Thế Giới

Miến Điện bắt đại biểu bị cáo buộc ‘tấn công chính quyền’

Friday, 19/11/2021 - 06:04:19

Zayar Thaw bị tố cáo đứng sau nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang và viên chức Miến Điện.


Đại Biểu U Phyo Zeya Thaw tại Quốc Hội năm 2020. (The Irrawaddy)

 

NAPYIDAW – Chính quyền quân sự Miến Điện đã bắt anh Zayar Thaw, một ca sĩ hip hop từng là đại biểu quốc hội, với cáo buộc chủ mưu nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Zayar Thaw còn có tên viết là Phyo Zeya Thaw hay Zeya Thaw

Zayar Thaw, 40 tuổi, bị bắt ngày thứ Sáu tại một căn chung cư ở thành phố Yangon, sau khi lực lượng an ninh Miến Điện nhận được tin báo từ "một số công dân có trách nhiệm.” Nhà chức trách thu một súng trường M-16, hai khẩu súng ngắn và đạn tại nhà của Zayar Thaw.

Lực lượng an ninh Miến Điện cáo buộc Zayar Thaw đứng sau nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang và viên chức nước này, trong đó có vụ nổ súng vào một chuyến tàu tại Yangon hồi tháng 8 khiến 5 cảnh sát thiệt mạng.

Zayar Thaw từng là một nghệ sĩ hip hop nổi tiếng và từng bị chính quyền quân sự Miến Điện bắt năm 2008 vì tham gia tổ chức bị cấm và sở hữu ngoại tệ, sau đó được trả tự do.

Năm 2015, Zayar Thaw được bầu làm đại biểu quốc hội Miến Điện với tư cách thành viên đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ của bà Cố Vấn Chính Phủ Aung San Suu Kyi. Anh cùng nhiều đại biểu khác bị phế truất sau khi quân đội Miến Điện đảo chính hồi đầu tháng Hai, lật đổ chính phủ dân cử.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT