Người Việt Khắp Nơi

Lowenthal và Correa chúc Tết báo Viễn Đông

Tuesday, 17/01/2017 - 07:34:47

Dân Biểu Lowenthal hiện đang giữ chức đồng chủ tịch với Dân Biểu Chris Smith (Cộng Hòa New Jersey) của Ủy Ban Ngoại Vụ Hạ Viện. Trong vai trò này, ông Lowenthal cho biết ông sẽ tiếp tục nêu vấn đề tôn trọng nhân quyền với Cộng Sản Việt Nam.


Ông Alan Lowenthal (bên phải) đang trình bày về chương trình bảo hiểm y tế với Hoàng Mai Đạt, trong lúc anh Lý Phong (bên trái) đang lắng nghe. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
 
Hai Dân Biểu Lowenthal và Correa chúc Tết báo Viễn Đông, nói về Obamacare, lễ tuyên thệ của ông Trump
WESTMINSTER – Nhân dịp Tết sắp đến trong cộng đồng người Việt, hai vị dân biểu liên bang đại diện Quận Cam đã ghé thăm tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông vào chiều thứ Ba, 17 tháng Giêng. Mặc dù rất bận với một khóa họp mới vừa bắt đầu tại Quốc Hội, cả hai ông Alan Lowenthal và Lou Correa đều đã bay từ Hoa Thịnh Đốn về Nam California vào sáng cùng ngày, để có dịp ngỏ lời chúc mừng năm mới Xuân Đinh Dậu đến cộng đồng Việt Nam qua báo Viễn Đông.

 

Dân Biểu Alan Lowenthal đang trao chủ bút Hoàng Mai Đạt một chậu cúc mừng Xuân Đinh Dậu tại tòa soạn nhật báo Viễn Đông vào chiều thứ Ba. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Dân Biểu Alan Lowenthal đã đến cùng anh Lý Phong, một trợ lý được ông tin tưởng từ nhiệm kỳ đầu tiên năm 2013. Ông đại diện khu vực 47 bao gồm cả Long Beach, Lakewood, Garden Grove, và một phần Westminster. Bước vào nhiệm kỳ thứ ba tại Hạ Viện Hoa Kỳ, ông Lowenthal nói rằng trong thời gian sắp tới, ông và các vị dân cử thuộc Đảng Dân Chủ sẽ tranh đấu cho một chương trình bảo hiểm mà chính phủ của Tổng Thống đắc cử Donald Trump sắp đưa ra thay cho Obamacare. Dân Biểu Lowenthal nói rằng chương trình mới phải đáp ứng ba điều kiện: cung cấp bảo hiểm cho hơn 20 triệu người đang có Obamacare, không tăng lệ phí so với hiện nay, và không từ chối những người đã có bệnh từ trước.

Dân Biểu Lowenthal hiện đang giữ chức đồng chủ tịch với Dân Biểu Chris Smith (Cộng Hòa New Jersey) của Ủy Ban Ngoại Vụ Hạ Viện. Trong vai trò này, ông Lowenthal cho biết ông sẽ tiếp tục nêu vấn đề tôn trọng nhân quyền với Cộng Sản Việt Nam.


Dân Biểu Lou Correa đang tặng quà xuân đến tay chủ bút Hoàng Mai Đạt tại tòa soạn chiều thứ Ba. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong khi đó, tân Dân Biểu Liên Bang Lou Correa đến tòa soạn khoảng nửa tiếng sau ông Lowenthal, cho biết ông là thành viên của Ủy Ban Nội An, và trong vai trò đó ông có thể lên tiếng về vấn đề di trú, bảo vệ những di dân có nguy cơ bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ.

Về Obamacare, Dân Biểu Correa muốn hợp tác với Đảng Cộng Hòa để có thể cùng soạn ra một chương trình bảo hiểm dành cho mọi người, như lời ông Trump tuyên bố vào đầu tuần này. Ông Correa nói rằng cho dù Đảng Cộng Hòa đang có thế lực mạnh hơn, nhưng họ vẫn không thể đưa ra một chương trình bảo hiểm y tế mà không có sự hợp tác của Dân Chủ.

Đến chúc Tết báo Viễn Đông. Từ bên trái là Asia Thanh Cunningham, Diệp Nguyễn, chủ bút Hoàng Mai Đạt, Dân Biểu Lou Correa, Thiện Tâm và Quyên Trần tại tòa soạn chiều thứ Ba. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cả hai vị dân biểu rất quen thuộc với cộng đồng người Việt cũng có ý kiến về việc dự lễ tuyên thệ của ông Donald Trump sắp diễn ra vào ngày thứ Sáu, 20 tháng Giêng. Ông Lou Correa nói rằng ông sẽ dự, không phải để mừng cho ông Trump mà để cho thấy ông tôn trọng chức vụ tổng thống của nước Mỹ. Về phần Lowenthal, ông cho biết ông còn đang suy nghĩ, chưa thể quyết định dự hay không dự. Hơn bốn mươi dân biểu Dân Chủ đã lên tiếng tẩy chay buổi tuyên thệ của ông Trump, vì ông đã có lời lẽ xúc phạm đối với ông John Lewis, một vị Dân Biểu gốc Phi Châu và được xem là nhân vật tiêu biểu cho cuộc tranh đấu cho dân quyền của Mỹ trong nửa thế kỷ qua.

Cùng đến chúc Tết với Dân Biểu Lou Correa tại tòa soạn báo Viễn Đông chiều thứ Ba là các cô phụ tá Asia Thanh Cunningham, Diệp Nguyễn, Thiện Tâm, và Quyên Trần. Ông Correa đại diện khu vực 46, bao gồm nhiều thành phố kể cả Anaheim, Santa Ana, và một phần của Westminster.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT