Thế Giới

Máy bay lao tòa nhà ở Kazakhstan, 14 người chết

Friday, 27/12/2019 - 07:27:29

Mười-bốn người đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Sáu, khi một máy bay thương mại chở 98 hành khách bị rớt


Chiếc máy bay của hãng Bek Air đã chở 95 hành khách và 5 phi hành viên tại tai nạn gần phi trường Almaty ngày thứ Sáu. (TASS via Getty Images)


ALMATY – Mười-bốn người đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Sáu, khi một máy bay thương mại chở 98 hành khách bị rớt chỉ vài giây sau khi cất cánh từ phi trường quốc tế Almaty ở Kazakhstan. Bộ Y Tế Kazakhstan vào thứ Sáu cho biết 8 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Chiếc Fokker-100 số hiệu Z9 2100 của hãng hàng không giá rẻ Bek Air biến mất khỏi radar ngay sau khi cất cánh từ Almaty, thành phố lớn nhất của Kazakhstan, để hướng đến thủ đô Nur-Sultan.
Dữ liệu hàng không cho thấy máy bay cất cánh lúc 7 giờ 21 sáng giờ địa phương, nhưng mất độ cao vài giây sau đó, rồi va chạm với hàng rào bê-tông và sau cùng lao vào một tòa nhà 2 tầng. Địa điểm máy bay rơi chỉ cách phi trường 3.1 dặm. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần đầu và đuôi máy bay đều bị gãy rời.
Khu vực phi trường đang có sương mù dày đặc vào lúc tai nạn xảy ra. Fokker-100 là loại máy bay hai động cơ cỡ trung do hãng Fokker của Hòa Lan sản xuất, chủ yếu được sử dụng cho các chuyến bay nội địa với khả năng chở tối đa 100 hành khách. Hãng hàng không Bek Air hiện đang vận hành 10 chiếc Fokker-100, và sự việc hôm thứ Sáu là tai nạn chết người đầu tiên của hãng này. Cơ quan hàng không Kazakhstan đã tạm đình chỉ mọi chuyến bay của hãng Bek Air.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT