Thế Giới

Máy bay drone lại xuất hiện tại phi trường Anh quốc

Tuesday, 08/01/2019 - 08:30:27

Phi trường Gatwick đã phải đóng cửa suốt 3 ngày, từ ngày 19 đến 21 tháng 12. Bộ Trưởng Giao Thông Chris Grayling cho biết, cơ quan này đã sẵn sàng đối phó nếu tình trạng máy bay drone phá rối phi trường lại diễn ra.

LONDON – Các chuyến bay cất cánh từ phi trường Heathrow tại London, cũng là phi trường đông đúc nhất của Anh quốc, đã bị đình chỉ trong một thời gian ngắn vào thứ Ba, sau khi một máy bay điều khiển từ xa (drone) xuất hiện tại đây. Phát ngôn viên phi trường xác nhận một chiếc drone đã được nhìn thấy ở gần hoặc bên trong phi trường, khiến nhà chức trách phải đình chỉ các chuyến bay cất cánh. Tuy nhiên, gần 1 giờ sau đó, phi trường Heathrow thông báo các chuyến bay đã hoạt động bình thường trở lại.
“Chúng tôi đang hợp tác với lực lượng cảnh sát thủ đô để ngăn chận mọi đe dọa tới sự an toàn của phi trường,” thông cáo của phi trường Heathrow nói. “Để đề phòng, chúng tôi đã phải đình chỉ một số chuyến bay trong thời gian điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình phi trường.” Sự việc xảy ra không lâu sau khi phi trường Gatwick, cách Heathrow 30 dặm về phía đông nam, đã phải đình chỉ hoạt động ngay đúng mùa du lịch dịp Giáng Sinh vì sự phá rối của máy bay drone. Phi trường Gatwick đã phải đóng cửa suốt 3 ngày, từ ngày 19 đến 21 tháng 12. Bộ Trưởng Giao Thông Chris Grayling cho biết, cơ quan này đã sẵn sàng đối phó nếu tình trạng máy bay drone phá rối phi trường lại diễn ra.

Taliban hủy hòa đàm với Hoa Kỳ
KABUL – Lực lượng Taliban tại Afghanistan vào thứ Ba cho biết họ đã hủy các cuộc đàm phán hòa bình với viên chức Hoa Kỳ tại Qatar trong tuần này, do “khác biệt về chương trình nghị sự,” liên quan đến sự tham gia của các viên chức Afghanistan, thỏa thuận ngừng bắn, và việc trao đổi tù nhân. Cuộc đàm phán hòa bình ban đầu dự kiến diễn ra vào thứ Tư, nhưng sau đó Taliban nói rằng tổ chức này không muốn “nhưng con bù nhìn” – tức viên chức Afghanistan - tham gia đàm phán. Đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul, ông John Bass, viết lên mạng xã hội rằng các thông tin về cuộc đàm phán do phía Taliban đưa ra là không chính xác, và thêm rằng “Taliban nên thảo luận với những người đồng hương Afghan của họ nhiều như khi họ nói chuyện với truyền thông.”
Một dòng tweet khác từ tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Kabul khẳng định, các cuộc đàm phán giữa các phe trong nội bộ Afghanistan là điều cần thiết để giải quyết xung đột. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sau đó thông báo rằng, Đặc sứ Hoa Kỳ về vấn đề hàn gắn Afghanistan, ông Zalmay Khalizad, sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Afghanistan, và Pakistan, từ ngày 8 tháng 21 tháng 1, để “tạo điều kiện cho việc dàn xếp chính trị tại Afghanistan.”

Đánh bom tại miền nam Thái Lan, 2 cảnh sát bị thương
SONGKHLA – Nhà chức trách Thái Lan cho biết, 2 cảnh sát đã bị thương trong một vụ đánh bom nghi là do các tay súng ly khai gây ra tại miền nam Thái Lan vào thứ Ba. Phó thanh tra cảnh sát Chanon Nualnim cho biết, trái bom 50 ký đựng trong 2 bình ga được đặt trên một chiếc xe tải nhỏ, đậu trên con đường bên ngoài trụ sở Lực lượng đặc nhiệm tuần tra biên giới tại huyện Thepha, thuộc tỉnh Songkhla. Ngay sau khi bom phát nổ, cảnh sát đã tìm thấy chủ chiếc xe tải, ông Amata Shamotharnthawee, một giáo viên nghỉ hưu, bị treo cổ tại nhà riêng ở huyện Saba Yoi cũng thuộc tỉnh này. Ông Chanon Nualnim cho rằng, một số thành viên của phong trào ly khai ở khu vực cực nam Thái Lan đã cướp xe tải của ông Shamotharnthawee để sử dụng trong vụ đánh bom và đã sát hại người này.

Núi lửa mạnh nhất Papua New Guinea phun trào
MANAM – Chính phủ Papua New Guinea ngày thứ Ba cho biết, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất của quốc đảo này đã phun trào, trút đá núi lửa xuống các làng mạc ở một hòn đảo ngoài khơi xa. Đảo Manam là một núi lửa nhô lên khỏi mặt biển ở phía bắc đảo chính Papua New Guinea và đã có nhiều lần phun trào, trong đó lần hoạt động mạnh vào tháng 11, 2004 đã khiến 9,000 người phải di tản. Kể từ đó, núi lửa này đã phun trào một số lần, mới đây nhất là lần phun dung nham và tro hồi tháng 12 vừa qua.
Trạm quan sát núi lửa Rabaul cho biết, một loạt chấn động quanh đảo Manam đã khởi động một hệ thống cảnh báo vào thứ Hai, và núi lửa bắt đầu phun trào ngay sau đó, tiếp tục kéo dài đến sáng thứ Ba. Theo báo cáo của trạm quan sát, dung nham núi lửa tràn vào một thung lũng gần đó và đá núi lửa rơi xuống các ngôi làng, gây nguy hiểm cho người dân. Hoạt động địa chấn đã giảm trong ngày thứ Ba sau khi tăng mạng vào sáng sớm. Tuy nhiên, trạm quan sát khuyến cáo núi lửa Manam vẫn hoạt động và không ổn định, do đó khả năng tiếp tục phun trào trong tương lai vẫn rất cao. Papua New Guninea có nhiều núi lửa, nhất là trên các đảo ngoài khơi, do nước này nằm tại vị trí tiếp giáp của 2 lớp kiến tạo.

Putin tiết lộ từng là trung úy pháo binh
MOSCOW - Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ quân hàm của ông trong quân đội, khi tham dự lễ bắn đại bác mừng Giáng Sinh tại pháo đài Peter & Paul. "Chúng ta đều là lính pháo binh. Tôi từng được thăng hàm trung úy, giữ chức trung đội trưởng thuộc một sư đoàn pháo binh 122 mm,” Tổng Thống Putin nói hôm thứ Hai, sau khi khai hỏa khẩu đại bác D-30 cỡ nòng 122 mm, để mừng Giáng Sinh tại pháo đài Peter & Paul bên bờ sông Neva, thành phố St. Petersburg.
Hiện chưa rõ Tổng Thống Putin gia nhập quân đội và được phong hàm sĩ quan pháo binh vào thời điểm nào. Theo tiểu sử của Tổng Thống Putin, ông được tuyển mộ vào cơ quan tình báo Liên Xô (KGB) sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia St. Petersburg năm 1975. Ông Putin sau đó được điều đến hoạt động ở Đông Đức, được thăng tới quân hàm trung tá trước khi chuyển sang sự nghiệp chính trị.
Theo lịch của Chính Thống Giáo ở Nga, lễ Giáng Sinh diễn ra ngày 7 tháng1. Pháo đài Peter & Paul duy trì truyền thống bắn đại bác vào đúng 12 giờ trưa mỗi ngày để báo thời gian kể từ khi được Peter Đại Đế xây dựng từ đầu thế kỷ 18. Hai khẩu đại bác tại pháo đài Peter & Paul còn được khai hỏa trong các sự kiện đặc biệt như chào mừng phái đoàn ngoại giao cấp cao, hạ thủy một con tàu mới, hay dòng sông Neva không còn đóng băng.

Hy vọng chống vi khuẩn kháng thuốc từ bài thuốc dân gian của Ireland
IRELAND - Từ xa xưa, người dân Ireland luôn tin rằng đất ở vùng cao nguyên Fermanagh, Bắc Ireland có khả năng chữa bệnh hiệu quả. Đất ở khu vực này từng được sử dụng như một phương thuốc chữa trị đau răng hoặc viêm họng... Để kiểm tra, nhóm nghiên cứu của đại học Swansea, Anh quốc, đã phân tích các mẫu đất của Fermanagh và phát hiện ra đất tại đây mang tính kiềm, có chứa một loại vi khuẩn chưa được biết đến trước đây. Loại vi khuẩn mới có khả năng tiêu diệt tới 4 trên 6 loại vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm nhất trên thế giới.
Tác giả nghiên cứu, Giáo Sư Paul Dyson, cho biết: "Loại vi khuẩn mới phát hiện có khả năng vô cùng đặc biệt, chống lại 4 trong số 6 loài vi khuẩn kháng thuốc, bao gồm cả tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA). Chúng tôi hy vọng rằng, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến điều trị vi khuẩn kháng thuốc." Vi khuẩn kháng kháng sinh là một trong những mối nguy hiểm lớn, đe dọa đến sức khỏe toàn cầu hiện nay. Chính vì vậy, giới khoa học đang tìm kiếm các loại thuốc mới có khả năng tiêu diệt được chúng. "Kết quả cho thấy rằng, các phương thuốc cổ truyền xứng đáng được khoa học nghiên cứu. Ngay cả các nhà khoa học, nhà sử học và nhà khảo cổ học đều có thể đóng góp cho nhiệm vụ này,” ông Dyson nói.
Dòng vi khuẩn mới được đặt tên là Streptomyces sp. Myrophorea. Phát hiện này cũng mở ra hy vọng cho khoa học trong việc tìm kiếm thuốc kháng sinh mới, khi nghiên cứu những bài thuốc cổ truyền khác. Tiến Sĩ Gerry Quinn, đồng tác giả nghiên cứu, nói rằng: "Kết quả phát hiện sẽ giúp chúng tôi tìm ra loại thuốc mới để tiêu diệt vi khuẩn đa kháng thuốc, vốn là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nhiễm trùng nguy hiểm.”

Nhân viên hàng không bị đuổi việc nếu không giảm cân
PAKISTAN - Hãng hàng không Quốc tế Pakistan vừa ra thông báo, yêu cầu các nhân viên bị dư cân so với tiêu chuẩn phải giảm cân trong vòng 6 tháng đầu năm 2019, nếu không họ có thể sẽ bị đuổi việc. Thông báo được gởi từ Tổng giám đốc ban dịch vụ bay Aamir Bashi tới 1,800 tiếp viên hàng không của hãng này. Theo đó, sau ngày 31 tháng 1, tất cả các tiếp viên dư 13.6 ký so với tiêu chuẩn sẽ không được bay và phải trở về Trung tâm Y Tế Hàng Không để khám bệnh và luyện tập, nhằm đưa cân nặng về đúng với tiêu chuẩn. Phát ngôn viên của Hãng hàng không quốc tế Pakistan cho biết đây là hoạt động thường xuyên, bình thường của hãng, và cho biết đến nay đã có 100 tiếp viên chắc chắn phải giảm cân trước 1 tháng 7, nếu không sẽ bị sa thải.

Phát hiện hóa thạch hươu thời tiền sử gần như nguyên vẹn
SAN PEDRO - Các chuyên gia khảo cổ Argentina đã phát hiện một hóa thạch hươu thời tiền sử còn gần như nguyên vẹn tại thành phố miền Bắc San Pedro, Buenos Aires. Đây là hóa thạch được Giám đốc Bảo tàng Cổ sinh vật học San Pedro, ông Jose Luis Aguilar, tìm thấy khi đi khảo sát tại vùng Campo Spósito, nơi phát hiện được hóa thạch của 24 động vật hữu nhũ và nhiều loại bò sát trong 17 năm qua. Ông Aguilar cho biết mẫu vật bao gồm răng, phần xương sống, hơn 20 chiếc xương sườn, xương chậu, chân trước và xương đùi. Điều ngạc nhiên là phần xương cổ và xương sống vẫn được khớp nối nguyên vẹn.
Giám Đốc Aguilar cho biết hóa thạch thuộc về giống hươu Morenelaplus đã tuyệt chủng. Cho tới ngày nay, loài này chỉ còn được biết đến qua những mảnh xương còn lại. Các nhà khảo cổ sẽ đem mẫu vật được tìm thấy tới phòng thí nghiệm để xác định niên đại, và qua đó giúp họ hiểu thêm về thời tiền sử. Đầu tháng 11 năm ngoái, Đại học Quốc gia La Matanza cũng thông báo nhóm các nhà cổ sinh vật học nước này và Tây Ban Nha đã phát hiện hóa thạch xương của 3 con khủng long thuộc một loài mới, sống cách đây 110 triệu năm tại tỉnh Neuquen, miền nam Argentina.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT