Thế Giới

Miến Điện tuyên án tử hình 19 người

Friday, 09/04/2021 - 09:09:05

Tòa quân sự Miến Điện đã tuyên án tử hình 19 người, vì sát hại phụ tá của một đại úy hồi tháng trước.


Hình ảnh tướng lãnh tụ quân đội Min Aung Hlaing bị xé bên ngoài tòa đại sứ Miến Điện ở London, Anh ngày 8 tháng Tư, 2021. Người của quân đội đã chiếm tòa đại sứ và cấm ông đại sứ của chế độ cũ không được vào cửa. (Richard Baker/ In Pictures via Getty Images)

 

YANGON - Tòa án quân sự Miến Điện đã tuyên án tử hình 19 người, vì sát hại phụ tá của một đại úy hồi tháng trước. Đài truyền hình Myawaddy của quân đội Miến Điện cho biết hôm thứ Sáu, vụ giết người xảy ra hôm 27 tháng 3 tại quận Bắc Okkalapa của Yangon, thành phố lớn nhất Miến Điện.

Đây là lần đầu tiên những bản án này được công bố trước công chúng, từ sau khi quân đội Miến Điện đảo chính và bắt giữ Cố Vấn Chính Phủ Aung San Suu Kyi.

Cũng trong cùng ngày, chính quyền quân phiệt Miến Điện nói rằng các đợt biểu tình phản đối đang nguội dần do dân chúng muốn yên bình, đồng thời khẳng định sẽ tổ chức bầu cử trong vòng hai năm tới.

Thiếu Tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của chính quyền quân sự, cho biết tình hình Miến Điện đang trở lại bình thường, các cơ quan chính phủ và ngân hàng sẽ sớm hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các vụ đụng độ giữa người biểu tình và quân đội vẫn tiếp tục khiến ít nhất 10 đến 20 người đã thiệt mạng gần một ngôi chùa tại thị trấn Bago hôm thứ Sáu.

Tướng Zaw Min Tun nói rằng quân đội Miến Điện ghi nhận 248 người biểu tình và 16 cảnh sát thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, đồng thời bác bỏ việc lực lượng an ninh sử dụng vũ khí tự động để đẩy lùi các cuộc tuần hành.

Trong khi đó, Hiệp Hội Hỗ Trợ Tù Nhân Chính Trị (AAPP) cho biết 614 người Miến Điện đã chết trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh tính đến ngày thứ Năm, và hơn 2,800 người đang bị giam cầm.

Nhóm 18 đại sứ tại Miến Điện, gồm Hoa Kỳ, Anh, Liên Âu, Gia Nã Đại, Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Thụy Sỹ và một số quốc gia khác đã ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt bạo lực, thả tù chính trị và khôi phục nền dân chủ tại nước này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT