Thế Giới

Mexico: Núi lửa phun trào tại

Thursday, 18/05/2017 - 08:36:46

Mexico có hơn 3,000 núi lửa, nhưng chỉ có 14 núi lửa là còn hoạt động. Núi Popo trước đây thường chỉ phun tro khói và không đe dọa đến tính mạng các cộng đồng lân cận. Tuy nhiên, một vụ phun trào lớn vào năm 2000 đã khiến gần 50,000 người phải di tản.



TLAMACAS – Núi lửa Popocatepetl tại Mexico, gọi tắt là núi Popo, đã phun trào vào sáng sớm thứ Năm, thải ra nhiều tro bụi, hơi nước, và khí gas. Vụ phun trào xảy ra lúc hơn 4 giờ sáng, giờ địa phương, với một vụ nổ đi kèm với dung nham và cột khói cao 2,000 mét (6,561 feet). Gió hiện đang thổi tro bụi về hướng đông. Núi lửa Popo đã hoạt động từ giữa thập niên 90, những chỉ đến gần đây mới xuất hiện một số vụ phun trào, làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư dưới chân núi. Nhà chức trách hiện đang chuẩn bị cho tình huống phải di tản người dân.
Mexico có hơn 3,000 núi lửa, nhưng chỉ có 14 núi lửa là còn hoạt động. Núi Popo trước đây thường chỉ phun tro khói và không đe dọa đến tính mạng các cộng đồng lân cận. Tuy nhiên, một vụ phun trào lớn vào năm 2000 đã khiến gần 50,000 người phải di tản.

Thành phố Trung Quốc ra lệnh cấm bán thịt chó
NGỌC LÂM – Nhà chức trách Trung Quốc đang chuẩn bị ra lệnh cấm bán thịt chó, vào trước lễ hội thịt chó thường niên của thành phố Ngọc Lâm, theo lời các nhà hoạt động bảo vệ động vật tại nước này cho biết. Hội nhân đạo quốc tế HSI và tổ chức Duo Duo Animal Welfare Project nói rằng, thành phố Ngọc Lâm, thuộc tỉnh Quảng Tây, ở vùng tây nam Trung Quốc, đang sắp ra lệnh cấm các nhà hàng, những người bán hàng rong, và các quầy hàng trong chợ, không được bán thịt chó tại lễ hội Ngọc Lâm.
Lệnh cấm này được cho là ý tưởng của ông Mo Gongming, bí thư mới bổ nhiệm của Đảng Cộng Sản tại Ngọc Lâm. Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6, một tuần trước khi lễ hội thường niên của thành phố khởi sự vào ngày 21 tháng 6. Những người vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt lên đến 100,000 yuan, tương đương $14,500 Mỹ kim.
Tổ chức HIS cho biết, ba cửa tiệm tại chợ Đông Khẩu, chợ bán thịt chó lớn nhất Ngọc Lâm, đã xác nhận tin tức về lệnh cấm này. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động vẫn tỏ ra thận trọng, và cho rằng lệnh cấm này chưa chắc đã cản trở được lễ hội thịt chó Ngọc Lâm. Dù vậy, họ vẫn hy vọng lệnh cấm sẽ tạo hiệu quả từ từ, và xóa bỏ hoạt động buôn bán thịt chó. Mỗi năm, khoảng 10 đến 20 triệu con chó bị giết thịt tại Trung Quốc, và lễ hội Ngọc Lâm là sự kiện bị chỉ trích nhiều nhất. Vào năm ngoái, một thỉnh nguyện thư với 11 triệu chữ ký đã được giao cho chính quyền Ngọc Lâm, để yêu cầu ngừng việc ăn thịt chó.

Biển Đông: Singapore, Ấn Độ tập trận chung
SINGAPORE - Hải quân Singapore và Ấn Độ hôm thứ Năm đã bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn kéo dài 7 ngày ở biển Đông. Bốn tàu Hải quân Ấn Độ và máy bay săn tàu ngầm tầm xa P-8l đã tham dự SIMBEX, cuộc tập trận Hải quân chung Singapore - Ấn Độ tại Biển Đông, nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Hải quân hai nước. "Cuộc tập trận năm nay sẽ tập trung vào chiến dịch chống tàu ngầm, với các hoạt động phối hợp giữa lực lượng trên bộ, trên không, dưới mặt nước, không quân và phòng không,” phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ cho biết.
Hải quân Singapore cử một số tàu chiến và máy bay tuần hải Fokker F50, chiến đấu cơ F-16 tham gia. SIMBEX được tổ chức từ năm 1994, và đây là lần thứ 24 cuộc tập trận này diễn ra.

Peru: Ốc sên khổng lồ gây hại sức khỏe
ANCASH - Hàng trăm con ốc sên Châu Phi khổng lồ (Giant African Snail), một trong những sinh vật tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất thế giới, đang xâm nhập vào vùng Ancash, phía Bắc Peru, nơi nhà chức trách đang phải đối phó nhiều loại dịch bệnh. Ốc sên Châu Phi khổng lồ đã được Cơ quan bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN đưa vào danh sách 100 loài sinh vật nguy hiểm nhất thế giới. Loài ốc sên này được cho là đã bị đưa vào Peru qua đợt mưa lớn và lũ lụt vừa qua.
Theo nhà chức trách, loài ốc sên này chuyên ăn rác rưởi và phân chuột, do đó, chúng mang trên mình nhiều loại vi khuẩn và ký sinh trùng nguy hiểm. Khi xuất hiện tại những khu vực dân cư, loài ốc sên này sẽ có thể làm lây lan vi khuẩn và ký sinh trùng sang cho con người. Các chuyên gia đã khuyên người dân địa phương tại Ancash không nên dùng tay không chạm vào ốc sên, và cũng không nên vất chúng vào các bãi rác khi chúng còn sống. Cách giải quyết tốt nhất đối với các con ốc sên này là giết chúng bằng nước muối, vất xác ốc vào những nơi không thể bị trẻ em hay thú nuôi nghịch phá.
Nhà chức trách cũng đang điều tra xem, liệu có người nào có liên quan đến việc ốc sên Châu Phi xuất hiện trên lãnh thổ Peru hay không. Khu vực tây bắc Peru hiện đang phải đối phó với nhiều dịch bệnh, chủ yếu là các bệnh do muỗi gây ra, bao gồm bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya.

Syria: Mỹ không kích lực lượng ủng hộ tổng thống
Một máy bay Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc không kích vào hôm thứ Năm, nhắm vào đoàn xe của một lực lượng quân sự ủng hộ Tổng Thống Syria Bashar al-Assad. Đoàn xe này có vẻ như đang tiến về một căn cứ huấn luyện của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu, tại vùng đông bắc Syria. Một xe tăng và nhiều xe quân sự khác đã bị tiêu diệt trong vụ không kích, sau khi đoàn xe này phớt lờ các lệnh cảnh báo liên tục.
Đoàn xe quân sự của lực lượng ủng hộ Assad có vẻ như đang tiến về thị trấn At-tanf, nằm gần biên giới phía đông bắc giữa Syria và Iraq. Liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đang có một cơ sở tại đây, để huấn luyện cho phe đối lập Syria để chống lại phiến quân ISIS. Đoàn xe đã tiến vào vùng “giảm xung đột” ở phía bắc thị trấn At-tanf, và rõ ràng là đã phớt lờ các yêu cầu quay về của quân đội Nga.
Máy bay Hoa Kỳ được điều động, và đã bắn một số phát đạn cảnh báo, nhưng không có tác dụng. Sau cùng, chiếc đấu cơ đã tiêu diệt 1 xe tăng và nhiều loại xe khác, bao gồm 1 xe ủi và 1 xe xúc đất. Vào tháng 4 vừa qua, Nhà Nước Hồi Giáo đã tấn công căn cứ tại At-tanf, và cũng bị không kích. Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis cho biết, vụ không kích không phải là tín hiệu cho thấy Hoa Kỳ sẽ gia tăng vai trò quân sự tại Syria.

Mỹ phạt một số nhân vật thân chính phủ Venezuela
Hoa Kỳ đã ban hành một số lệnh trừng phạt mới nhắm vào 8 thành viên của Tối Cao Pháp Viện Venezuela, cáo buộc họ lạm dụng quyền hành và phá hủy nền dân chủ, trong bối cảnh chính phủ Trump lo ngại rằng Tổng Thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro đang tìm cách thành lập một chính quyền độc tài, do 1 đảng lãnh đạo.
Những người bị Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen bao gồm ông Maikel Moreno, chánh án của Tối Cao Pháp Viện Venezuela, cùng toàn bộ 7 thành viên còn lại của tòa án này, sau khi những người này vào tháng 3 vừa qua đã ra lệnh hủy bỏ quyền lực của quốc hội, vốn đang do phe đối lập lãnh đạo. Phán quyết này sau đó đã bị xóa bỏ trước sự chỉ trích của thế giới. Tuy nhiên, nó vẫn dẫn đến phong trào biểu tình lớn tại Venezuela, đến nay đã kéo dài 2 tháng và khiến hơn 40 người thiệt mạng.
Đây là lần thứ 2 chính phủ Trump phong tỏa tài sản tại Hoa Kỳ của các viên chức cao cấp Venezuela, và cấm các công ty Mỹ giao dịch thương mại với những người này. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Hoa Kỳ đã ra lệnh trừng phạt Phó Tổng Thống Venezuela Tareck El Aissami, và cáo buộc ông này có một vai trò lớn trong một đường dây buôn lậu ma túy quốc tế.

Brazil: Tổng thống tuyên bố không từ chức

BRAZILIA – Tổng Thống Brazil Michel Temer hôm thứ Năm đã từ chối mọi lời kêu gọi từ chức, và nói rằng ông sẽ chống lại các cáo buộc cho rằng ông đã ngầm chấp thuận việc hối lộ cho một nhà lập pháp, người hiện nay đang ngồi tù vì tội tham nhũng. Các cáo buộc đã gây ra nhiều tranh luận trong chính trường Brazil, và Tối Cao Pháp Viện nước này đã mở cuộc điều tra. Cổ phiếu và đồng tiền Brazil cũng giảm giá trước tin đồn ông Temer sẽ từ chức.
Trước đó, vào tối thứ Tư, một tờ báo tại Brazil tuyên bố họ đang sở hữu 1 đoạn ghi âm, trong đó, ông Temer đã chấp thuận việc hối lộ cho cựu Chủ Tịch Hạ Viện Eduardo Cunha. Cho đến lúc này, ông Temer vẫn tỏ ra cứng rắn. Ông tuyên bố ông không bỏ tiền “để mua sự im lặng của bất cứ ai” và ông sẽ không từ chức.
Tối Cao Pháp Viện Brazil đã mở cuộc điều tra, và gởi cho ông Temer đoạn ghi âm liên quan trong sự việc. Theo luật Brazil, chỉ có Tối Cao Pháp Viện mới có quyền điều tra và xét xử các chính trị gia cấp cao. Áp lực đối với ông Temer đã tăng cao trong ngày thứ Năm, khi có tin cho rằng các bộ trưởng trong chính phủ đang cân nhắc việc từ chức, trong lúc các đảng đối lập kêu gọi luận tội tổng thống. Từ khi khởi sự vào 3 năm trước, cuộc điều tra “Car Wash” nhắm vào mạng lưới hối lộ của tập đoàn dầu khí Petrobas đã khám phá một vụ tham nhũng quy mô lớn, và đã nhiến nhiều thương gia và chính trị gia phải vào tù. Trong những tháng gần đây, cuộc điều tra bắt đầu lan đến gần tổng thống và các phụ tá thân cận của ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT