Hoa Kỳ

Mặt Trăng chứa nhiều nước hơn ước tính trước đây

Monday, 26/10/2020 - 07:23:42

Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ (NASA) đã thông báo sự hiện diện của phân tử nước.


Trái Đất nhìn từ Mặt Trăng (NASA)

 


Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ (NASA) đã thông báo sự hiện diện của phân tử nước trên vùng sáng của Mặt Trăng, cho thấy nguồn tài nguyên quan trọng này có thể hiện diện tại nhiều nơi trên bề mặt của vệ tinh Trái Đất, thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng băng tại vùng tối của Mặt Trăng như trong các nghiên cứu trước đây.

“Chúng tôi chưa biết liệu chúng tôi có thể sử dụng nguồn nước này như một dạng tài nguyên hay không,” viên chức NASA Jim Bridenstine nói ngày thứ Hai, nhưng cho biết thêm rằng việc nghiên cứu thêm về lượng nước trên mặt trăng sẽ rất quan trọng với các dự án không gian của Hoa Kỳ.

Các phân tử nước được tìm thấy tại hố Clavius, một hố tròn lớn ở nam bán cầu của Mặt Trăng. Các chuyên gia cho biết nước được tìm thấy dưới dạng phân tử nằm cách xa nhau, không phải là nước dạng băng hay dạng lỏng. Khám phá này xác nhận điều mà các nhà khoa học nghi ngờ lâu này, là nước có thể tồn tại ở vùng sáng của Mặt Trăng.

Trước đó, các nhà nghiên cứu chỉ tìm thấy nước ở dạng băng tại các vùng cực và các khu vực lạnh và tối hơn của Mặt Trăng. Các chuyên gia hiện đang tìm hiểu xem tại sao phân tử nước có thể hình thành tại vùng sáng của Mặt Trăng và duy trì dạng tồn tại này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT