Hoa Kỳ

Mike Pompeo, tân ngoại trưởng Hoa Kỳ

Thursday, 26/04/2018 - 09:04:01

Tôi hoàn toàn thông cảm việc này.” Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện vào thứ Hai đã bỏ phiếu ủng hộ ông Pompeo, với tỷ lệ phiếu 11-10, hoàn toàn sát sao theo số thành viên của 2 đảng.

HOA THỊNH ĐỐN - Thượng Viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn Giám Đốc CIA Mike Pompeo trở thành ngoại trưởng thứ 70 của quốc gia, với tỷ lệ phiếu 57-42. Sáu nghị sĩ Dân Chủ và một nghị sĩ độc lập đã bỏ phiếu cho ông Pompeo. Mọi nghị sĩ Cộng Hòa đều ủng hộ ông Pompeo, ngoại trường Nghị Sĩ John McCain vắng mặt vì đang về Arizona để chữa trị bệnh ung thư não.
Ông Pompeo đã gặp nhiều phản đối trong quá trình trở thành nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ. Rất nhiều nghị sĩ Dân Chủ, những người vào năm ngoái đã bỏ phiếu để ông Pompeo trở thành giám đốc CIA, nay lại công khai phản đối ông trở thành ngoại trưởng. Vào năm ngoái, ông Pompeo được Thượng Viện phê chuẩn làm giám đốc CIA với tỷ lệ phiếu 66-32.
Nghị Sĩ Bob Corker, Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, vào tuần trước nói rằng: “Tôi nhận ra rằng nhiều đồng nghiệp Dân Chủ của tôi cảm thấy, nếu họ ủng hộ ông Pompeo, việc này sẽ giống như họ đang ủng hộ các chính sách của chính phủ Trump, điều mà họ không muốn thể hiện. Tôi hoàn toàn thông cảm việc này.” Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện vào thứ Hai đã bỏ phiếu ủng hộ ông Pompeo, với tỷ lệ phiếu 11-10, hoàn toàn sát sao theo số thành viên của 2 đảng.

Gia đình sinh viên Otto Warmbier kiện Bắc Hàn
OHIO - Cha mẹ của anh Otto Warmbier, sinh viên Hoa Kỳ bị giam tại Bắc Hàn trong 17 tháng, đã nộp đơn kiện Bắc Hàn về tội giết người, cáo buộc rằng chính phủ nước này đã tra tấn và sát hại con trai họ. Đơn kiện được nộp hôm thứ Năm tại tòa liên bang, nói rằng: “Bắc Hàn, một nước cộng sản, đã giam giữ Otto vì mục đích sai trái của họ, đồng thời tra tấn dã man và sát hại anh.”
Warmbier qua đời ngày 19 tháng 6, 2017, ở tuổi 22, chỉ 6 ngày sau khi anh được đưa từ Bắc Hàn về Hoa Kỳ trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ ở bệnh viện Đại học Cincinnati, Ohio, đã báo cáo rằng Warmbier bị tổn thương não trầm trọng, và trong tình trạng thức tỉnh nhưng không có nhận thức. Wamrbier bị bắt tại Bắc Hàn vào tháng 1, 2016, vì tội định lấy trộm một tờ poster tuyên truyền trong một khu vực cấm. Sau phiên tòa dài 1 giờ vào tháng 3, 2016, Warmbier bị kết án 15 năm lao động khổ sai.
Vụ kiện diễn ra giữa lúc Tổng Thống Donald Trump đang chuẩn bị có cuộc họp với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Ông Fred Warmbier, cha của anh Otto, nói rằng vụ kiện là một biện pháp nhằm buộc Bắc Hàn chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Ông Fred Warmbier từng tham dự lễ khai mạc Olympic Pyeongchang tại Nam Hàn, trong tư cách là khách mời đặc biệt của Phó Tổng Thống Mike Pence.

DNA từ web tìm gia phả giúp bắt kẻ sát nhân ở California
SACRAMENTO – Nhà chức trách xác nhận rằng, mẫu DNA đến từ các trang web dò tìm gia phả đã dẫn đến vụ bắt giữ kẻ sát nhân hàng loạt ở California – Joseph James DeAngelo, còn có biệt danh là “Golden State killer.” Cảnh sát cũng cho biết đã theo dõi DeAngelo vài ngày trước khi bắt giữ. DeAngelo bị cáo buộc gây ra 45 vụ cưỡng hiếp và 15 vụ giết người. Một số trang web dò tìm phả hệ như 23andMe và Ancestry.com đã ra thông báo nói rằng, họ không biết trang web của họ có liên quan đến vụ bắt giữ DeAngelo hay không.
Các trang web này nói, họ không nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ cơ quan công lực, đồng thời họ luôn bảo vệ thông tin riêng tư của các thành viên, và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin gì trừ khi được yêu cầu bởi các văn bản pháp lý hợp lệ. Hiện tại, DeAngelo chỉ mới bị truy tố 2 tội giết người vì cái chết của đôi vợ chồng ở Sacramento vào năm 1978. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng nhiều hồ sơ truy tố nữa sẽ được thực hiện.

Nổ tại nhà máy lọc dầu ở Wisconsin
SUPERIOR – Ít nhất 20 người đã bị thương tại một nhà máy lọc dầu ở tiểu bang Wisconsin vào hôm thứ Năm, sau khi một bồn chứa dầu thô hoặc nhựa đường bất ngờ phát nổ. Các nhân chứng nói rằng vụ nổ gây chấn động không khí mạnh như tiếng nổ siêu âm, và làm rung chuyển các tòa nhà cách đó vài con đường. Sự việc xảy ra tại nhà máy lọc dầu Husky Energy tại thành phố Superior. Nhà chức trách đã yêu cầu cư dân trong vòng bán kính 5 dặm phải di tản do ảnh hưởng từ vụ nổ. Toàn bộ các công nhân tại nhà máy cũng phải rời đi.
Đài truyền hình địa phương đưa tin rằng có ít nhất 7 vụ nổ nhỏ đã xảy ra tại nhà máy. Theo nhà chức trách, sự việc khiến ít nhất 20 người, và 11 người đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên, không có báo cáo nào về trường hợp tử vong. Tình trạng của những người bị thương hiện chưa được rõ. Một nhà thầu làm việc trong khuôn viên nhà máy cho biết, vụ nổ xảy ra khi các nhân viên đang cho nhà máy ngừng hoạt động để sửa chữa.
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Đám cháy tại nhà máy ban đầu đã được khống chế vào buổi trưa, nhưng sau đó lửa bùng lên trở lại. Đây là nhà máy lọc dầu duy nhất tại tiểu bang Wisconsin, và có khoảng 180 công nhân. Cơ sở này sản xuất xăng với số lượng 38,000 thùng mỗi ngày, cùng nhựa đường và nhiều sản phẩm từ dầu mỏ khác. Thành phố Superior có 27,000 dân, nằm gần hồ Superior và giáp ranh với tiểu bang Minnesota.

Cảnh sát bị bắt vì giúp di dân lậu vượt biên
LOS ANGELES – Một cảnh sát Los Angeles đã bị bắt vì các cáo trạng liên bang, sau khi anh ta cố gắng giúp đưa 2 di dân lậu vượt biên vào Hoa Kỳ tại khu vực phía đông nam San Diego County. Cảnh sát Mambasse Patara đã bị truy tố tội vi phạm luật di trú, theo hồ sơ công tố viên nộp hôm thứ Tư. Patara bị bắt vào sáng sớm thứ Ba tại một trạm kiểm tra của cơ quan Tuần tra biên giới tại Pine Valley, cách biên giới Hoa Kỳ - Mexico 12 dặm về phía bắc.
Theo hồ sơ tòa án, Patara đã chạy xe đến gần trạm kiểm soát với 2 nam hành khách trên chiếc Toyota Corolla 2006. Trong lúc đang được nhân viên biên giới thẩm vấn, Patara đưa ra huy hiệu Sở cảnh sát LA, và nói rằng anh ta đang ngoài giờ làm việc. Tuy nhiên, sau đó, khi kiểm tra trên người Patara, nhân viên biên giới phát hiện anh ta có đem theo súng cảnh sát.
Trong quá trình thẩm vấn, nhà chức trách xác định 2 hành khách trên xe của Patara là di dân lậu từ Mexico. Cả 3 người đàn ông sau đó bị bắt. Sở cảnh sát LA cũng xác nhận Patara đã bị đình chỉ công việc.

Người câu bắt được con cá nặng 120 pound
FLORIDA – Một người câu cá ở Florida mới đây đã bắt được một con cá blue catfish (một loại cá bông lau) nặng 120 pound (55 ký), theo Cơ quan cá và động vật hoang dã Florida thông báo. Ông Joel Singletary câu được con cá catfish khổng lồ bằng loại dây mắc nhiều lưỡi câu (trotline) trên sông Choctawhatchee vào hôm 23 tháng 4. Lúc đầu, ông Singletary không biết chắc rằng ông có thể kéo con cá lên thuyền hay không, nhưng sau đó, sự phấn khích đã giúp ông có thêm sức lực để kéo con cá khổng lồ lên thuyền.
Con cá “ông cố của mọi con cá catfish” nặng 120 pound, cao gấp 1.7 lần kỷ lục hiện nay của Florida, vốn hiện là gần 70 pound. Tuy nhiên, dù phá kỷ lục, con cá của ông Singletary không được công nhận vì ông không bắt nó bằng cần câu thông thường. Dù vậy, ông Singletary vẫn được trao giấy chứng nhận bắt được "Cá lớn," bởi con cá nặng hơn 25 pound.
Cá blue catfish, có tên khoa học Ictalurus furcatus, là một trong những loài cá da trơn lớn nhất Bắc Mỹ, thuộc họ Ictaluridae. Chúng được tìm thấy ở Mexico và Hoa Kỳ. Loài này có thể dài 70 inch và nặng đến 150 pound, sống chủ yếu trong hệ thống sông ở Mississippi, Missouri, Ohio, Tennessee, và Arkansas. Cá blue catfish là động vật tạp, và sẽ ăn bất kỳ loài cá nào chúng bắt được, cùng với tôm càng, trai sò, ếch.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT