Thế Giới

Malaysia hạ thấp tuổi bầu cử

Tuesday, 16/07/2019 - 06:52:27

Các nhà lập pháp Malaysia ngày thứ Ba đã phê chuẩn một đề nghị tu chỉnh hiến pháp, hạ tuổi bầu cử từ 21 xuống 18 tuổi.

KUALA LUMPUR - Các nhà lập pháp Malaysia ngày thứ Ba đã phê chuẩn một đề nghị tu chỉnh hiến pháp, hạ tuổi bầu cử từ 21 xuống 18 tuổi. Tu chính án được chấp thuận bởi toàn bộ 211 dân biểu Hạ Viện, trở thành dự luật đầu tiên tại quốc hội nhận được sự ủng hộ của mọi đảng phái, kể từ khi đảng Pakatan Harapan giành quyền lực vào tháng 5 năm ngoái. Tu chính án cũng bao gồm các điều khoản cho phép người dân được tự động ghi danh vào danh sách bầu cử, và các ứng cử viên sẽ đủ điều kiện ra tranh cử khi đủ 18 tuổi. Khi các thay đổi này bắt đầu có hiệu lực, đợt bầu cử kế tiếp của Malaysia sẽ có thêm hàng triệu cử tri mới.

Trong bài diễn văn tại Quốc Hội ngày thứ Ba, Thủ Tướng Mahathir Mohamad cho biết, theo ước tính của chính phủ, trong 5 năm tới, nếu việc tự động ghi danh cử tri được thực hiện đồng thời với việc giảm tuổi bỏ phiếu xuống 18 tuổi, khoảng 7.8 triệu cử tri mới sẽ được thêm vào danh sách cử tri trong thời gian từ nay đến năm 2023. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, Malaysia có tổng cộng 14.9 triệu cử tri ghi danh, và gần 4 triệu cử tri không ghi danh. Chính phủ ước tính số lượng cử tri ghi danh sẽ đặt 22.7 triệu vào năm 2023, đại diện cho khoảng 75% của tổng dân số 30 triệu người. Việc hạ tuổi bầu cử xuống 18 tuổi là một trong những lời hứa chính của đảng cầm quyền Pakatan Harapan vào trước cuộc bầu cử năm ngoái. Trong thời gian tới, dự luật sẽ được chuyển lên Thượng Viện và nếu được chấp thuận, dự luật sẽ tiếp tục được chuyển sang quốc vương Malaysia để phê chuẩn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT