Thế Giới

Máy bay Trung Cộng lại đến gần Đài Loan

Friday, 06/05/2022 - 05:03:22

Nhóm thứ hai bay qua vùng biển phía nam tới khu vực đông nam đảo Đài Loan rồi về căn cứ. Nhóm còn lại bay gần quần đảo Đông Sa.


Chiến đấu cơ Mirage 2000 của Đài Loan bắn hỏa tiễn không-nhắm-không trong một cuộc tập trận của hải quân ngoài khơi miền đông Hualien ngày 22 tháng 5, 2019. (Hsu Tsun-hsu/ AFP via Getty Images)

 

ĐÀI BẮC – Vào thứ Sáu, Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết 18 máy bay quân sự Trung Cộng đã bay vào vùng nhận diện phòng không của hòn đảo.

Theo Bộ Quốc Phòng Đài Loan, 18 máy bay quân sự Trung Cộng gồm hai oanh tạc cơ H-6, sáu chiến đấu cơ J-11, sáu chiến đấu cơ J-16, hai máy bay cảnh báo sớm KJ-500, một máy bay tuần thám săn ngầm Y-8 và một máy bay tác chiến điện tử Y-8.

Mười-tám máy bay Trung Cộng chia thành ba nhóm tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của đảo Đài Loan. Nhóm thứ nhất bay từ đại lục đến vùng biển ngoài khơi phía tây nam đảo Đài Loan rồi quay về.

Nhóm thứ hai bay qua vùng biển phía nam tới khu vực đông nam đảo Đài Loan rồi về căn cứ. Nhóm còn lại bay gần quần đảo Đông Sa.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết đã cho chiến đấu cơ bay đến theo dõi, đồng thời điều động các hệ thống hỏa tiễn phòng không để theo dõi nhóm máy bay quân sự Trung Cộng.

Số lượng máy bay Trung Cộng đến gần đảo Đài Loan lần này nhiều thứ hai trong năm nay. Lần tiếp cận với quy mô lớn nhất diễn ra ngày 23 tháng 1, khi 39 máy bay quân sự Trung Quốc tiến vào ADIZ của đảo Đài Loan.

Trung Cộng luôn coi Đài Loan là tỉnh chờ thu hồi và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần. Ngoài việc đưa chiến đấu cơ đến gần Đài Loan, quân đội Trung Cộng còn thực hiện nhiều cuộc diễn tập đổ bộ chiếm bờ biển ở khu vực gần hòn đảo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT