Thế Giới

Mã Lai Á tịch thu hơn 5,000 con rùa bị buôn lậu tại phi trường

Wednesday, 26/06/2019 - 05:32:41

Nhà chức trách Mã Lai Á ngày thứ Tư cho biết đã thu giữ hơn 5,000 con rùa bị buôn lậu tại phi trường Kuala Lumpur trong tuần trước.

[]
Hai người Ấn Độ buôn lậu 5,255 con rùa tai đỏ, bị bắt tại Kuala Lumpur. (The Star)


SEPANG – Nhà chức trách Mã Lai Á ngày thứ Tư cho biết đã thu giữ hơn 5,000 con rùa bị buôn lậu tại phi trường Kuala Lumpur trong tuần trước. Hai công dân Ấn Độ đã bị phát giác buôn lậu 5,255 con rùa tai đỏ, một giống rùa nước ngọt, giấu trong hành lý của họ, theo Phó Giám Đốc Quan Thuế Zulkumain Yusuf cho biết.

“Hai người Ấn Độ đến trên một chuyến bay thương mại,” ông Yusuf nói. “Trong quá trình kiểm tra, 2,620 con rùa tai đỏ còn nhỏ, giấu trong 16 chiếc rổ, đã được tìm thấy trong hành lý của hành khách đầu tiên.”
“Sau khi hành lý của người thứ hai được kiểm tra, thêm 2,635 con rùa cùng loài đã được tìm thấy,” ông Yusuf nói thêm.

Giá trị tổng cộng của số rùa tai đỏ này là khoảng $12,700 Mỹ kim. Hai người đàn ông này từ Quảng Châu, Trung Quốc, đến phi trường quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 20 tháng 6. Các nghi can đã bị tạm giam và sẽ bị truy tố. Rùa tai đỏ là giống rùa thường được bán trên thị trường kinh doanh thú nuôi, và được coi là loài xâm lấn tại một số khu vực, theo Liên đoàn bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN. Mã Lai Á là một trong các điểm trung chuyển chính của các đường dây buôn bán động vật hoang dã đến các nước châu Á khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT