Hoa Kỳ

Mẹ kiện ICE vì con chết sau ngày rời trại giam

Wednesday, 28/11/2018 - 09:31:53

Luật sư của Juarez nói rằng bé Mariee phát triển một chứng bệnh về đường hô hấp trong khi bé và mẹ bị giam tại trung tâm South Texas Family Residential ở Dilley, Texas. Họ tố cáo cơ quan Thực Thi Công Lực Di Trú Và Quan Thuế Hoa Kỳ (ICE) đã thả hai mẹ con trong lúc em bé Mariee vẫn đang bị bệnh.


Cô Yazmin Juarez và bé Mariee (Twitter)

HOUSTON - Một di dân người Guatemala, mẹ của một đứa bé thiệt mạng cách mấy tuần sau khi được thả ra khỏi trung tâm giam giữ gia đình lớn nhất của nước Mỹ, đã nộp đơn đòi chính phủ Hoa Kỳ phải bồi thường $60 triệu vì cái chết của con. Luật sư của cô Yazmin Juarez đã nộp đơn kiện nhiều cơ quan vào ngày thứ Ba, 27 tháng 11. Mariee, đứa con gái 1 tuổi của Juarez, đã qua đời trong tháng Năm.

Luật sư của Juarez nói rằng bé Mariee phát triển một chứng bệnh về đường hô hấp trong khi bé và mẹ bị giam tại trung tâm South Texas Family Residential ở Dilley, Texas. Họ tố cáo cơ quan Thực Thi Công Lực Di Trú Và Quan Thuế Hoa Kỳ (ICE) đã thả hai mẹ con trong lúc em bé Mariee vẫn đang bị bệnh.
Bé gái đã cách chết sáu tuần sau đó ở thành phố Philadelphia.

Theo công ty luật Arnold & Porter ở Hoa Thịnh Đốn cho biết, họ sẽ nạp đơn kiện nếu chính phủ không giải quyết việc đòi bồi thường. Ông R. Stanton Jones, một luật sư tại công ty này, nói rằng chính phủ có sáu tháng để trả lời, trước khi công ty có thể nộp đơn kiện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT