Thế Giới

Mã Lai Á bắt 4 người giết voi lấy ngà

Thursday, 03/10/2019 - 07:26:44

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ và tịch thu súng của 4 người đàn ông vào hôm thứ Tư, do có liên quan đến vụ giết hại dã man một con voi lùn Borneo...


BORNEO - Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ và tịch thu súng của 4 người đàn ông vào hôm thứ Tư, do có liên quan đến vụ giết hại dã man một con voi lùn Borneo, vốn được tìm thấy với hơn 70 vết thương do đạn và bị mất ngà. Xác chết đầy thương tích của con vật được phát hiện vào tuần trước ở bang Sabah trên đảo Borneo, Malaysia, trong tình trạng ngập nửa thân dưới nước và bị cột vào một cái cây trên bờ sông bằng một sợi dây thừng.
Đây là trường hợp giết voi mới nhất được Malaysia ghi nhận. Voi lùn nằm trong danh sách động vật đang bị đe dọa với số lượng ngày càng giảm, do bị săn trộm để lấy ngà và do các đồn điền nông nghiệp mở rộng phá hoại môi trường sống rừng rậm của chúng.
Ông Peter Umbuas, viên chức cảnh sát cấp cao, cho biết 3 người Malaysia và 1 người nước ngoài, trong khoảng từ 48 đến 68 tuổi, đã bị bắt trong vụ bố ráp ở quận Tawau theo lời tố cáo cảnh sát nhận được. Nhà chức trách không tiết lộ quốc tịch của người nước ngoài bị bắt. Một khẩu súng ngắn, 2 khẩu súng trường và đạn tự chế đã bị tịch thu.

"Chúng tôi đã nộp đơn xin tạm giam 4 nghi can để điều tra,” ông Umbuas nói. "Chúng tôi cũng đang cố gắng tìm lại chiếc ngà voi.” Các nghi can đều có liên quan đến công việc trồng cọ và sản xuất dầu cọ, sống trong một ngôi làng ở bìa rừng. Họ đang bị điều tra theo luật cấm săn bắn voi lùn, và sẽ phải đối mặt với hình phạt 5 năm tù và số tiền phạt khổng lồ nếu bị kết tội. Những kẻ này cũng bị bắt vì tội cấm có súng tự chế. Hiện nay, chỉ có khoảng 1,500 con voi lùn Borneo còn sống sót. Mặc dù có tên như vậy, nhưng loài voi này có thể cao lên tới 3 mét khi trưởng thành. Borneo là hòn đảo lớn thứ ba thế giới, nằm giữa Malaysia, Indonesia và Brunei.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT