Thế Giới

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì chuột

Sunday, 02/08/2015 - 10:36:10

Sau khi máy bay được kiểm tra mọi ngóc ngách, nhân viên phi hành đoàn vẫn không phát hiện ra con chuột nào. "Tuy không thấy dấu vết của chuột, nhưng máy bay vẫn phải quay về để bảo đảm an toàn cho hành khách", đại diện hãng hàng không Air India cho hay.



Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì chuột

NEW DELHI - Một máy bay thuộc hãng hàng không của Ấn Độ hôm thứ Sáu đã phải quay đầu trở về điểm khởi hành, vì nghi ngờ có chuột trên khoang máy bay. Chiếc phi cơ thuộc hãng hàng không Air India phải trở về sân bay ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, sau khi bay được 2 tiếng trong hành trình tới Milan, Ý, vì có người nói nhìn thấy chuột trên khoang.
Sau khi máy bay được kiểm tra mọi ngóc ngách, nhân viên phi hành đoàn vẫn không phát hiện ra con chuột nào. "Tuy không thấy dấu vết của chuột, nhưng máy bay vẫn phải quay về để bảo đảm an toàn cho hành khách", đại diện hãng hàng không Air India cho hay.
Việc nhà chức trách hết sức cẩn thận đối với chuột là điều dễ hiểu, bởi loài gặm nhấm này có thể cắn đứt dây điện, làm hư hệ thống điều khiển, hay chui vào kho chứa thực phẩm, gây nguy hiểm cho toàn bộ chuyến bay. Chiếc máy bay sau đó đã được xịt thuốc chống côn trùng và chuột bọ để đề phòng.
Đây không phải lần đầu tiên Air India gặp rắc rối với chuột. Hồi tháng 5, một chuyến bay nội địa cũng phải hạ cánh khẩn cấp tại thị trấn Leh, miền đông Ấn Độ, vì nhân viên phi hành đoàn nhìn thấy chuột. Một viên chức của Air India nói rằng: “Việc phát hiện chuột trên máy bay không phải là chuyện hiếm" và đó là "vấn đề toàn cầu.”


Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong toilet sân bay

MUNICH - Một phụ nữ đã nhìn thấy một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh nữ, ở bãi đậu xe của phi trường tại thành phố Munich lúc khoảng hơn 1 giờ chiều ngày 30 tháng 7 vừa qua. Người này đã ngay lập tức báo tin cho nhà chức trách. Lúc được tìm thấy, bé gái sơ sinh bị giảm thân nhiệt nghiêm trọng. Bé được trực thăng đưa tới một bệnh viện ở thành phố Munich sau đó.
Một ngày sau khi được chăm sóc, tình trạng em bé tiến triển tốt và có cơ hội sống sót. Trong lúc các bác sĩ chăm sóc em bé tại bệnh viện thì cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm người mẹ, nhưng đến chiều thứ Sáu vẫn chưa có thông tin gì. Hơn 40 nhân viên an ninh cũng được điều động tìm khắp hai nhà ga của sân bay.
Cảnh sát cho rằng, người mẹ đã tự sinh con tại bãi đậu xe gần đó hoặc trong nhà vệ sinh. Họ đang kiểm tra các camera an ninh để tìm manh mối về người phụ nữ này. Vẫn chưa rõ làm thế nào người mẹ sinh con mà không gây sự chú ý của bất kỳ ai. Các nhân viên điều tra cũng đang tính tới khả năng người này hiện đã rời khỏi lãnh thổ Đức.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT