Thế Giới

Mexico: 45 xác trong hố chôn bí mật

Monday, 15/04/2019 - 06:57:26

Nhà chức trách cho biết đã tìm thấy 45 thi thể trong một số hố chôn bí mật tại nước này, với khoảng 30 xác người được phát hiện tại bang Sonora ở miền bắc, và 15 xác được chôn dưới sân sau của một chung cư tại ngoại ô thành phố Zapopan, thuộc bang Jalisco.

Mexico: 45 xác trong hố chôn bí mật

MEXICO CITY – Nhà chức trách cho biết đã tìm thấy 45 thi thể trong một số hố chôn bí mật tại nước này, với khoảng 30 xác người được phát hiện tại bang Sonora ở miền bắc, và 15 xác được chôn dưới sân sau của một chung cư tại ngoại ô thành phố Zapopan, thuộc bang Jalisco.

Phòng công tố bang Sonora cho biết đã gởi các chuyên gia pháp y đi cùng với nhóm Guerreras Buscadoras, là nhóm tìm kiếm đã giúp tìm ra 30 xác người trên cánh đồng gần thành phố Cajeme. Nhóm này chủ yếu là các phụ nữ từng mất người thân, và đã tụ tập với nhau để tìm kiếm người thân mất tích.

Các hố chôn bí mật thường được các băng đảng ma túy Mexico dùng làm nơi vất bỏ xác chết của các đối thủ hoặc các nạn nhân bị bắt cóc. Vào ngày thứ Hai, nhà chức trách ở Jalisco cho biết họ tìm đến ngôi nhà chung cư do nhận được tin từ một người ẩn danh, và tìm thấy thi thể của 1 phụ nữ cùng 14 người đàn ông. Các thi thể này có vẻ đã được chôn từ nhiều tuần trước.


Ecuador bị tấn công điện toán sau khi trục xuất người sáng lập Wikileaks

QUITO – Viên chức Ecuador hôm thứ Hai cho biết, các âm mưu tấn công điện toán nhắm vào các cơ quan chính phủ của Ecuador đã tăng lên gấp đôi, kể từ khi nước này chấm dứt quy chế tị nạn đối với người sáng lập WikiLeaks Julian Assange, tại tòa đại sứ ở London vào tuần trước.

Phó Bộ Trưởng Viễn Thông Patricio Real nói, các trang web của tổng thống, ngân hàng trung ương, bộ ngoại giao, và nhiều cơ quan khác của Ecuador, ghi nhận đến 40 triệu nỗ lực tấn công điện toán mỗi ngày, kể từ khi ông Assange bị cảnh sát London kéo ra khỏi tòa đại sứ Ecuador vào ngày thứ Năm trước.

Assange tị nạn trong tòa đại sứ Ecuador từ năm 2012, để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển để đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục.

Ông Real không cho biết tổ chức nào đã tấn công điện toán vào Ecuador, và nói rằng việc xác định kẻ tấn công sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, ông nói rằng nhóm hacker Anonymous đã từng đe dọa chính phủ Quito. Các vụ tấn công điện toán không ảnh hưởng đến dữ liệu của chính phủ Ecuador, nhưng khiến nhân viên và người dân gặp khó khăn khi sử dụng các dịch vụ trên mạng. Ông Real thêm rằng Ecuador đã nhờ Israel giúp đỡ để bảo vệ an ninh điện toán.


Putin và Kim có thể gặp mặt vào tuần tới

SEOUL – Truyền thông Nam Hàn hôm Chủ Nhật đưa tin Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ tới thăm thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga sớm nhất vào tuần tới. Trong khi đó, Tổng Thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm vùng Viễn Đông trên đường sang Trung Quốc dự diễn đàn Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) trong hai ngày 26 và 27 tháng 4. Truyền thông Nam Hàn nói rằng hội nghị Nga – Triều đầu tiên có thể diễn ra trước khi ông Putin sang Trung Quốc. "Tổng thống Nga dự kiến thăm vùng Viễn Đông vào ngày 24 tháng 4. Hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều nhiều khả năng diễn ra vào thời gian này,” một nguồn tin nói.

Lên tiếng trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối nêu thời gian chi tiết cho hội nghị, nhưng xác nhận rằng Moscow đang chuẩn bị cho một kế hoạch như vậy. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Bắc Hàn đã được lên kế hoạch từ lâu. Nhiều người từng đoán hội nghị sẽ diễn ra tại Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, kế hoạch không diễn ra và chủ tịch Bắc Hàn ở lại Bình Nhưỡng để tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc khánh.

Suy đoán về hội nghị Nga - Triều tăng lên thời gian gần đây khi viên chức cấp cao hai nước có nhiều chuyến thăm qua lại. Đầu tháng này, Bộ Trưởng Nội Vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đã tới thăm Bình Nhưỡng. Trước đó, ông Kim Chang Son, trợ lý thân cận và được xem là "chánh văn phòng" không chính thức của ông Kim Jong-un, cũng đến thăm Moscow và Vladivostok. Vào tháng trước, phụ tá Ngoại Trưởng Nga Igor Morgulov và người đồng cấp Bắc Hàn Im Chon-il cũng họp bàn về lịch trình những cuộc tiếp xúc chính trị giữa hai nước trong năm nay.


Bắc Hàn mừng ngày sinh nhật Kim Nhật Thành

BÌNH NHƯỠNG - Hàng chục ngàn người Bắc Hàn vào ngày thứ Hai đã tham gia các hoạt động tôn vinh các nhà lãnh đạo nước này nhân Ngày Ánh Dương – sự kiện mừng sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, người sáng lập ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Bắc Hàn. Từ sáng sớm, dòng người đã đến đồi Mansu ở Bình Nhưỡng, nơi đặt 2 bức tượng đồng của 2 cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Quân đội, các viên chức, các gia đình, và du khách, cùng xếp hàng để lần lượt đặt hoa dưới chân 2 bức tượng.

Ngày Ánh Dương năm nay diễn ra trong bối cảnh Chủ Tịch Kim Jong-un mới được bầu lại vào vị trí chủ tịch Ủy Ban Quốc Vụ, cơ quan cấp cao nhất của Bắc Hàn. Trong phiên họp Hội đồng nhân dân tối cao (Quốc hội) Bắc Hàn khóa 14 vào ngày 11 tháng 4, nước này đã thay đổi nhiều vị trí trong bộ máy lãnh đạo cấp cao. Theo giới quan sát, trong Ngày Ánh Dương năm nay, Bắc Hàn đã không tổ chức lễ duyệt binh hay phô trương vũ khí. Điều này có thể là hành động cho thấy lập trường giữ vững hòa khí của Bắc Hàn, trong bối cảnh cuộc đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ vẫn đang gặp trở ngại.


Trung Quốc bắt lô hàng buôn lậu ngà voi

BẮC KINH – Nhà chức trách Trung Quốc vào tháng trước đã bắt giữ một lô hàng buôn lậu ngà voi khổng lồ, được coi là lô hàng lớn nhất từng bị phát hiện trong những năm gần đây, theo đài truyền hình nước này cho biết hôm thứ Hai. Viên chức quan thuế cho biết, vụ bắt giữ, với số hàng tổng cộng nặng 7.48 tấn, được thực hiện trong một chiến dịch chống lại một băng đảng quốc tế “từ lâu đã hoạt động trong ngành buôn lậu ngà voi.” Trung Quốc, nước nhập cảng và sử dụng ngà voi nhiều nhất thế giới, đã cấm buôn bán ngà voi từ năm 2017. Nhu cầu ngà voi từ Trung Quốc và Việt Nam là nguồn gốc dẫn đến nạn săn trộm voi trên khắp châu Phi. Ngà voi nhập cảng vào Trung Quốc và Việt Nam sẽ được chế tạo thành đồ trang sức và đồ mỹ nghệ. Từ tháng 1 đến nay, Trung Quốc đã thu giữ 8.48 tấn ngà voi và sản phẩm từ ngà voi, cùng hơn 500 tấn động vật hoang dã thuộc dạng bị đe dọa tuyệt chủng.

Đức cho nổ trái bom thời Đệ Nhị Thế Chiến

FRANKFURT – Một trái bom thời Đệ Nhị Thế Chiến, được các nhân viên cứu hỏa phát hiện khi họ đang tập lặn trên một con sông ở thành phố Frankfurt, đã được cho nổ an toàn vào hôm Chủ Nhật. Trái bom nặng 250 ký được phát hiện vào ngày thứ Sáu trước trên sông Main, một chi lưu của sông Rhine, chảy qua Frankfurt. Khoảng 600 người sống trong khu vực đã được di tản, trong lúc các chuyên gia bắt đầu phá bom vào buổi sáng sớm. "Tôi muốn cảm ơn các chuyên gia vì sự chuyên nghiệp và nỗ lực của họ, cũng như cảm ơn tất cả cư dân phải rời khỏi nhà vì đã hết sức hợp tác và kiên nhẫn,” Thị Trưởng Frankfurt Peter Feldmann viết trên Twitter.

"Tôi cũng cảm ơn tất cả những nơi đã cho cư dân di tản được đi vào, như bảo tàng, vườn thảo mộc, và sở thú, mà không thu tiền vé,” ông Feldmann nói thêm. Nhiều người dân đã tập trung ở hai bên bờ sông cách xa địa điểm phá bom, và quan sát cảnh nước bắn lên từ dòng sông khi trái bom được kích nổ. Vào năm 2017, 60,000 người đã phải di tản khi nhà chức trách phá một trái bom lớn hơn, nặng đến 1.4 tấn, được tìm thấy ở một công trình xây dựng tại Frankfurt.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT