Thế Giới

Máy bay TQ xâm nhập không phận Đài Loan

Wednesday, 27/08/2014 - 02:40:06

TAIPEI - Không quân Đài Loan đã phải điều động chiến đấu cơ để theo dõi 2 máy bay tuần tra trên biển Y-8 của Trung Quốc xâm nhập không phận của hòn đảo này. Thông tin được Thiếu tướng Hsiung Hou-chi của không quân Đài Loan cho biết vào ngày thứ Ba.

Máy bay TQ xâm nhập không phận Đài Loan

TAIPEI - Không quân Đài Loan đã phải điều động chiến đấu cơ để theo dõi 2 máy bay tuần tra trên biển Y-8 của Trung Quốc xâm nhập không phận của hòn đảo này. Thông tin được Thiếu tướng Hsiung Hou-chi của không quân Đài Loan cho biết vào ngày thứ Ba.

Một máy bay Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào 8 giờ 33 sáng thứ H, và một chiếc khác tiến vào lúc 2 giờ 31 chiều cùng ngày, khi đang trên đường tới Biển Đông. Hai máy bay Trung Quốc xuất phát từ tỉnh Quảng Đông, đông nam Trung Quốc. Đài Loan đã phái các chiến đấu cơ Mirage 2000-5 và Indigenous Defense Fighter để theo dõi. “Chúng tôi đã theo sát các máy bay này để đảm bảo họ rời khỏi vùng ADIZ của chúng tôi”, Thiếu tướng Hsiung Hou-chi cho biết. Tuy nhiên, ông không cho biết có bao nhiêu chiến đấu cơ của Đài Loan được huy động.

Trước đây, các máy bay Trung Quốc thường đổi đường bay nhằm tránh ADIZ của Đài Loan. Nhưng trong sự việc lần này, có lẽ Không quân Trung Quốc muốn thử khả năng do thám trên không của Đài Loan và thử phản ứng của Đài Loan đối với các vụ xâm nhập. Sự việc diễn ra khi có nhiều nghi ngại cho rằng, Trung Quốc có thể lập vùng ADIZ trên Biển Đông, nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền của họ ở vùng biển này. Năm ngoái, Trung Quốc đã lập ADIZ ở Hoa Đông, bao trùm cả các hòn đảo đang tranh chấp với Nhật.

LHQ tố cáo ISIL tiến hành thanh lọc chủng tộc

NEW YORK - Cơ quan Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc cho hay hôm thứ Ba rằng, lực lượng Hồi Giáo Quốc đã xử tử đến 670 tù nhân ở thành phố Mosul lớn thứ nhì của Iraq, sau khi chiếm được thành phố. Đây là hành động tàn sát tệ hại nhất của nhóm Hồi giáo cực đoan này kể từ khi họ nổi dậy chiếm đóng nhiều nơi ở Syria và Iraq.

Nữ Cao Ủy Nhân Quyền Navi Pillay của Liên Hiệp Quốc cho biết, “Gần như hàng ngày, nhóm ISIL và các nhóm cực đoan khác đều thực hiện những vụ tàn sát dã man và nghiêm trọng. Bọn họ nhắm vào đàn ông, phụ nữ và trẻ em một cách có hệ thống, căn cứ trên sắc tộc và tín ngưỡng của các nạn nhân.” Bà Pillay tố giác những chiến dịch tàn sát nhắm vào người theo đạo Công giáo, chủng tộc Yazidis và người Turk là các hành động ‘thanh lọc chủng tộc và tôn giáo’ rõ rệt. Bà cho biết, sau khi Mosul thất thủ, toàn bộ tù nhân người Sunni của nhà tù Badoush của Mosul được trả tự do, còn tất cả những tù nhân còn lại đều bị ISIL giết.

10 lính Nga bị bắt vượt qua biên giới Ukraine

KIEV – Hôm thứ Ba, quân đội Ukraine đã công bố các đoạn video về những binh sĩ Nga bị bắt trong chiến trận, khiến lời tố cáo về việc Moscow ủng hộ quân ly khai càng trở nên rõ ràng, và làm leo thang chiến trận ở đông Ukraine. Các đoạn video này được công bố chỉ vài giờ trước khi hai Tổng Thống Nga Putin và Ukraine là Petro Poroshnko gặp nhau ở Minsk, thủ đô của Belarussia, lần đầu tiên kể từ khi chiến cuộc bùng phát từ tháng 6, khiến trên 2,000 người bị giết.

Một nguồn tin quân đội từ Moscow cho hay, toán quân nhân Nga gồm 10 người đã bị quân đội Ukraine bắt, sau khi đã ‘vô tình đi lạc qua biên giới’ giữa hai nước, nhưng phía Ukraine bác bỏ điều này. Andriy Lysenko, phát ngôn nhân quân đội Ukraine cho biết: “Đây không phải là lầm lẫn, toán quân nhân này đang thực thi một sứ mệnh đặc biệt gì đó, vì cùng lúc đó, quân ly khai tấn công thị trấn Novoazovsk và chúng tôi tiêu diệt 12 xe bọc sắt.”

NS Úc bị chỉ trích vì ăn nói thô lỗ

CANBERRA – Tỉ phú người Úc Clive Palmer đã phải lên tiếng xin lỗi vì đã gọi các lãnh đạo Trung Quốc là ‘lũ con hoang’ trong một lần phỏng vấn truyền hình, khiến ông bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ. Trong lá thư gửi cho Đại Sứ Trung Quốc ở Úc, nhà tỉ phú chuyên về ngành khai thác hầm mỏ này đã viết: ‘tôi xin lỗi người dân Trung Quốc nếu như lời lẽ của tôi có gây bất kỳ sự xúc phạm nào, mối liên hệ Trung-Úc là quan trọng đối với tất cả chúng ta’.

Ông Palmer còn là một Nghị Sĩ trong Quốc Hội Úc, đảng Thống Nhất của ông vốn có vai trò khá quan trọng trong việc cân bằng quyền lực, vì đảng của Thủ Tướng Tony Abott không chiếm đa số ở Thượng Viện. Ông Palmer đã có lời lẽ miệt thị như trên trong tuần qua, trong một cuộc phỏng vấn của Hiệp Hội Phát Thanh và Truyền Hình Úc. Ông còn cáo buộc “Lãnh đạo Trung Quốc không hề ngần ngại xả súng bắn dân chúng của mình, và còn muốn xâm chiếm nước Úc.”

Ai Cập giàn xếp thỏa thuận ngưng bắn ở Gaza

GAZA – Ai Cập đã đề ra một thỏa thuận ngừng bắn mới cho hai bên Israel và Palestine trên Dãi Gaza hôm thứ Ba, theo lời các viên chức hàng đầu của Palestine cho hay. Moussa Abu Marzouk, đại diện đàm phán của phía Hamas cho hay, thỏa thuận nhằm chấm dứt 7 tuần chiến sự vốn đã làm cho hơn 2,200 người tử thương, sẽ được loan ra không lâu sau này. Các viên chức Palestine cho biết, phía Israel đồng ý giảm bớt phong tỏa Dãi Gaza để hàng hóa cứu trợ được đưa vào, kể cả vật liệu xây dựng, nhưng hiện vẫn chưa có trả lời chính thức từ phía Israel.

Các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tong ngày thứ Ba, khi nhiều phản lực cơ Israel lại bắn phá và làm sụp đổ 2 tòa cao ốc ở Gaza City là Basha Tower và Italian Complex, sau khi đã thông báo dể dân chúng di tản ra khỏi 2 tòa nhà. Được biết không ai tử thương trong các vụ oanh tạc mạnh mẽ này, nhưng trong vụ tấn công tòa nhà Italian Complex có 20 người dân bị thương.

Thuyền nhân Miến Điện bị hành hạ trên đường đào thoát

YANGON – Hàng chục ngàn người di tản khi bỏ chạy tránh nạn bạo hành ở Miến Điện đã gặp những thảm cảnh đau lòng trên những chuyến tàu vượt biển đến Malaysia. Đó là nội dung bản báo cáo của cơ quan Người Tị Nạn của Liên Hiệp Quốc mới công bố. Trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến tháng 6 năm nay, khoảng 53,000 người rời các hải cảng của Miến Điện và Bangladesh để tiến về duyên hải Malaysia, một con số gia tăng thêm 61% so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Họ đã phải trả mỗi người từ $50 đến $300 Mỹ kim để bước lên những con tàu gỗ ọp ẹp, có khi chở đến 700 người, có bọn an ninh vũ trang canh chừng. Bản báo cáo cho hay, chuyến đi của họ có thể kéo dài từ 7 ngày đến 2 tháng, có khi họ được cung cấp gạo hay mì gói cầm hơi, có lúc chẳng có gì cả. Hơn 200 người đã thiệt mạng trên con đường vượt biển trong năm nay, do bệnh tật, hơi nóng chật chội trên tàu, thiếu ăn và do bị đánh đập.

Bão Cristobal tàn phá vùng biển Caribbean

PORT-AU-PRINCE – Áp thấp nhiệt đới Cristobal hôm thứ Hai đã mạnh lên thành bão cấp 1 và kéo qua vùng biển Caribbean, giết chết ít nhất 5 người. Đây là trận bão thứ ba trong mùa bão năm nay. Sau khi rời quần đảo Bahamas, bão tiến lên hướng Bắc và không có vẻ gì là sẽ đổ bộ vào vùng duyên hải phía đông của Hoa Kỳ. Vào giữa trưa thứ Ba, Cristobal còn cách bờ biển phía nam Florida khoảng 500 dặm và đang tiến về Bermuda.

Mưa to đã gây lũ lụt trong vùng, kể cả nạn đất chuồi. Tại Cộng Hòa Dominica, hai người bị tử nạn và 2 cư dân Hati cũng thiệt mạng trên đảo Hispaniola vì bị nước cuốn trôi. Một xác chết cũng được tìm thấy trong giòng nước lũ ở đảo Providenciales. Cơ quan National Hurricane Center của Hoa Kỳ cho hay, sức gió mạnh nhất của Cristobal lên đến 75 dặm/giờ và nó di chuyển về hướng bắc với vận tốc 12 dặm/giờ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT