Thế Giới

Malaysia tìm thấy thi thể thứ trưởng vụ trực thăng mất tích

Friday, 06/05/2016 - 11:34:28

Những người khác trên trực thăng bao gồm ông Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad, Chủ tịch Ủy Ban Dầu Cọ của Quốc hội, ông Asmuni Abdullah, Tổng thư ký Bộ Công Nghiệp Đồn điền và Hàng hóa (chồng của cô Noriah Kasnon), vệ sĩ của cô, và một phi công người Philippines.

BORNEO - Lực lượng cứu nạn vừa phát hiện thi thể một nữ thứ trưởng Malaysia trên đảo Borneo, gần vị trí mà trực thăng chở bà cùng 5 người khác rơi hôm 5 tháng 5. Bà Rohani Abdul Karim, Bộ trưởng Phát Triển Cộng Đồng Malaysia, xác nhận trên Facebook rằng, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể cô Noriah Kasnon, Thứ trưởng Công nghiệp Đồn điền và Hàng hóa. "Hiện tại, tôi đang đứng trong trụ sở cảnh sát bang Sarawak để nhận thi thể của Noriah, nạn nhân đầu tiên của vụ tai nạn trực thăng", bà Rohani viết.
Nhà chức trách cho biết, thi thể cô Noriah Kasnon nằm gần một bờ sông. Các người nhái đã bắt đầu tìm xác trực thăng dưới dòng sông. Giống như nhiều sông khác ở bang Sarawak trên đảo Borneo, dòng sông nơi trực thăng rơi có rất nhiều cá sấu. Cho tới nay, nhóm tìm kiếm đã thấy một cánh quạt, một thiết bị nổi, và nhiều mảnh vỡ khác. Trực thăng AS350 chở cô Noriah Kasnon cùng 5 người khác từ xuất phát từ thành phố Kuching, trung tâm hành chính của bang Sarawak, và mất tích hôm thứ Năm.
Những người khác trên trực thăng bao gồm ông Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad, Chủ tịch Ủy Ban Dầu Cọ của Quốc hội, ông Asmuni Abdullah, Tổng thư ký Bộ Công Nghiệp Đồn điền và Hàng hóa (chồng của cô Noriah Kasnon), vệ sĩ của cô, và một phi công người Philippines. Được biết, trước khi đi, cô Noriah từng gọi điện cho mẹ vài phút trước khi khởi hành, nói rằng cô cảm thấy lo lắng khi lên trực thăng và muốn di chuyển bằng xe hơi.

Trẻ sơ sinh bị chứng đầu nhỏ liên quan đến Zika đã tử vong ở Panama
PANAMA – Viên chức y tế Panama cho biết, 2 trẻ sơ sinh bị bệnh đầu nhỏ liên quan đến virus Zika ở nước này đã tử vong. Theo Bộ Y Tế Panama, nước này ghi nhận 4 trường hợp trẻ sơ sinh bị đầu nhỏ tại các bệnh viện công ở thủ đô Panama trong ngày thứ Năm. Hai trong số các trường hợp này đã tử vong. Mẹ của các trẻ sơ sinh này trước đó đã bị nhiễm virus Zika, và tất cả đều đến từ tỉnh Guna Yala ở phía đông bắc Panama.
Hiện Panama có hơn 260 trường hợp nhiễm virus Zika trên cả nước, trong đó có 11 trường hợp là phụ nữ mang thai, với một số trường hợp sống tại tỉnh Guna Yala. Dịch bệnh virus Zika bùng phát hồi đầu năm ngoái ở Brazil. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 60 nước và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi virus này. Virus Zika được truyền qua trung gian gây bệnh là muỗi. Nó không gây ra các hậu quả nghiêm trọng ở người lớn, nhưng được cho là gây bệnh teo não và đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh.

Người Miến Điện biểu tình chống Trung Quốc khai thác mỏ đồng
MIẾN ĐIỆN - Hàng trăm dân làng tại Miến Điện đã biểu tình để phản đối việc công ty do Trung Quốc hậu thuẫn nối lại hoạt động khai thác mỏ đồng. Cuộc biểu tình bắt đầu bùng phát từ 4 tháng 5, khi một số người phá hàng rào cảnh sát bảo vệ hầm mỏ. Hầm do Myanmar Wanbao, chi nhánh của một nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc, quản lý.
Myanmar Wanbao điều hành mỏ Letpadaung trong liên doanh với công ty Myanmar Economic Holdings Ltd., do quân đội Miến Điện kiểm soát. Dân làng cho rằng, đất của họ bị tịch thu trái phép để mở rộng hầm mỏ. Các cuộc biểu tình quy mô lớn từng xảy ra năm 2012 và 2013, trong đó cảnh sát chống bạo động tấn công trại biểu tình, làm hơn 100 người bị thương. Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi sau đó dẫn đầu cuộc điều tra, yêu cầu bồi thường cho dân và giảm thiểu thiệt hại môi trường.
Tuy nhiên, các dân làng cáo buộc rằng, người Trung Quốc chưa làm gì cả trong nghĩa vụ bồi thường và khắc phục thiệt hại môi trường. Phát ngôn viên của văn phòng bà Suu Kyi cho biết, chính phủ đang theo dõi tình hình và phản ứng của công ty với báo cáo điều tra trước đó. Các cuộc biểu tình có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa đảng của bà Suu Kyi và quân đội, vốn vẫn giữ vai trò chính trị lớn khi kiểm soát ba bộ quan trọng. Trung Quốc nhiều khả năng cũng sẽ theo dõi cách giải quyết của chính phủ mới với những cuộc biểu tình.

Đầu độc thức ăn để trả thù, khiến 30 người chết oan
PAKISTAN – Một chủ tiệm bánh kẹo tại Pakistan đã thú tội đầu độc thực phẩm nhằm trả thù anh trai, cũng là người cùng hợp tác kinh doanh, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Tại toà án ở tỉnh Punjab, miền trung Pakistan, Khalid Mehmood thú tội đã bỏ thuốc trừ sâu vào bánh ngọt, sau khi bị anh trai là Tariq, đồng sở hữu tiệm bánh kẹo, "lăng mạ và lợi dụng" trong tranh chấp làm ăn.
"Tôi muốn dạy hắn một bài học", Khalid Mehmood nói. "Tôi tức giận đến nỗi lúc đó tôi trộn lọ thuốc trừ sâu vào các món bánh ngọt sắp được nướng.” Một người đàn ông địa phương đã mua nhầm mẻ bánh nhiễm độc này, và mời gia đình, bạn bè ăn trong dịp sinh nhật cháu trai của ông. Tổng cộng đã có 30 người thiệt mạng trong vụ đầu độc này.
Cha của em bé được mừng sinh nhật, cùng 6 người chú bác và một người cô nằm trong số 30 người chết. 5 trẻ em cũng thiệt mạng. 4 nạn nhân khác vẫn đang ở trong bệnh viện. Cảnh sát cho biết, tổng cộng có 52 người ăn bánh ngọt. Cả hai anh em nhà Mehmood cùng 1 nhân viên đã bị bắt. Các nhà điều tra ban đầu đã tưởng sự việc là một tai nạn, bởi một tiệm bán thuốc trừ sâu ở gần đó đang được tu sửa, và chủ tiệm đã gởi các bình thuốc trừ sâu tại tiệm bánh ngọt nhờ trông chừng dùm.

Hai người bạch tạng bị sát hại vì hủ tục mê tín
MALAWI – Hai người bạch tạng đã bị giết hại dã man tại Malawi để lấy bộ phận cơ thể cung cấp cho các thầy phù thủy địa phương làm tà thuật. Hai thi thể người bạch tạng, 1 nam, 1 nữ đã được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Nạn nhân nữ 30 tuổi Jenifer Namusyo, bị bắt cóc trên đường đi mua thuốc ở làng khác vào khoảng 2 giờ sáng. Cô bị đâm vào lưng, bụng và khuỷu tay trước khi những kẻ tấn công cắt bỏ ngực và lấy đi đôi mắt. Thi thể cô được tìm thấy vào 10 giờ sáng cùng ngày.
Còn cậu bé 14 tuổi David Fletcher thì được tìm thấy ở Mozambique, với thân thể thiếu mất cánh tay và chân. Theo ước tính có khoảng 14 người bạch tạng đã bị giết hại và 5 người bị bắt cóc ở Malawi kể từ tháng 12, 2014. Cảnh sát tiết lộ, tính tổng cộng các vụ tấn công người bạch tạng, bao gồm giết hại và chặt chân tay, thì con số đó phải lên tới 65 tính trong khoảng thời gian nêu trên.
Bộ phận cơ thể của người bạch tạng thường được dùng trong các bùa chú của các phù thủy châu Phi, và có giá rất cao trên thị trường chợ đen, nên ở Malawi nói riêng và châu Phi nói chung, người bạch tạng giống như những khối vàng sống. Tổ chức Ân Xá Quốc tế đang kêu gọi chính phủ Malawi phải ngăn chặn ngay các hủ tục mê tín dị đoan tàn nhẫn này.

Brazil truy bắt phu đào vàng lậu ở rừng Amazon
AMAZON - Lực lượng đặc nhiệm bảo vệ môi trường Brazil đang tiến hành chiến dịch trấn áp hoạt động khai thác vàng lậu, tại những khu mỏ nằm sâu trong rừng Amazon. Khu vực bị bố ráp là vùng cư trú của thổ dân Yanomami, kéo dài từ phía bắc Brazil tới miền nam Venezuela. Vùng đất này vốn thuộc sở hữu của người Yanomami, nhưng đám phu vàng vẫn khai thác trái phép ở khu vực này, chặt phá cây cối và "đầu độc" những dòng sông bằng thủy ngân.
Sau chiến dịch 5 ngày, lực lượng Brazil phá hủy 20 sà lan, nơi khoảng 5,000 thợ mỏ bất hợp pháp dùng để vận chuyển thiết bị và vật liệu phục vụ công việc khai thác vàng. Trong những năm 1970, chính phủ Brazil xây dựng tuyến đường kết nối nơi sinh sống của người Yanomami với những vùng đất phát triển khác. Không lâu sau đó, những năm 1980, cơn sốt vàng bùng nổ và kéo theo hàng chục ngàn người tới khu vực rừng Amazon, khiến tương lai của bộ lạc Yanomami trở nên mong manh.
Một nghiên cứu do quỹ Osswaldo Cruz công bố hồi tháng trước cho thấy, tại nhiều ngôi làng của người Yanomami, 92% dân cư bị ngộ độc thủy ngân. Độc tố này gây hại cho hệ thần kinh, tiêu hóa và miễn dịch, có thể dẫn đến suy giảm thị lực và thậm chí là tử vong. Nhiều người cho rằng, chiến dịch trấn áp chưa thể giải quyết tận gốc nạn đào vàng trái phép, vì nhiều người vẫn có thể quay trở lại khu khai thác. Chính phủ Brazil cần có hình phạt nghiêm khắc và tập trung vào những kẻ thuê phu vàng và cung cấp công cụ cho họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT