Hoa Kỳ

Máy bay do thám bị rơi, 1 phi công thiệt mạng

Tuesday, 20/09/2016 - 08:48:07

Vào 20 năm trước, vào ngày 7 tháng 8, 1996, một máy bay U-2 cũng bị rơi tại bãi đậu xe của tờ báo Oroville Mercury-Register tại Sutter County. Sự việc khiến phi công và 1 phụ nữ trên mặt đất thiệt mạng.


YUBA CITY – Một máy bay do thám U-2 của Không Quân Hoa Kỳ đã bị rơi tại miền bắc California vào sáng thứ Ba, khi đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện. Chiếc máy bay cất cánh từ căn cứ Không quân Beale lúc 9 giờ sáng. Máy bay rơi tại vùng núi Sierra Buttes, cách phía bắc Sacramento khoảng 60 dặm. Chiếc máy bay bị hư hại hoàn toàn và bốc cháy, làm cháy đen khoảng đất khoảng vài acre.
Hai phi công đã nhảy dù ra khỏi máy bay trước khi tai nạn xảy ra, tuy nhiên, 1 người đã thiệt mạng và người còn lại bị thương. Không quân Hoa Kỳ không cho biết bất kỳ chi tiết nào về danh tính các phi công và tình trạng sức khỏe của người sống sót. Chiếc máy bay thuộc phi đội 1st Reconnaissance. Máy bay U-2 là máy bay giám sát và do thám, có khả năng bay rất cao. Máy bay có nhiệm vụ thu thập hình ảnh và tín hiệu điện tử cho cơ quan tình báo và các chỉ huy chiến trường.
Vào 20 năm trước, vào ngày 7 tháng 8, 1996, một máy bay U-2 cũng bị rơi tại bãi đậu xe của tờ báo Oroville Mercury-Register tại Sutter County. Sự việc khiến phi công và 1 phụ nữ trên mặt đất thiệt mạng.

Động đất nhẹ tại Gardena
GARDENA – Một loạt 3 trận động đất nhẹ đã xảy ra tại thành phố Gardena, tiểu bang California, vào sáng thứ Ba, làm rung chuyển vùng South Bay. Tuy nhiên, sự việc không gây ra thương vong hay tổn thất nào quá lớn. Trận động đất đầu tiên, khoảng 2.5 độ Richter, xảy ra lúc 3:20 sáng, theo Cơ quan nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ USGS. Hai trận động đất kế tiếp, đều mạnh khoảng 3 độ Richter, lần lượt xuất hiện lúc 7:43 và 9:31 sáng. Chấn động có thể được cảm nhận từ vùng South Bay tới trung tâm Los Angeles.

Nổ súng bắn người vì tranh cãi khi lái xe
POMONA – Một người đàn ông đã bị bắt sau khi anh ta nổ súng bắn vào một gia đình, trong một vụ tranh cãi xảy ra giữa hai xe hơi đang chạy trên đường tại thành phố Pomona. Cảnh sát cho biết, Adam Sanchez đã bị bắt vào hôm thứ Hai, do có liên quan đến vụ nổ súng xảy ra ngày 11 tháng 9. Sự việc xảy ra khi một xe Toyota Corolla màu xanh bất ngờ quay đầu U-turn, ngay trước một xe SUV đang chở một gia đình năm người.
Người vợ trong gia đình này cho biết, chồng cô đã phải thắng gấp để tránh tai nạn, và sau đó đã nhấn kèn về phía chiếc Toyota vì bực tức. Tuy nhiên, sau đó, chiếc Toyota đã bám theo chiếc SUV và nhiều lần định tông vào xe này. Tài xế chiếc Toyota còn bắn hai phát đạn vào chiếc SUV, nhưng may mắn là không ai bị bắn trúng. Sanchez hiện đã bị giam với các tội cố ý giết người.

Thu hồi bánh waffle Eggo vì nghi nhiễm listeria
MICHIGAN – Khoảng 10,000 thùng bánh Eggo Nutri-Grain Whole Wheat Waffles đang được lệnh thu hồi tại 25 tiểu bang, vì chúng có thể bị nhiễm vi khuẩn losteria, theo thông báo của hãng Kellogg đăng trên trang web của mình vào hôm thứ Hai. Hãng Kellogg, có trụ sở ở Michigan, nói rằng cho đến nay, hãng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào cho thấy có người đã bị bệnh vì bánh waffle của hãng. Vụ nhiễm khuẩn được phát hiện khi hãng thực hiện việc kiểm tra phẩm chất thường kỳ. Những sản phẩm khác dưới nhãn hiện Eggo không bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này.
Sản phẩm bị thu hồi là loại 10 bánh weffle mỗi gói, với hạn sử dụng tốt nhất (Best if used by) là ngày 21 và 22 tháng 11, 2017. Những khách hàng đã mua sản phẩm này được khuyên nên vất bỏ hộp bánh ngay lập tức, và liên lạc với Kellogg để nhận tiền hoàn trả qua số điện thoại 1800-962-1413, hoặc qua trang web của hãng.
Vi khuẩn listeria có thể gây bệnh nhiễm trùng nặng ở trẻ em, người già, hoặc người có hệ miễn nhiễm yếu. Các triệu chứng bệnh bao gồm sốt cao, nhức đầu dữ dội, cứng cổ, đau bụng, tiêu chảy. Đối với phụ nữ mang thai, listeria có thể gây sẩy thai hoặc chết non. Listeria có thể được chữa trị bằng kháng sinh. Đây không phải là đợt thu hồi đầu tiên của nhãn hiệu Eggo của hãng Kellogg. Vào năm 2009, cơ quan FDA phát hiện listeria tại nhà máy của Kellogg ở Atlanta, nơi sản xuất bánh Eggo Buttermilk Waffles. Đến tháng 1, 2010, hãng Kellogg đã bị FDA phạt vì sự việc này.

Nghi can khủng bố bị kết án 21 năm tù giam
ILLINOIS – Tòa án liên bang tại Chicago đã kết án một người đàn ông, cư dân tiểu bang Illinois, 21 năm tù giam vì tội đồng mưu với anh họ để tấn công một căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Jonas Edmonds, sống tại thành phố Aurora, bị tuyên án hôm thứ Ba sau khi nhận tội hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nước ngoài. Anh họ của bị cáo, Hasan Edmonds, cũng là cựu quân nhân Vệ Binh Quốc Gia Illinois, bị tuyên án trong một phiên tòa khác.
Các công tố viên đã yêu cầu hình phạt 30 năm tù cho Hasan và 21 năm tù cho Jonas. Nhà chức trách cho biết, Hasan Edmonds dự định đi đến vùng Trung Đông để gia nhập tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Jonas Edmonds đến nhà Hasan và lấy đi một số bộ quân phục Vệ Binh Quốc Gia. Jonas dự định sẽ mặc các bộ quân phục này để trà trộn vào một căn cứ quân sự ở Joliet và thực hiện tấn công. Joliet nằm cách Chicago khoảng 45 dặm về phía tây nam.

Hãng y tế bị phạt $28.5 triệu vì lừa bảo hiểm
DANA POINT – Hãng dịch vụ y tế North America Health Care Inc., có trụ sở tại Dana Point, và 2 viên chức quản lý cao cấp của hãng sẽ phải trả tổng cộng $30 triệu Mỹ kim theo một thỏa thuận với Bộ Tư Pháp, sau khi hãng này tính tiền các chương trình y tế của chính phủ về các dịch vụ y tế không cần thiết. Theo cuộc điều tra nhắm vào hãng NAHC, vốn đã bắt đầu từ năm 2008, Bộ Tư Pháp cho biết hãng này đã gởi nhiều hóa đơn tính tiền gian lận cho Medicare và TRICARE, để đòi tiền cho nhiều dịch vụ chăm sóc không cần thiết. Các dịch vụ này được cung cấp cho các cư dân tại 35 cơ sở chăm sóc người già và người bệnh của NAHC. Hầu hết các cơ sở này đều đặt tại California.
“Các cơ sở của NAHC chăm sóc cho những bệnh nhân thuộc nhóm dễ bị lợi dụng nhất trong hệ thống y tế,” nhà chức trách nói. “Những cơ sở này, và những người quản lý chúng, sẽ bị điều tra vì đã cung cấp dịch vụ y tế dựa trên động cơ tài chính, thay vì nhu cầu thật sự của bệnh nhân. Về phần mình, NAHC bác bỏ mọi cáo buộc gian lận và làm việc sai trái. Hãng NAHC sẽ trả $28.5 triệu Mỹ kim cho Bộ Tư Pháp. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị John Sorenson phải trả $1 triệu, và Phó giám đốc Margaret Gelvezon phải trả $500,000 Mỹ kim tiền bồi thường.
Bộ Tư Pháp cho biết, Gelvezon là người đã dựng nên các “chiêu gian lận,” và Sorensen thực hiện việc này. Từ tháng 1, 2009 đến nay, Bộ Tư Pháp đã thu hồi tổng cộng hơn $30.6 tỷ Mỹ kim, dựa trên đạo luật chống gian lận bảo hiểm y tế False Claim Act. Trong đó, hơn $18.5 tỷ Mỹ kim được thu hồi từ các vụ gian lận liên quan đến các chương trình y tế liên bang.

Kmart sắp đóng 64 tiệm trên toàn quốc
ILLINOIS – Một nguồn tin cho biết, hệ thống cửa hàng Kmart đang chuẩn bị đóng cửa 64 địa điểm vào giữa tháng 12 năm nay, trong lúc công ty đang tìm cách giải quyết khó khăn tài chính. Việc bán các hàng hóa còn lại trong cửa hàng sẽ bắt đầu vào ngày thứ Năm, nguồn tin cho biết. Người này không thể công bố danh tính do quyết định đóng cửa các cửa hàng chưa được thông báo rộng rãi cho công chúng.
Việc đóng cửa nêu trên là con số tăng thêm so với thông báo hồi tháng 4 của công ty mẹ của Kmart là Sears Holdings Corp. Khi đó, Sears Holdings cho biết rằng, hãng sẽ đóng cửa 68 cửa hàng Kmart và 10 cửa hàng Sears trong năm nay. Cho đến ngày 30 tháng 1 năm nay, Kmart đang có 941 cửa hàng trên cả nước. Tại miền nam California, 3 cửa hàng Kmart bị đóng cửa sẽ là các cơ sở tại thành phố South LA, Fontana, và Indio.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT