Hoa Kỳ

Luật sư của Derek Chauvin yêu cầu xử lại vụ giết George Floyd

Tuesday, 04/05/2021 - 07:28:14

Luật sư cáo buộc phiên tòa đã xảy ra nhiều sai phạm, gây ra bởi quan tòa, công tố viên, việc đe dọa nhân chứng, và ảnh hưởng của dư luận.


Derek Chauvin trong hình biên bản sau khi bị kết tội ngày 21 tháng 4, 2021. (Minnesota Department of Corrections via Getty Images)
 

 

MINNEAPOLIS – Một luật sư của ông Derek Chauvin vào thứ Ba đã yêu cầu tòa án xét xử lại vụ án của cựu cảnh sát này.

Cựu cảnh sát viên của thành phố Minneapolis này đã bị kết tội vào ngày 21 tháng 4 vừa qua, vì các tội giết người và ngộ sát trong cái chết của ông George Floyd.

Đơn yêu cầu xét xử lại, được nộp bởi luật sư Eric Nelson, viện dẫn các yếu tố gồm “lợi ích tư pháp, việc lạm dụng quyền tự quyết khiến bị cáo không có được một phiên tòa công bằng, các vi phạm của công tố viên và bồi thẩm đoàn, các sai sót của pháp luật khi xét xử, và bản án trái với quy định pháp luật.”

Luật sư cũng cáo buộc phiên tòa trước đây đã xảy ra nhiều sai phạm, gây ra bởi quan tòa, công tố viên, việc đe dọa nhân chứng, và ảnh hưởng của dư luận.

Theo luật sư Nelson, tòa án đã thất bại trong việc kiểm tra bồi thẩm đoàn, khiến họ tiếp xúc “với các thành kiến của dư luận về phiên tòa, đồng thời họ cũng đối mặt với sự đe dọa và nỗi sợ bị trả thù giữa các thành viên bồi thẩm đoàn với nhau.”

Yêu cầu của phía ông Chauvin được đưa ra sau khi một thành viên bồi thẩm đoàn, anh Brandon Mitchell, một người da đen 31 tuổi, bị phát hiện từng tham gia một cuộc biểu tình phản đối cảnh sát tại thủ đô Washington vào tháng 8 năm ngoái.

Trong vụ xét xử ông Chauvin, khi bản câu hỏi được gởi ra trong quá trình chọn lựa bồi thẩm đoàn, có hai câu hỏi hỏi rằng liệu người ứng cử viên bồi thẩm đoàn có từng tham gia bất cứ cuộc biểu tình nào tại Minneapolis sau cái chết của ông George Floyd hay không, hoặc bất cứ cuộc biểu tình nào phản đối việc cảnh sát dùng vũ lực hay không. Anh Mitchell đã trả lời “Không” cho cả hai câu hỏi này.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT