Hoa Kỳ

Một anh bị truy tố giết bạn gái sau khi xác được tìm thấy trong thùng rác

Saturday, 03/11/2018 - 08:13:13

Cảnh sát chưa rõ án mạng đã xảy ra ở đâu. Anh Alhasan sống tại La Habra. Nếu bị kết tội, anh ta có thể bị từ 25 năm đến chung thân. Buổi luận tội trước tòa sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 11.


Nghi can và cô Tiyanie Ly (KABC and GoFundme)

ANAHEIM – Nạn nhân là một phụ nữ gốc Á Châu. Nghi can là người gốc Jordan. Anh Amer Alhasan, 28 tuổi, đã bị truy tố hôm thứ Sáu, sau khi xác của bạn gái của anh ta được tìm thấy trong một thùng rác lớn ở Anaheim. Nghi can bị bắt tại Phi Trường Quốc Tế Los Angeles trưa thứ Tư, trong lúc tìm cách tẩu thoát về Trung Đông, nơi anh ta có gia đình.
Nạn nhân là cô Tiyanie Ly, 38 tuổi, đã có ba đứa con. Cô Lý và anh Alhasan đang trong giai đoạn cặp bồ với nhau. Xác của cô Ly được tìm thấy trong một túi xách lớn vào sáng sớm thứ Ba, đằng sau một khu chung cư ở khu phố số 2100 đường S. Euclid. Có người đã lục rác tìm đồ tái dụng thì tình cờ khám phá có xác chết. Người này gọi cảnh sát vào lúc 2 giờ sáng.
Cảnh sát chưa rõ án mạng đã xảy ra ở đâu. Anh Alhasan sống tại La Habra. Nếu bị kết tội, anh ta có thể bị từ 25 năm đến chung thân. Buổi luận tội trước tòa sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 11.
Ông Vei Ly, cha của Tiyanie Ly, nói với đài truyền hình KABC rằng ông nhớ con gái rất nhiều. Ông cho biết ba đứa con của cô ở tuổi bốn, tám, và 10. Ông biết chuyện chẳng lành xảy ra cho con gái khi không thấy Tiyanie đưa con đi học.
Anh Adam Margaros, em chồng cũ của Tiyanie, đã xúc động khi nói với KABC rằng, “Tôi không hiểu làm sao một con người lại có thể bỏ xác chị của tôi trong một cái túi rồi ném nó vô thùng rác?”
Gia đình cho biết Tiyanie Ly đã giữ kín mối liên hệ giữa cô với anh Alhasan. Gia đình đã lập trang GoFundMe để nhận sự đóng góp giúp lo hậu sự và nuôi ba đứa con của nạn nhân.

Xe tông bồn nước nóng của chung cư
WESTMINSTER – Bốn người đã bị thương nhẹ vào ngày thứ Bảy, sau khi một xe hơi tông bể bồn chứa nước nóng tại một chung cư ở Westminster và gây ra một vụ nổ gas. Nhà chức trách cho biết sự việc xảy ra lúc gần 11 giờ sáng, tại khu nhà số 13500 đường La Pata. Chiếc xe đã tông vào các bồn chứa nước nóng đặt trong khu vực đậu xe.
Khi chiếc xe tông vào bồn nước nóng, nó đã gây ra một vụ nổ gas trong chung cư. Toàn bộ khu nhà lập tức được di tản và sự việc làm 4 người bị thương. Sở cứu hỏa OC cho biết các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và 3 người đã được đưa vào bệnh viện để đánh giá sức khỏe, trong khi người thứ tư được chữa trị ngay tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Dự án xây tường biên giới $145 triệu được chấp thuận
TEXAS – Một dự án xây dựng trị giá $145 triệu Mỹ kim đã được thông qua vào thứ Tư vừa qua, để xây khoảng 6 dặm tường biên giới tại Texas, theo Cơ Quan Quan Thuế và Biên Giới CBP cho biết hôm thứ Sáu. Dự án sẽ được thực hiện tại khu vực Rio Grande Valley, và hợp đồng xây dựng nhiều triệu Mỹ kim đã được trao cho hãng SLSCO. Dự án xây tường, được CBP đặt tên là RGV-03, dự kiến sẽ khởi công vào tháng Hai.
Các công việc được thực hiện sẽ bao gồm việc xây dựng và lắp đặt “cơ sở hạ tầng chiến thuật,” với các bức tường bê-tông có chiều cao tương tự các bức tường hiện có, ngoài ra, các cột thép cao 18 feet (5.4 mét) sẽ được gắn trên đỉnh các bức tường. Khu vực cũng sẽ được trang bị camera giám sát và các thiết bị công nghệ phát hiện chuyển động. Khu vực Rio Grand Valley được coi là nơi “thường xuyên xảy ra các vụ vượt biên trái phép,” theo CBP cho biết.
“Một khi được xây dựng, hệ thống tường rào này sẽ là trở ngại đáng kể đối với các tổ chức tội phạm đa quốc gia, trong khi vẫn cho phép những người chủ đất hợp pháp và các lực lượng công lực tiếp cận con sông trong vùng,” cơ quan CBP nói.
“CBP sẽ tiếp tục thực hiện sắc lệnh tăng cường an ninh biên giới của Tổng Thống Donald Trump, và sẽ tiếp tục xây dựng các bức tường bằng vật liệu và kỹ thuật phù hợp, để bảo vệ hiệu quả biên giới phía nam.”
Thông báo của CBP được đưa ra giữa nhiều đoàn di dân Trung Mỹ, với số lượng lên tới vài ngàn người, đang trong hành trình tới biên giới Hoa Kỳ - Mexico, để tìm cách nhập cảnh vào Mỹ. Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ điều động quân đội tới biên giới phía nam để hỗ trợ các lực lượng an ninh tại đây.

Giáo viên bị bắt vì có quan hệ tình dục với học sinh
FLORIDA – Một giáo viên môn khoa học ở Florida đã bị bắt sau khi 2 học sinh, những người đang có quan hệ tình dục với giáo viên này, nhận ra điều gì đang xảy ra và kể lại sự việc với vợ của hắn ta. Corey French, 30 tuổi, bị truy tố tội quan hệ tình dục với người vị thành viên, theo báo cáo điều tra của học khu công bố trong tuần này. Các vụ quan hệ xảy ra tại nhà của French, trường học, và tại nhà của 1 trong 2 nạn nhân. Các cô gái được 16 và 17 tuổi khi bắt đầu có quan hệ tình dục với French.
Khi trình diện trước tòa, French đã tuyên bố không nhận tội và được thả sau khi đóng tiền tại ngoại. Hai nữ sinh, hiện đã rời khỏi trường trung học Duncan Fletcher thuộc thành phố Neptune Beach, không muốn truy tố chống lại French. Kẻ này cũng đã từ chức khỏi trường học vào tháng 5. Phiên tòa kế tiếp của French diễn ra vào tháng tới.
Sau khi các nữ sinh phát hiện rằng họ đang đồng thời có quan hệ tình ái với French, hai cô đã liên lạc với vợ của hắn ta vào tháng 3, 2018, và kể cho người vợ biết toàn bộ sự thật, đồng thời cũng cung cấp nhiều hình ảnh làm bằng chứng cho câu chuyện của họ. Vợ của French thông báo sự việc với học khu, và học khu đã báo cảnh sát.

Lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công ở Afghanistan
KABUL – Một quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng và 1 binh sĩ khác bị thương, trong vụ tấn công nội bộ xảy ra vào thứ Bảy tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Các thông tin ban đầu cho biết tay súng là thành viên của lực lượng an ninh quốc phòng Afghan, đồng minh của NATO. Tay súng đã lập tức bị bắn chết bởi các binh sĩ Afghan khác. Quân nhân thiệt mạng được xác định là Brent Taylor, thuộc Vệ Binh Quốc Gia Utah và là cựu thị trưởng North Ogden, Utah. Người binh sĩ bị thương đã được chữa trị và đang trong tình trạng ổn định, theo thông cáo của NATO.
Đây là vụ tấn công nội bộ thứ 3 trong vòng chưa tới 1 tháng nhắm vào lực lượng NATO, gây ra bởi thành viên quân đội Afghanistan. Vào ngày 18 tháng 10, một vụ tấn công nội bộ tại Kandahar đã khiến 2 viên chức an ninh hàng đầu của Afghanistan thiệt mạng, và làm bị thương Thiếu Tướng Jeffrey Smiley, tướng chỉ huy hàng đầu của Hoa Kỳ tại miền nam Afghansitan. Một cuộc tấn công khác vào 4 ngày sau đó tại miền tây Afghanistan đã khiến 1 binh sĩ Czech thiệt mạng và 2 binh sĩ Czech khác bị thương. Vụ tấn công mới nhất vào thứ Bảy hiện đang được điều tra.

Ít nhất 2 người chết trong vụ sập nhà kho của Amazon
BALTIMORE – Ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau khi một nhà kho của hãng Amazon tại Baltimore, Maryland, bị sập một phần vào tối thứ Sáu. Lực lượng cứu hỏa Baltimore đã tìm được một người đàn ông trong đống đổ nát, tuy nhiên, người này sau đó đã qua đời ở bệnh viện. Đội cứu nạn tìm thấy một thi thể khác vào sáng thứ Bảy. Được biết, một bức tường cao 50 feet (15 mét) ở nhà kho đã bị sập vào lúc 10 giờ rưỡi tối. Nhà chức trách hiện chưa biết cho người nào khác bị thương trong sự việc hay không.
Ông Brandon McBride, một nhân viên của Amazon, cho biết bức tường sập tạo ra âm thanh “như bom nổ.” “Gạch đá, gỗ vụn từ trần nhà rơi xuống, bức tường nghiêng vào,” ông McBride nói. “Mưa xối xả ở khắp nơi và mọi kiện hàng đều bị ướt.” Phát ngôn viên Amazon cho biết tai nạn xảy ra là do “thời tiết xấu.”

Phi thuyền NASA cạn nhiên liệu sau hành trình 7 tỷ cây số
Chiếc Dawn kết thúc nhiệm vụ nghiên cứu không gian 11 năm với nhiều hình ảnh và thông tin khoa học giá trị. Cơ quan NASA hôm thứ Sáu thông báo, Dawn - tàu không gian nghiên cứu hai thiên thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh của Thái Dương Hệ, đã cạn nhiên liệu vào ngày 1 tháng 11. Con tàu không liên lạc với Trái Đất trong hai ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11 theo lịch trình. Trên thực tế, thời gian hoạt động của nó đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu.
"Chúng tôi cám ơn nhiệm vụ Dawn với những thành tựu kỹ thuật khó tin, thông tin khoa học vô giá và toàn bộ đội ngũ đã giúp con tàu thực hiện những khám phá này. Hình ảnh và dữ liệu đáng kinh ngạc mà Dawn thu thập từ các thiên thể Vesta và Ceres rất quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử cũng như sự phát triển của hệ Mặt Trời,” chuyên gia Thomas Zurbuchen tại NASA nói.
Dawn được phóng lên không gian vào năm 2007 nhằm nghiên cứu hành tinh sơ khai Vesta và hành tinh lùn Ceres. Trong 11 năm hoạt động, con tàu đã bay gần 7 tỷ cây số, gởi về khoảng 95,000 bức ảnh và hơn 167 GB dữ liệu khoa học. Con tàu cạn nhiên liệu trong lúc khám phá Ceres và sẽ tiếp tục lơ lửng trên quỹ đạo trong vài thập kỷ tới hoặc lâu hơn.
Tàu không gian Dawn ngừng hoạt động nhưng những đóng góp của nó cho khoa học vẫn vô cùng giá trị. Dữ liệu con tàu gửi về còn mang nhiều bí ẩn mà giới chuyên gia hy vọng sẽ giải đáp thành công trong tương lai.

Thông tin riêng tư của 81,000 trương mục Facebook bị rao bán
CALIFORNIA - Hacker Nga được cho là đã đánh cắp nội dung tin nhắn của hàng chục ngàn thành viên Facebook và rao bán với giá $0.1 Mỹ kim cho mỗi trương mục. Theo truyền thông, một nhóm hacker đã đăng trên diễn đàn online chuyên của hacker, cho biết đã nắm giữ thông tin cá nhân của 120 triệu trương mục Facebook. Hãng an ninh mạng Digital Shadows đã kiểm tra và xác nhận rằng hơn 81,000 trương mục trong số đó có chứa thông tin riêng tư của người dùng Facebook. Digital Shadows cũng xác nhận rằng những thông tin cá nhân bao gồm số điện thoại, địa chỉ email của 176,000 tài khoản khác cũng đã bị đánh cắp.
Hãng Digital Shadows đã thử liên hệ với 2 người dùng từ Moscow, Belgorod và Perm (Nga) nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Tất cả đều xác nhận các mẫu tin nhắn mà hacker đưa ra đúng là đoạn trò chuyện riêng tư của họ. Nạn nhân của nhóm hacker trên còn đến từ Ukraine, Anh, Hoa Kỳ và Brazil. Facebook phủ nhận việc hacker đã xâm nhập được hệ thống của hãng, mà cho rằng sự việc xảy ra là do người dùng đã cài các chương trình độc hại kết nối với các chương trình chạy web. Ông Guy Rosen, giám đốc quản lý sản phẩm của Facebook, cho biết hãng đang liên hệ với các bên liên quan để loại bỏ chương trình độc hại này. "Chúng tôi cũng liên lạc với cơ quan an ninh để xóa các trang web đăng thông tin lấy từ người dùng Facebook,” ông Rosen nói thêm. "Chúng tôi khuyến khích người dùng kiểm tra các chương trình đã cài và xóa những chương trình không tin cậy.”
Được biết, một trong những trang web được hacker sử dụng để rao bán thông tin có nguồn gốc tại St. Petersburg, Nga. Việc hàng chục ngàn trương mục Facebook bị rao bán thông tin xảy ra ngay sau 2 vụ tai tiếng của mạng xã hội này trong năm nay. Vào tháng 9, Facebook cho biết đã bị tấn công điện toán ảnh hưởng tới 50 triệu người dùng. Vào đầu năm, hãng phân tích Cambridge Analytica bị phát hiện đã thu thập thông tin của 87 triệu người dùng Facebook từ năm 2013.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT