Mẹo Vặt

Máy hút bụi: Máy thẳng hay máy tròn?

Thursday, 06/08/2015 - 10:25:07

Nhẹ nhàng hơn cho người sử dụng: Chúng ta chỉ cần đẩy cái cần, nặng chừng 8 pounds, bằng nửa sức nặng của máy đứng thẳng. Lâu lâu mới phải kéo theo cái hòm, nhưng nhờ hệ thống bánh xe, hòm sẽ di chuyển dễ dàng.

 Bài VŨ HẰNG


                                                Cái nào là máy hút upright? Cái nào là Canister?

                            Máy canister: Hòm máy nằm một chỗ, mình chỉ cần sử dụng cần điều khiển

 

Có công nhất trong việc giúp đỡ chúng ta clean up nhà cửa trong thời đại này là những cái máy hút bụi (vacuum cleaner). Phổ thông nhất là máy đứng thẳng (upright). Đối lại với nó là máy rô-bô. Nhưng như lần trước chúng ta đã phân tích, máy rô bô trông thì hay hay, nhưng không phải là đối thủ nặng ký, so với máy thẳng làm việc hiệu quả hơn nhiều. Xứng mặt đối thủ phải kể là máy tròn (canister), hiện nay cũng được khá nhiều người ưa chuộng.

Mô tả máy tròn

Máy gồm có một “hòm” hình tròn, gọi là Canister, chứa động cơ, màng lọc và túi rác bên trong, nối với ống hút dài như một cái vòi voi (hose) và một cái cán điều khiển (wand). Dưới đây xin gọi tắt là Canister để chỉ máy tròn, khi so sánh với Upright để chỉ máy đứng.
Sử dụng Canister, chúng ta chỉ việc đẩy cái cán, còn hòm máy nặng nề đứng yên một chỗ, nếu cần thì kéo theo sau trên hệ thống bánh xe lắp dưới đáy hòm.
Ưu điểm Canister:
Về giá cả, cũng gần như Upright, chúng ta có thể bỏ ra vài chục, vài trăm, hoặc thậm chí cả ngàn đồng để mua một Canister, tùy theo sự đa năng của máy. Nhưng xét về công dụng, Canister có những ưu điểm như sau:
- Nhẹ nhàng hơn cho người sử dụng: Chúng ta chỉ cần đẩy cái cần, nặng chừng 8 pounds, bằng nửa sức nặng của máy đứng thẳng. Lâu lâu mới phải kéo theo cái hòm, nhưng nhờ hệ thống bánh xe, hòm sẽ di chuyển dễ dàng.
- Canister mạnh hơn: Là vì, không bị hạn chế bởi kích thước, nhà sản xuất có thể gắn động cơ với sức hút cực mạnh. Trong khi đó, động cơ của Upright nằm ngay phía trước, trở thành một trở ngại cho người sử dụng, nên nhà sản xuất không dám kiến thiết một động cơ lớn, có sức hút mạnh như Canister được.
- Canister nhẹ hơn: Người sử dụng điều khiển một cây gậy nối miệng hút và “hòm” động cơ, có nặng lắm cũng chỉ 8 pounds, còn nhẹ hơn nhiều so với lúc đẩy Upright nặng tới 20 pounds.
- Dễ điều khiển hơn: Dùng Canister, với một cây gậy cầm tay, chúng ta có thể dễ dàng đưa ống hút vào những khe ngách khi hút bụi cầu thang, dưới gầm bàn, gầm ghế sa-lông… vốn là những nơi không thể đưa máy Upright vào được.
                                          Máy canister tiện lợi, len vào các khe ngách khó khăn

- Yên tĩnh hơn: Vì “hòm” chứa động cơ có gắn thêm màng cách âm (insulation), nên Canister không gào to mồm như máy Upright.
- Nhiều dụng cụ thích ứng hơn: Máy canister có thể đi kèm với nhiều dụng cụ thích ứng, như ống hút khe nhỏ, bàn chải hút bụi sa-lông, bàn chải hút thảm, chổi quét sàn gỗ…. Với những dụng cụ thích ứng như thế, chả có chỗ nào mà Canister không vào được.
Khuyết điểm Canister:
Canister có một số điều bất tiện nhỏ:
- Trước tiên, mua về nhà, bạn không xài ngay được, mà phải bỏ công đôi chút để lắp ráp.
- Cần một chỗ rộng rãi để cất giữ. Bằng không, bạn phải tháo rời ống hút ra khỏi hòm máy để cất giữ cho thuận tiện, rồi khi dùng phải lắp trở lại.
- Cái “hòm” động cơ có thể làm mất thiện cảm của người sử dụng, nếu nó va chạm vào bàn ghế giường tủ trong lúc được kéo đằng sau. Hơn nữa, nếu bánh xe quá nhỏ và gặp mặt thảm dầy, hòm dễ bị kẹt chứ không hoàn toàn dễ kéo.
- Bất tiện chính mà người sử dụng thường nhắc đến là … tình trạng đau lưng, gây ra do mình phải cúi xuống để kéo hòm máy theo. Làm biếng không muốn cúi xuống thì cứ cái tay cầm mà kéo lê máy theo, nhưng như vậy lại không sử dụng tay cầm được. Tệ hơn nữa là, nếu bị kéo lê bằng tay cầm, hòm máy sẽ không mấy hài lòng, thế nào cũng chạy loăng quăng, va cái bàn chỗ này, đập cái ghế chỗ kia… cho bõ ghét.
Tạm kết luận:
Như vậy, chúng ta nên dùng máy kiểu nào? Canister hay Upright? Cứ như năm, bảy năm trước đây thì người ta thường nghĩ đơn giản là: Upright cho sàn thảm, và Canister cho sàn gạch sàn gỗ. Với những cải tiến hiện nay, máy nào cũng có thể dùng được cho cả hai trường hợp. Sự so đo bây giờ chủ yếu là do ý thích cá nhân, ý của Hằng là như vậy.
Nhưng ông Cả Đẫn không chịu, ổng nói rằng kết luận như vậy là đã bỏ qua một điều quan trọng: “Sao lại bỏ qua chuyện đau lưng? Nếu chỉ vì ba cái hạt bụi, cọng rác mà mình bị đau lưng, ảnh hưởng tới … hạnh phúc gia đình, thì có bõ không?” Ổng nói cũng phải, đau lưng đúng là khổ tâm, nhưng Hằng không hiểu tại sao đau lưng lại ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình? Mà… tại sao người ta lại nói, “Lấy vợ đẹp dễ bị đau lưng”? Có bạn nào biết không? Gỡ rối tơ lòng cho em chút.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT