Hoa Kỳ

Mayweather có thể tái đấu với Pacquiao

Saturday, 15/09/2018 - 08:19:05

Mayweather, người chiến thắng toàn bộ 50 trận đấu trong sự nghiệp, đã thi đấu lần cuối cùng vào một năm trước, khi anh đánh bại Conor McGregor, ngôi sao UFC (võ tự do), người đang trong trận boxing chuyên nghiệp đầu tiên.


(Instagram)

LAS VEGAS – Võ sĩ quyền Anh Floyd Mayweather Jr. hôm thứ Bảy vừa cho biết, anh sẽ rời khỏi cuộc sống về hưu để đấu với võ sĩ người Phi Luật Tân Manny Pacquiao lần thứ hai vào tháng 12 này. Võ sĩ Mayweather đã đăng một video lên mạng xã hội Instagram vào sáng thứ Bảy, cho thấy anh và Pacquiao đứng gườm nhau, được cho là tại Nhật Bản, cho thấy hai người có thể lâm chiến lần thứ hai. “Tôi sẽ trở lại để đấu với Manny Pacquiao trong năm nay,” Mayweather khoe. “Sắp có thêm một ngày làm việc với tiền lương 9 con số.”
Hiện vẫn chưa rõ liệu trận đấu này có thật sự xảy ra không. Hai võ sĩ này không bị hạn chế gì về quảng cáo, vì Mayweather quảng cáo cho chính anh ta, còn Pacquiao hoạt động tự do, không có người quản lý. Các hãng cá cược tại Westgate Las Vegas đã ngay lập tức nhận đánh cá với dự đoán Mayweather sẽ thắng. Mayweather đã đánh bại Pacquiao vào tháng 5, 2015, trong một trận đấu chủ yếu được tài trợ bởi các fan hâm mộ môn boxing.
Mayweather, người chiến thắng toàn bộ 50 trận đấu trong sự nghiệp, đã thi đấu lần cuối cùng vào một năm trước, khi anh đánh bại Conor McGregor, ngôi sao UFC (võ tự do), người đang trong trận boxing chuyên nghiệp đầu tiên. Mayweather, 41 tuổi, được cho là đã thu về hơn $200 triệu Mỹ kim trong trận đấu với McGregor. Còn trong trận với Pacquiao trước đó, Mayweather có thể đã nhận $300 triệu Mỹ kim. Pacquiao, ngôi sao boxing người Phi Luật Tân, sẽ tròn 40 tuổi vào tháng 12 này. Anh thua Jeff Horn vào năm ngoái, và sau đó đấu thắng Lucas Matthysse tại Malaysia vào tháng trước.

Nhặt được $10,000, thiếu niên đem nộp cho cảnh sát
SANTA BARBARA – Một thiếu niên sống tại Santa Barbara đang được khen ngợi vì hành động tốt, sau khi cậu tìm thấy một chiếc bóp tiền chứa $10,000 Mỹ kim và đem nộp lại cho cảnh sát. Rhami Zeini, 16 tuổi, đang lái xe từ trường về nhà vào thứ Tư thì nhìn thấy một chiếc bóp tiền trên đường, với $10,000 tiền mặt. Sau khi cố gắng tìm số điện thoại của người chủ nhân bóp tiền nhưng không thành, thiếu niên này và cha mẹ đã đến sở cảnh sát để giao nộp số tiền.
Nhà chức trách sau đó tìm được người chủ của số tiền và trả lại tài sản cho bà, theo sở cảnh sát Santa Barbara County cho biết hôm thứ Sáu. Người phụ nữ này đã “rất biết ơn,” và nói rằng có lẽ bà đã bỏ quên bóp tiền trên nóc xe rồi lái xe đi, khiến bóp tiền rơi xuống đất. Người chủ số tiền đã tặng em Zeini $100 Mỹ kim để cám ơn. “Rhami nói rằng cậu ấy chỉ làm điều mà cậu ấy hy vọng người khác cũng sẽ làm, nếu cậu ấy bị mất thứ gì đó giá trị,” Sở cảnh sát cho biết.

Nhân viên biên phòng bị bắt vì sát hại 4 phụ nữ
TEXAS – Một nhân viên thuộc Cơ Quan Tuần Tra Biên Phòng, bị nghi đã sát hại bốn phụ nữ, đã bị bắt vào sáng thứ Bảy, sau khi một phụ nữ thứ năm trốn thoát khỏi tay hắn ta và báo cảnh sát. Nghi can Juan Ortiz, được mô tả là “kẻ sát nhân hàng loạt,” là một giám sát viên tình báo của Cơ Quan Tuần Tra Biên Giới. Nghi can được tìm thấy khi đang trốn trong một xe tải trong bãi đậu xe của một khách sạn ở Laredo, Texas, vào lúc 2 giờ sáng thứ Bảy, theo Sở cảnh sát Wecc County cho biết.
Các nhà điều tra đã có được những “chứng cứ mạnh mẽ” cho thấy Ortiz phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 4 phụ nữ, những người được cho là hành nghề mại dâm. Cơ quan Tuần tra biên giới cho biết họ đang hợp tác với nhà điều tra, và các hành động tội ác của nhân viên trong lực lượng này sẽ không được dung thứ. Cảnh sát tin rằng Ortiz chỉ hành động một mình. Phòng công tố dự định truy tố nghi can với 4 tội giết người và 1 tội bắt cóc có tình tiết gia trọng.

Một thanh niên bị cá mập cắn thiệt mạng
MASSACHUSETTS – Một thanh niên đã thiệt mạng vào thứ Bảy sau khi bị cá mập cắn tại một bãi biển thuộc vùng Cape Cod, tiểu bang Massachusetts, theo thông tin từ Sở cảnh sát Wellfleet. Đây là vụ cá mập cắn chết người đầu tiên tại tiểu bang này trong hơn 80 năm qua. Sự việc xảy ra vào giờ trưa, khi người thanh niên 26 tuổi, cư dân Revere, bị cá mập cắn khi đang bơi tại bãi biển Newcomb Hollow ở Wellfleet. Ông Joe Booth, một ngư dân địa phương và là một người chơi lướt sóng, nói rằng ông đang ở trên bờ khi nhìn thấy người thanh niên đang cùng 1 người bạn bơi ván ra biển.
Tuy nhiên, ông Booth nhìn thấy người thanh niên bỗng nhiên cố gắng đá vào thứ gì đó ở dưới nước, và một vây đuôi cá nhô lên mặt nước. Ông Booth nhận ra điều gì đã xảy ra khi người bạn bơi vào bờ, kéo theo người thanh niên bị thương. Ông Booth kể những người trên bãi biển đã cố gắng buộc khăn cầm máu cho nạn nhân, trong khi những người khác vội vã gọi 911. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Cape Cod và qua đời sau đó. Được biết người thanh niên bị nhiều vết thương ở chân. Bãi biển ngay lập tức bị cấm bơi.
Nhà chức trách sau đó cũng gắn bảng khuyến cáo tại bãi biển, khuyên những người đi bơi nên tránh bơi gần các con hải cẩu, chỉ nên bơi gần bờ ở mực nước sâu ngang hông, và nên đi bơi hay đi lướt ván theo nhóm. Đây là vụ cá mập cắn chết người đầu tiên ở Massachusetts tính từ năm 1936, và là vụ cá mập tấn công thứ 2 trong mùa này.

Hoa Kỳ đang đối thoại giải trừ hạt nhân với Bắc Hàn
Ngoại Trưởng Mike Pompeo hôm thứ Sáu khẳng định, Hoa Thịnh Đốn và Bình Nhưỡng đang duy trì đối thoại, và bác bỏ thông tin đàm phán phi hạt nhân lâm vào bế tắc. “Chúng tôi đang duy trì nhiều cuộc đối thoại với Bắc Hàn về cách đạt được những cam kết đưa ra trong hội nghị tại Singapore,” ông Pompeo nói. Trong hội nghị lịch sử hôm 12 tháng 6, Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã đồng ý hợp tác để phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Hai bên đã gặp nhiều bất đồng về cách thức khởi đầu và thực hiện cam kết, nhưng dường như Washington và Bình Nhưỡng vẫn đạt được một số tiến triển giúp đàm phán không lâm vào bế tắc.
Lãnh đạo Bắc Hàn và Hoa Kỳ gần đây cũng có những bình luận tốt dành cho nhau, trái ngược với bầu không khí căng thẳng trước đó liên quan đến việc hai bên không đạt được tiến triển trong đàm phán giải trừ hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng không trình diễn hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa trong cuộc diễn binh mừng 70 năm quốc khánh vào hôm 9 tháng 9. Hành động này được cho là lời nhắn mà lãnh đạo Bắc Hàn muốn gởi tới Tổng Thống Hoa Kỳ, rằng Bình Nhưỡng thật lòng trong nỗ lực giải trừ hạt nhân.

Trump có thể sắp đánh thuế thêm $200 tỷ hàng Trung Quốc
Truyền thông Hoa Kỳ dẫn một số nguồn tin cho biết, Tổng Thống Donald Trump hôm 13 tháng 9 đã yêu cầu các nhân viên thực hiện đánh thuế lên thêm $200 tỷ Mỹ kim hàng hóa Trung Quốc, bất chấp nỗ lực của Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin trong việc tái khởi động đàm phán với Bắc Kinh để giải quyết cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, lệnh đánh thuế mới này đã được tạm hoãn vì Washington muốn xem xét lại chính sách dựa trên những lo ngại được công chúng nêu ra. Theo các nguồn tin, ông Trump đã gặp các viên chức hàng đầu về thương mại để thảo luận vấn đề, bao gồm Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin, Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross và Đại Diện Thương Mại Robert Lighthizer.
Việc thu thập ý kiến công chúng, về danh sách hàng Trung Quốc trị giá $200 tỷ sẽ bị đánh thuế, đã kết thúc cuối tuần trước và ông Trump nói việc đánh thuế sẽ "sớm" được thực hiện. Hoa Kỳ hiện đã đánh thuế 25% đối với $50 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc, và Bắc Kinh đáp trả bằng khoản thuế tương tự. Các nỗ lực để chấm dứt chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến nay vẫn chưa có kết quả, dù các viên chức 2 bên đã gặp nhau 4 lần, với lần gần nhất là vào tháng 8 năm nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT