Thế Giới

Mẫu hạm Mỹ tuần tra gần bán đảo Triều Tiên

Thursday, 19/10/2017 - 08:54:40

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson ngày 15 tháng 10 khẳng định, Hoa Kỳ "không muốn chiến tranh với Bắc Hàn” và sẽ tiếp tục theo đuổi nỗ lực ngoại giao, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, cho đến khi "quả bom đầu tiên được thả xuống.”



SEOUL – Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã tuần tra ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, trong hành động phô diễn sức mạnh nhằm cảnh báo Bắc Hàn không nên có bất cứ hành động khiêu khích quân sự nào. Trong cuộc tuần tra, chiến hạm trọng tải 100,000 tấn của Hải quân Hoa Kỳ mang theo thủy thủ đoàn gần 5,000 người, di chuyển khoảng 160 cây số. Ngoài ra, các chiến đấu cơ F-18 Super Hornet cũng có 90 lượt cất cánh từ boong tàu.
"Hành vi nguy hiểm và hung hăng của Bắc Hàn khiến cả thế giới lo ngại. Chúng tôi khẳng định rằng với cuộc tập trận này và nhiều cuộc tập trận khác, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Nam Hàn,” Chuẩn Đô đốc Marc Dalton, chỉ huy hạm đội chiến đấu USS Ronald Reagan cho biết. Tàu USS Ronald Reagan đang tập trận chung với Hải quân Nam Hàn, với sự tham gia của 40 tàu chiến, tại vùng biển Hoàng Hải, phía tây bán đảo Triều Tiên, tới biển Nhật Bản.
Căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên gần đây gia tăng, đặc biệt sau khi Bắc Hàn thử hạt nhân lần 6 vào ngày 3 tháng 9. Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson ngày 15 tháng 10 khẳng định, Hoa Kỳ "không muốn chiến tranh với Bắc Hàn” và sẽ tiếp tục theo đuổi nỗ lực ngoại giao, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, cho đến khi "quả bom đầu tiên được thả xuống.”

Thái Lan: Cuộc tập trận đa Hổ Mang Vàng
BANGKOK - Lực lượng quân sự Hoàng gia Thái Lan (RTAF) ngày thứ Năm thông báo nước này và Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc tập trận Hổ Mang Vàng tiếp theo từ ngày 13 đến 23 tháng 2, 2018. Đây là cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia thường niên lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cobra Gold 2018 sẽ diễn ra tại các căn cứ quân sự Surathampitak và Suranaree của Lục quân, cùng căn cứ số 1 của Không quân Thái Lan ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Cuộc tập trận có sự tham gia của 29 nước với hơn 12,000 binh sĩ.
Bảy nước tham gia toàn bộ hoạt động bao gồm Hoa Kỳ, Thái Lan, Singapore, Nam Hàn, Indonesia, Nhật Bản và Malaysia. 10 nước khác tham gia với tư cách quan sát viên. Hai cường quốc quân sự châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc cũng sẽ tham gia cuộc tập trận, nhưng RTAF không cho biết chi tiết về việc 2 nước này sẽ góp mặt với vai trò gì. Hoa Kỳ là nước có số người tham gia đông nhất, với dự kiến 5,800 người, xếp sau là Thái Lan, 5,600 người; Nam Hàn, 200 người. Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ mỗi nước cử 44 người.
Về thiết bị, Hoa Kỳ sẽ mang đến 6 chiến đấu cơ F-16CM, 10 chiến đấu cơ F-18D, 2 máy bay C-130J và 2 chiếc C-130H. Ngoài ra, tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard của Hải quân Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập được tổ chức ở vịnh Thái Lan.

Ý: Du khách chết vì trần nhà vỡ trong nhà thờ
FLORENCE – Một mảnh trần nhà của Thánh đường Holy Cross nổi tiếng tại Florence, Ý, đã bị vỡ vào hôm thứ Năm, rơi trúng một du khách, khiến người này thiệt mạng. Khối đá, với diện tích khoảng 6 inch x 6 inch, rơi từ độ cao 60 feet, đập trúng 1 người đàn ông 52 tuổi, đến từ Barcelona, Tây Ban Nha, đang đi du lịch cùng với vợ. Thánh đường Holy Cross tại Florence là nơi chôn cất các danh nhân như Michelangelo, Gioachino Rossini, và Galileo Galilei.
Nhà thờ đóng cửa ngay lập tức khi tai nạn xảy ra, và các nhân viên y tế đã cố gắng cấp cứu cho nạn nhân, nhưng ông đã qua đời tại hiện trường. Người vợ của nạn nhân đang đi cùng với chồng và đã chứng kiến toàn bộ tai nạn. Nhà chức trách cho biết, các kỹ sư của thành phố đã đến kiểm tra vị trí trần nhà vỡ, và cho biết khối đá rớt ra là một phần của một thanh đà chịu lực.

Afghanistan: Taliban tấn công, giết 58 nhân viên an ninh
KABUL – Phiến quân Taliban đã giết 58 thành viên lực lượng an ninh Afghanistan, trong một loạt các vụ tấn công trên khắp đất nước vào đêm thứ Tư, bao gồm cả 1 vụ thảm sát gần như quét sạch một căn cứ quân đội ở tỉnh miền nam Kandahar, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Vụ tấn công căn cứ quân sự xảy ra vào tối khuya thứ Tư, trong đó, 2 xe bom đã phát nổ, mở đầu cho cuộc chiến kéo dài nhiều giờ, khiến ít nhất 43 binh sĩ thiệt mạng. Chín quân nhân khác bị thương, và 6 người vẫn còn mất tích. Viên chức Afghanistan cho biết 10 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Ở những nơi các tại Afghanistan, phiến quân Taliban đã phục kích ở tỉnh Balkh ở miền bắc, giết chết 6 cảnh sát. Ngoài ra, một vụ đọ súng khác cũng diễn ra ở sở cảnh sát tỉnh Farah, khiến 9 cảnh sát thiệt mạng, 22 tay súng Taliban cũng bị giết trong trận này. Trước đó, Taliban đã tung ra một đợt tấn công lớn trên khắp Afghanistan vào hôm thứ Ba, nhắm vào các sở cảnh sát, tòa nhà chính phủ, bằng các kẻ đánh bom tự sát, giết chết ít nhất 74 người.

Anh hứa hỗ trợ công dân EU vào sau Brexit
LONDON – Nhằm phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán Brexit, Thủ Tướng Anh Theresa May hôm thứ Năm đã hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho các công dân Liên Âu sống tại Anh, sau khi nước này rời khỏi EU. Trước đó, bà May đã hy vọng có thể thuyết phục các lãnh đạo EU bắt đầu thương lượng các vấn đề hậu Brexit, trong cuộc họp dài 2 ngày bắt đầu từ thứ Năm. Tuy nhiên, các lãnh đạo châu Âu đã yêu cầu rằng, Anh quốc phải trả thêm tiền để bồi thường cho việc rời khỏi tổ chức, và số tiền này được bà May cho là quá cao hơn mức có thể chấp nhận. Do đó, để chuyển sự chú ý sang chủ đề khác, bà May đã đưa ra những nhượng bộ nhiều hơn cho các công dân EU, những người đang lo ngại về quyền lợi của họ tại Anh, sau khi quá trình Brexit diễn ra.
Các lãnh đạo châu Âu đã đoán trước từ nhiều tuần qua rằng, cuộc đàm phán Brexit sẽ bị bế tắc về vấn đề tiền bạc. Nhưng có vẻ như các viên chức Anh đang theo đuổi một chiến thuật mới, nhẹ nhàng hơn, nhằm cố gắng giành được sự đồng cảm của các nhà đàm phán, thay vì chính phủ của họ. Trước đó, giới quan sát đã kỳ vọng các lãnh đạo EU sẽ đồng ý bước sang giai đoạn 2 của cuộc đàm phán Brexit. Tuy nhiên, kỳ vọng này hiện đã thất bại, sau khi EU và Anh quốc vẫn chưa đạt được thỏa thuận về số tiền phạt khi Anh rời EU. Nhiều lãnh đạo, bao gồm cả Thủ Tướng Đức Angela Merkel, hy vọng rằng cuộc đàm phán Brexit có thể chuyển sang giai đoạn 2 vào tháng 12 năm nay, để thảo luận về tương lai của các hiệp ước thương mại giữa Anh và EU.


Tây Ban Nha chuẩn bị tước quyền tự trị của Catalonia
MADRID – Chính phủ Tây Ban Nha sẽ khởi động Điều 155 Hiến Pháp vào thứ Bảy, để đình chỉ quyền tự trị của Catalonia, sau khi chính phủ địa phương của Thủ hiến Carles Puigdemont từ chối hủy bỏ kết quả trưng cầu dân ý, theo văn phòng Thủ Tướng Mariano Rajoy cho biết hôm thứ Năm. Chính phủ Tây Ban Nha cũng cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp nội các đặc biệt, và sẽ chuyển đề nghị khởi động Điều 155 lên Thượng Viện.
Trước đó, Madrid đã cho ông Puigdemont có thời hạn là 10 giờ sáng thứ Năm để xác nhận về tình trạng của Catalonia là đã tuyên bố độc lập hay chưa. Tuy nhiên, lãnh đạo Catalonia vẫn không trả lời rõ ràng và tiếp tục kêu gọi đối thoại. Trong lá thư gởi Thủ Tướng Rajoy, ông Puisdemont nói, nếu chính phủ Madrid vẫn cản trở đối thoại và gây áp lực, Quốc Hội Catalonia không có cách nào khác ngoài việc bỏ phiếu cho việc chính thức tuyên bố độc lập. Đáp lại, chính quyền Thủ Tướng Rajoy tuyên bố sẽ thực hiện các bước nhằm thu hồi quyền tự trị của Catalonia.
Nếu Madrid khởi động điều 155 Hiến Pháp 1978, lệnh này sẽ có hiệu lực sớm nhất là vào đầu tuần sau. Trên lý thuyết, Madrid sẽ có quyền giải tán chính phủ địa phương, thay thế bằng một chính phủ mới, nắm giữ lực lượng cảnh sát, quản lý mạng lưới tài chính, và tổ chức một cuộc bầu cử nhanh. Catalonia, vốn bao gồm cả thành phố Barcelonia, là một khu vực thịnh vượng và có văn hóa riêng. Vào ngày 1 tháng 10, vùng này đã tổ chức trưng cầu dân ý, với 90% người bỏ phiếu ủng hộ ly khai. Tuy nhiên, tỷ lệ người đi bỏ phiếu chỉ là 43%, do số người không muốn ly khai đều tẩy chay và không đi bỏ phiếu.

EU sẽ hỗ trợ Ý về di dân, không dính đến Catalonia
BRUSSELS – Trong cuộc họp hôm thứ Năm tại thủ đô Brussels của Bỉ, các lãnh đạo Liên Âu đã chấp thuận gia tăng hỗ trợ các hoạt động của Ý tại Libya, nhằm giảm bớt số lượng di dân tìm đường đến châu Âu, theo lời chủ tịch hội nghị Donald Tusk. Lên tiếng sau cuộc họp với 28 lãnh đạo châu Âu, ông Tusk nói, quyết định của các quốc gia đem lại cơ hội đóng cửa con đường di dân băng qua miền trung Địa Trung Hải, vốn nối liền Bắc Phi và Ý.
Nước Ý trở thành lối vào châu Âu chính của người di cư từ năm 2016, sau khi Ankara đóng cửa con đường từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp, vốn chủ yếu được sử dụng bởi người tị nạn Syria. Ông Tusk cho biết, Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đã yêu cầu các nước thành viên phải tăng đóng góp thêm cho Quỹ Trust Fund for Africa của EU, để duy trì hoạt động của quỹ này. Khi được hỏi về tình trạng hiện nay tại Tây Ban Nha, ông Tusk nói, Liên Âu không có trách nhiệm giải quyết khủng hoảng với Catalonia, và từ chối làm trung gian hòa giải. Ông Tusk cũng thêm rằng, các lãnh đạo châu Âu sẽ không thảo luận về vấn đề Catalonia trong ngày thứ 2 của cuộc họp.

ISIS dự định tấn công Hoa Kỳ như 9/11
Nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào Hoa Kỳ đang ở mức cao, sau khi có tin tình báo cho thấy tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đang dự định tấn công theo kiểu vụ 9/11. "Các tổ chức khủng bố, bao gồm ISIS và một số nhóm khác, muốn gây ra một vụ nổ kinh hoàng như vụ 9/11,” quyền Bộ Trưởng Nội An Hoa Kỳ Elaine Duke nói.
Lên tiếng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở London, Anh, bà Duke cho biết, mục tiêu duy nhất của những kẻ khủng bố là tạo ra nỗi sợ hãi. Chúng không chỉ dừng lại ở các vụ đâm dao hay lao xe vào đám đông, mà đang lập kế hoạch cho một vụ tấn công nhằm vào hệ thống hàng không. Bà Duke cũng nhắc lại tầm quan trọng của các biện pháp an ninh, đặc biệt là an ninh hàng không, đồng thời cho biết, các chiến dịch tuyên truyền của ISIS đang ngày càng tinh vi.

Động đất 6.1 độ ở Nhật
Cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS cho hay, một trận động đất mạnh 6.1 độ Richter vừa xảy ra ở miền Nam Nhật Bản. Trận động đất xảy ra ngày thứ Năm, cách đảo Kyushu 682 cây số, tâm chấn sâu 10 cây số. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại tài sản. Trước đó, ngày 6 tháng 10, động đất cũng xảy ra tại phía đông Nhật Bản, cách thành phố Iwaki 300 cây số về phía đông. Hôm 1 tháng 10, một trận động đất 4.9 độ cũng xảy ra cách thị trấn Yamatsuri, tỉnh Fukushima 14 cây số.
Nhật Bản là nơi thường xảy ra động đất, chiếm khoảng 20% các trận động đất mạnh 6 độ hoặc hơn của thế giới. Ngày 11 tháng 3, 2011, trận động đất 9 độ, mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản, kéo theo những đợt sóng thần có chiều cao đến 10 mét đã tàn phá một vùng rộng lớn ở Đông Bắc Nhật Bản, cướp đi gần 16,000 sinh mạng. Trận động đất và sóng thần này đã dẫn tới thảm hoạ hạt nhân tồi tệ nhất, kể từ sau vụ Chernobyl cách đây 31 năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT