Thế Giới

Miến Điện truy tố phóng viên Nhật

Tuesday, 04/05/2021 - 06:34:38

Nhật là quốc gia viện trợ hàng đầu cho Miến Điện và đã liên tục kêu gọi Miến Điện trả tự do cho phóng viên Kitazumi.


Ký giả Yuki Kitazumi, 45 tuổi, đã bị bắt lần đầu trong tháng Hai và lần thứ nhì trong tháng Tư tại Yangon, thành phố lớn nhất Miến Điện, với tội danh loan tin giả về biểu tình. (Kyodo / Facebook)

 

NAYPYIDAW - Phóng viên Yuki Kitazumi đã bị chính quyền quân sự Miến Điện bắt và truy tố với tội danh truyền bá tin giả khi loan tin biểu tình.

Anh Kitazumi, một phóng viên tự do, hôm thứ Hai bị chính quyền quân sự Miến Điện truy tố về tội lan truyền "tin giả,” theo truyền thông Nhật Bản cho biết ngày thứ Ba.

Kitazumi là một trong 50 nhà báo bị bắt ở Miến Điện, khi lực lượng an ninh nước này bắt đầu trấn áp biểu tình. Viên chức đại sứ quán Nhật Bản cho biết anh Kitazumi hiện chưa có vấn đề gì về sức khỏe, dù đã trải qua vài tuần trong nhà tù Insein của Yangon, nơi chuyên giam tù nhân chính trị.

Phóng viên Nhật Bản này bị cảnh sát Miến Điện bắt trong tháng Hai và bị giam một thời gian ngắn trước khi được phóng thích. Anh bị bắt lại vào ngày 18 tháng 4 và bị giam cho tới nay.

Nhật Bản là quốc gia viện trợ hàng đầu cho Miến Điện trong nhiều năm và đã liên tục kêu gọi Miến Điện trả tự do cho phóng viên Kitazumi.

Hiệp Hội Hỗ Trợ Tù Nhân Chính Trị (AAPP) cho biết lực lượng quân sự Miến Điện đã bắn chết ít nhất 766 người biểu tình và bắt hàng chục ngàn người trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính nổ ra từ đầu tháng Hai.

Tuy nhiên, quân đội Miến Điện nói rằng con số thương vong thấp hơn, và cho biết ít nhất 24 thành viên lực lượng an ninh cũng đã thiệt mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT