Người Việt Khắp Nơi

MLNQ trao Giải Nhân Quyền 2018 cho ba nhà đấu tranh trong nước

Wednesday, 12/12/2018 - 08:48:47

Giáo Sư Đỗ Anh Tài thay mặt Mạng Lưới Nhân Quyền đọc tiểu sử và vinh danh anh Hoàng Đức Bình, đồng thời mời cô Holly Ngô nhận giải thay anh Bình.

Bà Jackie Bông tuyên dương bà Trần Thị Nga và trao Giải Nhân Quyền cho nhà báo Uyên Vũ nhận thay. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Ngày 10 tháng 12, 2018 vừa qua là ngày Kỷ Niệm 70 Năm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được ký, và cũng là Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã chọn ngày này để tổ chức trao Giải Nhân Quyền và Cây Mùa Xuân Dân Chủ 2018 cho ba nhà đấu tranh trong nước gồm có:


CLB Tình Nghệ Sĩ với những tà áo dài rất đẹp, đóng góp tiếng hát cho buổi lễ trao giải thêm phần long trọng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

1. Anh Hoàng Đức Bình sinh năm 1983 tại Nghệ An, Phó Chủ Tịch Phong Trào Lao Động VN, một tổ chức đấu tranh cho quyền lợi người công nhân. Tháng 11/2015 anh cùng một số thành viên thành lập Phong Trào Lao Động VN, kêu gọi hơn 200 công nhân hãng Yupoong ở Đồng Nai biểu tình chống công ty sa thải công nhân sai luật.

Sau thảm họa miền Trung do nhà máy thép Formosa gây ra, Hoàng Đức Bình thành lập “Hiệp Hội Ngư Dân Miền Trung” để bảo vệ quyền lợi ngư dân và kêu gọi nhà máy Formosa ngừng hoạt động. Ngày 15 tháng 5, 2017 anh đang cùng linh mục Nguyễn Đình Thục đi trên đường bằng xe hơi thì bị công an chận bắt và khởi tố với hai tội danh: Chống người thi hành công vụ và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Ngày 6/2/2018 anh bị tuyên án 14 năm tù vì tội yêu nước, giúp đỡ người dân kiện Formosa.
2. Bà Trần Thị Nga: Một nạn nhân của tệ nạn xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Bà bị nhà cầm quyền bỏ rơi khi gặp nạn. Khi trở về VN năm 2008, bà Nga tích cực tham gia giúp đỡ người lao động gặp nạn tại Đài Loan. Bà tham gia biểu tình chống Trung Cộng chiếm biển, đảo VN, phản đối Formosa hủy diệt môi trường. Bà là thành viên sáng lập Hội Phụ Nữ Nhân Quyền. Bị bắt ngày 21.1/2017. Ngày 25/7/2017 bị kết án 9 năm tù, 5 năm quản chế về tội Tuyên truyền chống nhà nước.

Hình ảnh ba nhà đấu tranh được trao Giải Nhân Quyền 2018. (Thanh Phong/Viễn Đông)


3. Cô Phạm Đoan Trang sinh năm 1978 là nhà báo, blogger hoạt động tại Hà Nội. Năm 2011 cô tích cực tham gia các cuộc biểu tinh chống Trung Cộng xâm lược, viết bài hướng dẫn cách ứng phó với công an khi bị đàn áp. Tham gia chiến dịch tuyên bố đòi chính phủ bãi bỏ điều luật chống nhân quyền. Năm 2015 cô là một trong những người phát động chiến dịch bảo vệ cây xanh Hà Nội. Năm 2016 tham gia chiến dịch Cứu Dân Cứu Biển sau tai họa miền Trung và thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo báo chí, chính trị học v.v..
Cả ba người trên đều không thể sang Hoa Kỳ nhận giải nên đã cử ba đại diện nhận thay.

Giáo Sư Đỗ Anh Tài thay mặt Mạng Lưới Nhân Quyền đọc tiểu sử và vinh danh anh Hoàng Đức Bình, đồng thời mời cô Holly Ngô nhận giải thay anh Bình.

Kỹ sư Ngô Văn Hiếu đại diện MLNQ giới thiệu, vinh danh cô Phạm Đoan Trang và mời cô Lý Chính Anh là bạn của cô Trang lên nhận giải thay.

Bà Trần Thị Nga được bà Jackie Bông tuyên dương và mời nhà báo Uyên Vũ nhận giải thay cho bà Nga.
Ngoài ba Giải Nhân Quyền kể trên, MLNQ cũng trao Giải Dân Quyền và Cây Mùa Xuân Dân Chủ 2018 cho bốn nhà đấu tranh trong nước là Hứa Hoàng Anh, Huỳnh Tấn Tuyên, Đinh Văn Hải, và Đoàn Huy Chương. Các nhà đấu tranh này đã nhiều lần bị công an Việt Cộng tra tấn, đánh đập tàn nhẫn, thậm chi anh Hứa Hoàng Anh đã bị chúng đánh chết tại nhà sau khi anh tham gia cuộc biểu tình ngày 10.6.2018, bỏ lại vợ và hai con thơ còn nhỏ dại.

Nhà Biên khảo Phạm Trần Anh cũng công bố danh tánh các vị ân nhân đóng góp tài chánh cho Giải Dân Quyền và Cây Mùa Xuân Dân Chủ, trong đó có Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Chánh Trị Sự Trần Quang Linh, Liên Hiệp Hội Thánh Em, Mục Sư Lê Minh, Ủy Ban Chống Văn Hóa Vận Cộng Sản, PT Diệu Huệ, Nhóm Văn Đàn Thời Đại, Nhóm Đồng Hương VN tại Canada, GS Quyên Di, BS Võ Đình Hữu và nhiều vị khác.

Buổi lễ trao giải được tổ chức trang trọng tại nhà hàng Moonlight, Westminster với sự tham dự đông đảo của một số vị lãnh đạo tôn giáo như Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Linh Mục Nguyên Thanh, Mục Sư Lê Minh, một số vị Chánh Trị Sự, Hiền Tài Cao Đài Giáo, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cùng nhiều đại diện các tổ chức, hội đoàn, trong đó có CLB Tình Nghệ Sĩ đóng góp tiếng hát cho buổi lễ trao giải..

Trong phần mở đầu buổi trao giải, nhà biên khảo Phạm Trần Anh đã đọc bài tham luận khá dài, nêu lên các điều khoản của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, những vi phạm nhân quyền trên thế giới, đặc biệt tại Việt Nam, và hiểm họa mất nước vào tay ngoại bang. Trong đó ông đưa ra lời kêu gọi, “Đứng trước đại họa mất nước cận kề, toàn thể đồng bào trong nước chúng ta phải quyết tâm xuống đường, đấu tranh giành lại quyền dân chủ, tự do, quyền sống làm người để chống quân Tàu Cộng xâm lược trước khi quá muộn. Một khi toàn dân xuống đường đấu tranh ôn hòa bất bạo động mà nhà cầm quyền cộng sản đàn áp đổ máu thì Hoa Kỳ và các nước dân chủ tự do cam kết trong Tuyên Bố Potomac sẽ can thiệp trực tiếp như các cuộc cách mạng ở Ai Cập vừa qua để chuyển đổi lịch sử.”
Đồng hương muốn hỗ trợ cho MLNQVN xin liên lạc điện thoại (714) 332-9243 hay email: phamtrananh@gmail.com.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT