Đạo và Đời

Một nghĩa cử của Hội Sinh Viên Công Giáo trong mùa Lễ Tạ Ơn

Friday, 09/12/2022 - 08:39:56

Hàng năm vào dịp lễ Thanksgiving Hội Sinh Viên Công Giáo tại Nam California đều tổ chức bữa tiệc và tặng quà cho người vô gia cư. Năm nay...


Cô Cát Tường (Phó Nội Vụ) đang trình bày về việc tổ chức bữa ăn và tặng quà cho người vô gia cư với phóng viên Viễn Đông (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Hàng năm vào dịp lễ Thanksgiving Hội Sinh Viên Công Giáo tại Nam California đều tổ chức bữa tiệc và tặng quà cho người vô gia cư. Năm nay buổi sinh hoạt trên được tổ chức vào trưa ngày 25 tháng 11, 2022 cũng tại nhà thờ Saint Anselm’s Episcopal Church, 13091 Galway St, Garden Grove như mọi năm.


Hội Sinh Viên Công Giáo (SVCG) được thành lập vào năm 1998 tại trường Đại Học California State
University, Fullerton mới đầu do các linh mục Phạm Quốc Tuấn, Phạm Ngọc Hùng và Nguyễn Uy Sỹ làm Linh Hướng. Hiện nay do hai linh mục Tạ Anh Kiệt và Bill Cao phụ trách.


Hội SVCG có ba mục đích chính: Phát triển đời sống đức tin – Giúp đỡ nhau trong học tập và cùng nhau làm việc bác ái. Hiện nay, ngoài Ban Chấp Hành 16 người, Hội có hơn 100 thành viên là những sinh viên tại các trường đại học và đại học cộng đồng ở Quận Cam; đặc biệt Hội có ba chi nhánh tại ba trường Orange Coast College, Golden West College và Santa Ana College.


Các sinh viên bưng thức ăn đến phục vụ hơn 200 người vô gia cư trong dịp lễ Tạ Ơn 2022. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Năm 1999 Hội tổ chức Lễ Tạ Ơn đầu tiên cho người vô gia cư, đến nay là lần tổ chức thứ 24. Để có phương tiện làm việc bác ái này, Hội đã kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan thiện nguyện cũng như các nhà hảo tâm.

Hội cũng tổ chức Đại Nhạc Hội mang tên “Hương Ca Học Trò” vào mùa Hè để gây quỹ cho chương trình sinh hoạt trong năm, và chương trình quỹ học bổng của Hội trong và ngoài nước. Trong năm các em cũng tổ chức các buổi thăm viếng các cụ cao niên tại các viện dưỡng lão, tổ chức chương trình tĩnh tâm về đời sống tâm linh, Thánh lễ vào dịp Tết và vào ngày mừng Thánh Bổn Mạng cũng như sinh hoạt văn nghệ vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm.


Hai linh mục linh hướng của Hội Sinh Viên Công Giáo: cha Tạ Anh Kiệt (bên trái) và cha Bill Cao. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cô Cát Tường, Phó Nội Vụ Hội SVCG nói với Viễn Đông, “Chúng con đã chuẩn bị cho buổi này từ cuối tháng 9, đầu tháng 10, hầu hết các phần quà là do quý ân nhân hàng năm đều giúp đỡ Hội chúng con. Những phần quà đó đa số là những đồ dùng thiết thực cho người vô gia cư trong mùa Đông. Còn về phần ăn hầu hết đều do các anh chị từ những năm trước tới phụ giúp chúng con, năm nay chúng con không có nướng nguyên con gà Tây nhưng là những ức gà, và những món ăn nóng hổi nấu ngay tại đây để các người vô gia cư có bữa ăn nóng trong thời tiết lạnh lẽo hiện nay. Năm nay cũng có những bạn không ở trong Hội SVCG nhưng tình nguyện đến đóng góp vào chương trình nữa.”

Sau khi có ngân khoản, các sinh viên ấn định ngày tổ chức, phổ biến trên các phương tiện truyền thông, in Flyer rồi chia nhau đi tìm những người vô gia cư trao tận tay cho họ, đồng thời kêu gọi những ai gặp người vô gia cư xin cứ đưa họ đến dự bữa tiệc, nhận quà mà không cần ghi danh trước.


Các sinh viên trình diễn văn nghệ giúp vui. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Linh Mục Tạ Anh Kiệt cho báo Viễn Đông biết, “Năm nay Hội SVCG đã thành lập được 25 năm và đây là chương trình thứ 24, năm nay các em đã chuẩn bị chương trình này từ ba tháng trước, hàng năm các em đã làm rồi nhưng mỗi năm các em có phương cách phát triển nhiều hơn. Năm nay sẽ không nướng gà nữa vì nó tốn quá nhiều thời gian, để dành thời gian đón tiếp các người vô gia cư cho được chu đáo, được tốt hơn. Năm nay với Ban Chấp Hành mới, tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng các em đã chuẩn bị khá chu đáo nên hy vọng chương trình sẽ thành công rất nhiều. Hội SVCG đã chuẩn bị 250 phần quà và ngoài ra có hơn 20 phần quà khác để xổ số cho họ vui.”

Sau khi các người vô gia cư được mời ngồi vào bàn tiệc, và được phát mỗi người một ticket để tham dự xổ số. Tiếp đến, linh mục Tạ Anh Kiệt nói mấy lời chào mừng mọi người, và chúc tất cả được một ngày thật vui, ấm áp tình người, và một mùa Lễ Giáng Sinh nhiều hồng phúc của Chúa Hài Đồng. Linh mục Bill Cao đọc lời nguyện và làm phép của ăn. Sau đó các sinh viên mở đầu chương trình văn nghệ với những màn nhảy múa truyền thống do các sinh viên đảm trách, trong lúc đó, các sinh viên khác bắt đầu bưng các thức ăn, nước uống đến từng người.


Linh mục Bill Cao chụp hình chung với Thị Trưởng Steven Jones và Phó Thị Trưởng Thu Hà Nguyễn (Thanh Phong/Viễn Đông)


250 phần quà sẽ được trao tận tay cho các người vô gia cư (Thanh Phong/Viễn Đông)

Ông Steven R. Jones (Thị Trưởng) cô Thu Hà Nguyễn (Phó Thị Trưởng) và Nghị Viên Cindy Trần TP Garden Grove cũng đến tham dự . Ban tổ chức mời ông Thị Trưởng Garden Grove bốc chiếc thăm cho người trúng thưởng đầu tiên là một người Mễ Tây Cơ. Năm nay trong số 250 người vô gia cư tham dự có nhiều người gốc Việt hơn mọi năm.

Mọi người ăn uống vui vẻ, trò truyện và tham dự chương trình văn nghệ rất sôi động. Cuối chương trình, Ban tổ chức cám ơn các vị ân nhân, mạnh thường quân, các thiện nguyện viên và mọi người tham dự. Cầu chúc tất cả được hưởng một Mùa Giáng Sinh an lành và năm mới sắp đến được mạnh khỏe, bình an.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT