Thế Giới

Máy chơi game khổng lồ lập kỷ lục thế giới

Sunday, 24/09/2017 - 10:46:56

Máy Game Boy phiên bản khổng lồ còn được trang bị cổng cắm dây cáp, để tăng số lượng người chơi. “Máy Game Boy là một phần trong tuổi thơ của nhiều người trẻ tuổi, bao gồm cả tôi. Vì vậy, tôi muốn tự tay thiết kế phiên bản Game Boy khổng lồ để mang lại nụ cười cho mọi người,” Unal nói.



BỈ - Anh Ilhan Unal, 21 tuổi, sống tại Brussels, Bỉ, hết sức vui mừng khi chiếc máy chơi điện tử cầm tay khổng lồ của anh được Sách Kỷ lục Guinness công nhận. Chàng sinh viên điện toán chỉ mất 1 tuần để thiết kế và 1 tháng để hoàn thành sản phẩm này. Máy chơi game lâu nay vẫn là những thiết bị nhỏ gọn, nhưng Unal lại quyết định làm điều ngược lại, và phóng to chiếc máy trò chơi điện tử Game Boy nổi tiếng một thời.
Phát minh của Unal chính là phiên bản khổng lồ của chiếc máy Game Boy do hãng Nintedo sản xuất. Chiếc máy của Unal cao 1.01 mét, rộng 62 centimét, dày 20 centimét. Sản phẩm này đã giúp chàng trai 21 tuổi giành kỷ lục Guiness thế giới cho chiếc máy Game Boy lớn nhất. Chiếc máy này có thể vận hành tất cả băng trò chơi Game Boy hay Tetris phiên bản truyền thống. Unal cho biết, để chơi game trên chiếc máy này, người chơi đôi khi phải dùng cả cánh tay để điều khiển chiếc máy.
Máy Game Boy phiên bản khổng lồ còn được trang bị cổng cắm dây cáp, để tăng số lượng người chơi. “Máy Game Boy là một phần trong tuổi thơ của nhiều người trẻ tuổi, bao gồm cả tôi. Vì vậy, tôi muốn tự tay thiết kế phiên bản Game Boy khổng lồ để mang lại nụ cười cho mọi người,” Unal nói.

Người thừa kế L'Oreal thay mẹ làm nữ tỷ phú giàu nhất thế giới
PHÁP – Việc bà chủ hãng LOreal - Liliane Bettencourt - qua đời ở tuổi 94 khiến sự chú ý hiện dồn về con gái 64 tuổi của bà - Francoise Bettencourt Meyers. Bà Meyers giờ đã trở thành nữ tỷ phú giàu nhất thế giới, với tài sản $43.3 tỷ Mỹ kim. Thông qua công ty gia đình - Tethys, bà Meyers hiện thay nhà Bettencourt quản lý 33% cổ phần hãng mỹ phẩm này. Bà Meyers có cuộc sống kín tiếng khá giống người mẹ Bettencourt. Bà Meyers thường chơi piano vài giờ mỗi ngày và đã viết 2 cuốn sách về kinh thánh và phả hệ các vị thần Hy Lạp.
Sau khi bà Bettencourt qua đời, truyền thông bắt đầu chú ý đến số cổ phần trong LOreal mà gia đình này đang nắm giữ, và cả 23% cổ phần LOreal đang thuộc sở hữu của hãng thực phẩm Thụy Sỹ Nestle. Nhiều người cho rằng LOreal có thể sẽ mua lại cổ phần từ Nestle. Tuy nhiên, bà Meyers đã ám chỉ tình hình gần như sẽ không thay đổi. So với người mẹ, bà Meyers rất ít quan tâm đến hãng LOreal, dù đã ngồi trong hội đồng quản trị hơn 2 thập kỷ.
Bà Meyers từng có thời điểm căng thẳng với mẹ mình. Sau cái chết của người cha năm 2007, bà đã mất nhiều năm đấu tranh với người mẹ tại tòa. Khi đó, bà Meyers khẳng định người mẹ Bettencourt không còn đủ minh mẫn để điều hành công ty, và đang bị những người xung quanh lợi dụng. Năm 2011, bà Bettencourt rời hội đồng quản trị. Bà Meyers và con trai được chỉ định quản lý tài sản của Bettencourt.

Cô dâu đối mặt án tù vì nhờ 250 học sinh nâng váy cưới
SRI LANKA - Một cặp cô dâu, chú rể Sri Lanka có thể bị tuyên án tù 10 năm, vì đã nhờ hàng trăm em học sinh nâng đuôi váy cưới dài hơn 3 cây số. Trong một lễ cưới lớn ở thành phố Kandy, miền trung Sri Lanka, một cô dâu đã nhờ khoảng 250 em học sinh nâng đuôi váy cưới dài hơn 3 cây số cho mình, khi cô cùng chú rể sánh bước đi bộ dọc con đường trung tâm.
Chiếc váy với đuôi áo dài hơn 3 cây số đã lập kỷ lục áo cưới dài nhất từng được một cô dâu mặc ở Sri Lanka. Không chỉ vậy, cô dâu này còn thuê thêm 100 học sinh khác để cầm hoa trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, sự việc đã bị chính quyền chú ý. Cơ quan bảo vệ quyền trẻ em quốc gia Sri Lanka cho biết, cặp cô dâu, chú rể này đối mặt với cáo buộc lạm dụng sức lao động trẻ nhỏ trong giờ học, với mức án cao nhất có thể lên tới 10 năm tù.
"Chúng tôi đã bắt đầu điều tra. Và chúng tôi sẽ làm tới cùng vì không muốn sự việc này trở thành tiền lệ,” Marini de Livera, chủ tịch Cơ quan bảo vệ trẻ em, cho biết. "Việc họ đang làm là vi phạm quyền trẻ em. Tước đoạt quyền đi học của các em, mạo hiểm với sự an toàn của chúng và xâm phạm tới danh dự của trẻ nhỏ là tội hình sự", de Livera nói. Tất cả các học sinh phục vụ lễ cưới đều học tại ngôi trường được đặt theo tên của lãnh đạo đứng đầu tỉnh miền trung, ông Sarath Ekanayaka. Ông này là một khách mời đặc biệt trong hôn lễ.

Trung Quốc nghiên cứu vaccine ngừa sâu răng
VŨ HÁN - Các nhà khoa học Trung Quốc đang phát triển một loại vaccine, có khả năng ngừa sâu răng, giúp hàm răng luôn khỏe mạnh. Ông Yan Huimin và đồng nghiệp tại Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán (WIOV), thuộc Viện hàn lâm Khoa Học Trung Quốc, đang phát triển một loại vaccine mới, có khả năng ngừa sâu răng. Điều này sẽ giúp những người không có cơ hội tiếp cận thường xuyên với dịch vụ nha khoa luôn có hàm răng khỏe mạnh.

Nhóm nghiên cứu kiểm tra sự kết hợp của các loại protein để ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của bệnh sâu răng, do vi khuẩn Streptococcus mutans (S. mutans) gây nên. Trong những nghiên cứu trước đây, họ cố gắng không để hình thành các lỗ sâu răng bằng cách kết hợp protein rPAc của vi khuẩn S. mutans với protein KF có nguồn gốc từ vi khuẩn E.coli. Tuy protein tổ hợp KF-rPAc có thể ngăn chặn sâu răng, nhưng gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn, chẳng hạn như sưng viêm.

Để hạn chế tác dụng phụ nêu trên, các nhà nghiên cứu đã phát triển KFD2-rPAc, thế hệ thứ 2 của protein KF-rPAc. Trong thử nghiệm với chuột, các nhà khoa học đưa protein KFD2-rPAc, nguyên mẫu của  loại vaccine mới, vào cơ thể chuột thông qua khoang mũi. Kết quả cho thấy, đối với những con chuột chưa bị sâu răng, vaccine nâng cao hiệu quả phòng ngừa lên tới 64.2%. Còn với những con chuột đã bị sâu răng, vaccine giúp tăng hiệu quả chữa trị lên 53.9%. Như vậy, loại vaccine mới vẫn giữ được hiệu quả điều trị bệnh, trong khi có ít tác dụng phụ hơn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, bệnh sâu răng là một trong những vấn đề sức khỏe chính tại hầu hết các quốc gia phát triển, bất chấp những tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng. Khoảng 60 - 90% trẻ em và người lớn đều từng bị sâu răng.

Cá voi lưng gù trắng xuất hiện ngoài khơi nước Úc
ÚC - Một con cá voi trắng hết sức quý hiếm đã được nhìn thấy tại một vùng biển phía đông nước Úc hôm 21 tháng 9, theo National Geographic. Nhiếp ảnh gia người Úc Jonas Liebschner là người phát hiện và quay lại hình ảnh con cá voi trắng quý hiếm này, khi nó đang bơi về hướng Nam Cực. Theo các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên Cứu Cá Voi Trắng, đây nhiều khả năng là con cá voi lưng gù nổi tiếng có tên Migaloo, từng được ghi nhận vào năm 1991. Migaloo được cho sinh năm 1986, là trường hợp cá voi trắng đầu tiên trên thế giới.
Theo các nhà khoa học, đột biến gene có thể là nguyên nhân khiến con cá voi này bị thiếu hụt các tế bào sắc tố da hoặc mắc bệnh bạch tạng, khiến da nó có màu trắng như vậy.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT