Thế Giới

Mexico: Số di dân tại biên giới Hoa Kỳ đã giảm 40%

Tuesday, 30/07/2019 - 05:37:52

Số lượng di dân đến biên giới phía nam của Hoa Kỳ từ phía Mexico đã giảm 40% tính từ tháng 5, theo chính phủ Mexico cho biết hôm thứ Ba, trong nỗ lực nhằm giảm căng thẳng với chính phủ Trump. Ngoại Trưởng Marcelo Ebrard nói, theo các số ước tính ban đầu, 87,648 người sẽ đến biên giới với Hoa Kỳ trong tháng 7, giảm khoảng 39.5% so với 144,278 người vào tháng 5.

Số lượng di dân đến biên giới phía nam của Hoa Kỳ từ phía Mexico đã giảm 40% tính từ tháng 5, theo chính phủ Mexico cho biết hôm thứ Ba, trong nỗ lực nhằm giảm căng thẳng với chính phủ Trump. Ngoại Trưởng Marcelo Ebrard nói, theo các số ước tính ban đầu, 87,648 người sẽ đến biên giới với Hoa Kỳ trong tháng 7, giảm khoảng 39.5% so với 144,278 người vào tháng 5.

“Đây là một lượng giảm đáng kể,” Ngoại Trưởng Ebrard nói. Việc di dân Trung Mỹ đổ xô đến biên giới tây nam Hoa Kỳ trong những tháng đầu năm 2019 đã khiến Tổng Thống Donald Trump đe dọa đánh thuế lên hàng hóa Mexico, nếu nước này không cố gắng ngăn chận dòng người.

Ngoại Trưởng Ebrard nói dòng di dân chậm lại là nhờ số lượng việc làm tăng lên tại Trung Mỹ, do các nỗ lực của Mexico trong việc tài trợ các chương trình tạo ra việc làm. Hầu hết các di dân lậu muốn vào Hoa Kỳ đều đến từ Guatemala, Honduras, và El Salvador, 3 quốc gia đang vất vả đối phó với nạn bạo lực, bất bình đẳng, và đói nghèo. Chính phủ Mexico vào tuần trước đã hứa sẽ giúp tạo ra 20,000 việc làm tại Honduras, tương tự như lời hứa trước đó với El Salvador.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT