. Tài xế chiếc Ford chết tại hiện trường. Cô gái 29 tuổi lái chiếc Volkswagen cảm thấy bị đau lưng và được đưa vào bệnh viện Hoag. Những người trên 2 xe còn lại không bị thương.
Nhà chức trách khuyên rằng, người dân nên mang theo trong xe một số dụng cụ giúp thoát thân khẩn cấp trong trường hợp xe cháy hoặc xe rơi xuống nước, ví dụ như rìu phá kính xe Life Hammer, hay bộ dụng cụ ResQMe - một dụng cụ nhỏ gọn, có thể đeo vào móc chìa khóa, có tác dụng cắt đai an toàn và phá kính xe.

Chó coyote cắn người trong công viên Montebello
MONTEBELLO – Một công viên tại Montebello đã phải đóng cửa, sau khi xảy ra vài vụ chó coyote tấn công người trong những tuần gần đây. Bốn con chó coyote, 2 đực và 2 cái, đã nhận cái chết nhân đạo, sau nhiều báo cáo về các vụ chó coyote cắn người tại công viên Grant Rea, theo lời Cơ quan Fish and Wildlife (Cá và động vật hoang dã). Ít nhất đã có 3 vụ chó coyote tấn công người tại công viên trong những tuần qua.
Vụ gần đây nhất xảy ra vào 1 giờ trưa Chủ Nhật, với 1 người bị 19 vết cắn vào chân, khi ông lục lọi thùng rác để tìm nhặt rác tái chế. Nạn nhân đã được chữa trị và đã xuất viện. Vào đêm trước đó, một người đàn ông đang sửa xe trên lối đi trước nhà cũng bị cắn và phải chích thuốc ngừa dại. Vào ngày 22 tháng 7, một cô gái 17 tuổi bị chó cắn và bị thương nhẹ ở chân. Nhân viên của Cơ quan Fish and Wildlife sẽ có mặt liên tục tại công viên Grant Rea để kiểm tra. Công viên này sẽ mở cửa lại sớm nhất là vào thứ Năm.

Rapper gốc Việt bị tòa ra lệnh bắt giữ
SANTA MONICA – Hôm thứ Ba, tòa án đã lệnh bắt giữ đối với ca sĩ rap gốc Việt Tyga, vì đã không xuất hiện tại tòa ở Santa Monica, trong vụ kiện liên quan đến việc không trả tiền thuê và tiền sửa chữa một ngôi nhà ở Malibu. Chánh án Tòa Thượng Thẩm Los Angeles, bà Nancy Newman, đã ra lệnh bắt đối với Tyga, 26 tuổi, vì đã vắng mặt tại tòa.
Người cho rapper Tyga thuê nhà, ông Gholamreza Rezai, gởi đơn kiện vào năm 2012, cáo buộc rằng Tyga không trả tiền thuê, tự ý ngưng hợp đồng thuê nhà, và bỏ lại ngôi nhà trong tình trạng hư hại cần phải sửa chữa. Vào đầu năm 2016, tòa án ra phán quyết buộc Tyga phải bồi thường $480,000 Mỹ kim cho ông Rezai, nhưng ca sĩ này không thực hiện án lệnh.
Tyga, người từng hẹn hò với hotgirl Kylie Jenner, được lệnh phải ra tòa vào hôm thứ Ba để thương lượng về vấn đề tài chính của anh, và giải thích việc không trả tiền bồi thường. Tuy nhiên, Tyga đã không xuất hiện tại tòa. Trong khi đó, luật sư của nguyên đơn cung cấp thêm chi tiết rằng, theo tin tức của giới truyền thông, Tyga đã tặng bạn gái một chiếc xe hơi giá $200,000 Mỹ kim vào ngày sinh nhật của cô. Tyga tên thật là Michael Ray Nguyen Stevenson, hậu duệ của người Việt Nam và người Jamaica.

Phát hiện ra ngọn lửa mới màu xanh
MARYLAND – Các kỹ sư mới đây đã tìm ra một ngọn lửa bùng cháy theo cách hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ thứ gì từ trước đến nay. Đó là ngọn lửa màu xanh, cháy theo hình lốc xoáy. Khi mới bùng cháy, ngọn lửa có màu vàng, là do phản ứng đốt cháy không hoàn hảo thải ra tro, khói và các khí thải khác. Tuy nhiên vào giai đoạn sau, ngọn lửa có màu xanh dương, thải ra rất ít khí thải. Phát hiện này mở ra một cơ hội cực kỳ lớn: một ngọn lửa "sạch" và thân thiện với môi trường. Theo các chuyên gia từ Đại học Maryland - những người đứng đầu nghiên cứu - ngọn lửa này có khả năng cung cấp cách xử lý dầu loang trên mặt biển "sạch" nhất từ trước đến nay.
Vậy ngọn lửa này được tạo ra như thế nào? Đầu tiên, nhiên liệu cháy - như xăng, được thả nổi trong nước, đựng trong một bồn chứa hình tròn, sau đó được đốt lên. Ngọn lửa bùng lên, hút oxy trong không khí, trượt sang phía thành bồn. Quá trình này tạo thành một luồng gió thổi theo chiều hình tròn của thành bồn chứa, tạo thành một lốc xoáy lửa. Để kìm hãm ngọn lửa hung hãn này, chuyên gia tiếp tục bơm thêm nhiên liệu cháy một cách cực kỳ chậm vào phía dưới ngọn lửa. Khi nhận được thêm nhiên liệu, ngọn lửa sẽ thu gọn lại, tạo ra ngọn lửa xanh hoàn hảo.
Các chuyên gia hiện vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết cách thức hoạt động của ngọn lửa này, nhưng cách tạo ra và duy trì nó khá đơn giản. Trong báo cáo ghi lại, họ có thể duy trì ngọn lửa này trong suốt 8 phút, trước khi rút nhiên liệu ra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT