Thế Giới

Máy bay hạ cánh an toàn dù không có bánh trước

Saturday, 11/11/2017 - 07:26:42

Theo các chuyên gia hàng không, phi công đã thực hiện cú tiếp đất đầy kỹ thuật khi cố gắng giữ mũi máy bay trên cao lâu nhất có thể. Một cuộc điều tra đang diễn ra để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.



ANH - 56 người đã thoát chết một cách thần kỳ, khi một máy bay ở Anh phải hạ cánh khẩn cấp dù không thả được bánh trước để tiếp đất. Chuyến bay BE331 của hãng hàng không Flybe chở 52 hành khách và 4 nhân viên đã phải hạ cánh khẩn cấp trên phi đạo ở phi trường quốc tế Belfast, Anh, dù không thả được bánh trước để tiếp đất. Máy bay cất cánh từ sân bay George Best Belfast City vào khoảng 11 giờ 20 sáng thứ Sáu, hướng đến thành phố Inverness ở Scotland. Phi công sau khi phát hiện trục trặc kỹ thuật đã phát tín hiệu khẩn cấp.
Phi cơ bay trên không phận Bắc Ireland trong khoảng 2 tiếng trong lúc phi hành đoàn xả bớt nhiên liệu để giảm trọng lượng máy bay và nỗ lực giải quyết trục trặc, nhưng không thành công. Máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Belfast vào khoảng 1 giờ 30 trưa bằng các bánh xe ở hai bên, mũi máy bay chạm xuống phi đạo. Lực lượng cứu hỏa đã lập tức có mặt tại hiện trường để di tản toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Một hành khách được chuyển đến bệnh viện vì bong gân ngón tay cái.
Theo các chuyên gia hàng không, phi công đã thực hiện cú tiếp đất đầy kỹ thuật khi cố gắng giữ mũi máy bay trên cao lâu nhất có thể. Một cuộc điều tra đang diễn ra để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Nhật tăng kiểm soát các trang web tự sát
TOKYO - Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tăng kiểm soát các mạng xã hội ngầm, nơi những người dễ bị tổn thương có thể chia sẻ ý định tự sát. Quyết định này được công bố sau khi một vụ giết người hàng loạt có liên quan tới các trang web tự sát bị phát hiện. Hồi tháng 10 vừa qua, 9 thi thể không nguyên vẹn đã được phát hiện tại một ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Tokyo.
Hung thủ trong vụ án là Takahiro Shiraishi, 27 tuổi. Hắn thừa nhận đã giết chết 9 người từ cuối tháng 8. Cảnh sát cho biết, Shiraishi tìm đến các nạn nhân qua mạng xã hội, nơi chia sẻ những ý nghĩ tự sát. Shiraishi dụ dỗ các nạn nhân đến nhà của y, nói rằng hắn sẽ giúp họ kết liễu mạng sống, rồi sát hại các nạn nhân.
Ông Toru Igawa, quản lý Trung tâm chống tự sát tại Tokyo, cho biết mạng Internet có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với thế hệ trẻ Nhật Bản. Theo lời ông Igawa, trước đây một số người chần chừ kết liễu mạng sống vì không muốn chết một mình, nhưng ngày nay mạng xã hội đã thay đổi điều đó. "Bây giờ chướng ngại đó có thể được gỡ bỏ, vì họ có thể tìm được người cùng ý định trên mạng" - ông Igawa nói.
Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga đã hướng dẫn các bộ trưởng gia tăng kiểm soát các "trang web tự sát" và mạng xã hội tại Nhật. Ông Suga yêu cầu các bộ trưởng nghiên cứu sự phổ biến của các trang web, và hợp tác với các cơ quan liên quan. Các trang web tự sát hoặc các nhóm trên mạng xã hội có thể cung cấp thông tin cho những ai có định tự tử, thúc đẩy và khuyến khích những người khác hành động theo. Theo một nghiên cứu năm 2015 của Anh, 20% thanh niên từng tự gây tổn thương cho bản thân đã tìm đến các trang web có thông tin về cách tự sát hoặc tự hại.

Alibaba thu $18 tỷ sau 13 giờ ngày Lễ độc thân
TRUNG QUỐC - Tập đoàn Alibaba vừa thông báo, doanh số bán hàng đã vượt $18 tỷ Mỹ kim sau 13 giờ trong ngày Lễ độc thân (Singles Day) hôm thứ Bảy, 11 tháng 11. Con số này đã phá kỷ lục $17.8 tỷ Mỹ kim trong cả ngày lễ này vào năm ngoái. Singles Day là một sự kiện giảm giá bán hàng online ở Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, sự kiện này có doanh số cao hơn cả Black Friday và Cyber Monday của Hoa Kỳ gộp lại. Năm nay, Alibaba ghi nhận doanh thu $1.5 tỷ sau 3 phút, và $8.6 tỷ Mỹ kim sau 1 giờ đầu tiên.
Singles Day năm nay đã thu hút khách hàng online từ ít nhất 192 quốc gia, với tỷ lệ 256,000 giao dịch mỗi giây. Các khách hàng mua đủ loại sản phẩm, từ tôm hùm, thịt bò, đến tủ lạnh, iPhone. Để thúc đẩy bán hàng, công ty của Jack Ma còn mời ngôi sao tennis Maria Sharapova, rapper người Mỹ - Pharrell Williams tham gia các sự kiện quảng cáo
Alibaba lấy sự kiện này để mời các công ty bán hàng trên trang web của họ. Theo hãng nghiên cứu eMarketer Retail, hơn 40% các thương hiệu tham gia sự kiện năm nay nằm ngoài Trung Quốc. Trong khi đó, tỷ phú Jack Ma đang sử dụng Singles Day như một thử nghiệm trong kế hoạch thay đổi ngành bán lẻ truyền thống trị giá $4,000 tỷ Mỹ kim của Trung Quốc, bằng công nghệ. Thử nghiệm này có thể cải thiện thị trường đang bão hòa. Mục tiêu của Singles Day hầu hết vẫn là khách hàng Trung Quốc, nhưng nó cũng đang lan rộng sang các quốc gia khác.
Lễ Độc thân (Singles Day) được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 tại Trung Quốc, bắt đầu từ phong trào của một nhóm sinh viên tại một trường đại học. Sau đó, từ năm 2009, Alibaba đã biến dịp này thành ngày mua sắm online giảm giá khổng lồ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT