Mẹo Vặt

Lotion tự chế

Tuesday, 30/09/2014 - 07:21:25

Còn Body Lotion thì dùng cho những phần khác trên cơ thể thường được trang phục che kín và đỡ bị nắng gió tấn công. Để bắt đầu, hôm nay chúng ta thử tự chế Body Lotion xem sao.

Vũ Hằng

Bài lần trước được kết thúc với một câu hỏi “Nếu bảo rằng mỹ phẩm thị trường có hóa chất độc hại, không tốt cho da thì chả lẽ mình lại không xài mỹ phẩm nữa?” Không biết các bạn nghĩ thế nào chứ như Hằng thì chả chịu! Nhưng một mặt khác, mình cũng không thể liều thân phó mặc, chờ đến khi nào… trời kêu ai người đó dạ! Là vì, cô giáo em bảo, chúng ta có thể tự chế được nhiều loại mỹ phẩm phổ thông với những nguyên liệu lành mạnh, phẩm chất cao, làm cho mình đẹp hơn, thơm hơn mà không để lại di hại gì.
Một trong những thứ mỹ phẩm được dùng gần như mỗi ngày là Lotion, thứ “lô sần” mình thoa trên cơ thể để giữ cho da mềm, không quá khô (dry) không quá “dầu” (oily). Face Lotion là sản phẩm o bế gương mặt, chỗ phô ra để “ăn nói” mà lại thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng và nhiệt độ. Còn Body Lotion thì dùng cho những phần khác trên cơ thể thường được trang phục che kín và đỡ bị nắng gió tấn công. Để bắt đầu, hôm nay chúng ta thử tự chế Body Lotion xem sao.

Sau đây là những nguyên vật liệu cần thiết:

* Dầu xúc tác, cũng gọi là dầu nền (carrier oil): 3/ 4 tách. Nếu chưa có sở thích riêng, đề nghị bạn chọn Sweet Almond Oil, dễ thẩm thấu và không để lại vết nhờn trên da. Có thể mua được dễ dàng ở các cửa hàng Health Foods.
* Sáp ong (beewax): 2 thìa canh (tablespoon).
* Nước cất (distilled water): 1 tách. Mua ở Walmart, giá 89 xu một gallon. Nếu muốn thêm mùi thơm, có thể thay nước cất bằng nước hoa hồng (rose water).
* Tinh dầu (essential oil): 30 giọt. Có rất nhiều loại tinh dầu, nhưng nếu chưa có sở thích riêng, đề nghị bạn chọn tinh dầu oải hương (lavender), vừa thơm lại có nhiều dược tính, thích hợp gần như mọi loại da.

Tất cả những nguyên liệu kể trên đều mua được dễ dàng từ các cửa hàng Health Foods.

* 1 hoặc nhiều hũ thủy tinh. Có thể dùng lại các ve thủy tinh trước đây đựng dưa chua hoặc thực phẩm chợ….
* 1 cái máy xay sinh tố (blender).

Cách làm:

1. Đổ sáp ong và dầu sweet almond vào hũ thủy tinh,
2. Đặt hũ trong một cái chảo, rồi đổ nước lã thường vào chảo lên tới ngang hông hũ,
3. Mở lửa trung bình cho đến khi sáp ong chảy lỏng hòa với dầu, thì lấy hũ ra ngay.
Ghi chú: Thay vì dùng chảo trên bếp lửa, chúng ta có thể làm sáp chảy lỏng bằng cách cho hũ vào Microwave, mở máy trong 2 phút, rồi lấy ra.
4. Để nguội trong 1 hoặc 2 phút. Nhưng đừng để lâu, vì nguội quá sáp ong sẽ từ từ đặc lại.
5. Đổ nước cất, hay nước hoa hồng vào máy xay, đậy nắp, nhưng tháo mũ (cap) ở giữa nắp để hở ra lỗ hổng. Mở máy.
6. Xuyên qua lỗ hở trên nắp, đổ hỗn hợp sáp+dầu nói trên vào máy. Đổ rất từ từ và thong thả để hỗn hợp sáp+dầu tan hòa với nước. Lẽ thường dầu không thể hòa tan với nước, nhưng chính nhờ sáp ong tan chảy chúng ta mới nhìn thấy sự kết hợp kỳ diệu này.
7. Tiếp tục đổ sáp+dầu vào nước… cho đến khi gần hết số sáp+dầu, chúng ta sẽ thấy hỗn hợp bên trong dần dần đặc lại giống như cream hoặc mayonnaise.
8. Cuối cùng, thêm những giọt tinh dầu theo sở thích vào máy trong lúc máy vẫn tiếp tục xay.

Tắt máy, và chuyển thành phẩm vào trong bình chứa. Lotion tự chế đã thành công, có thể dùng trong vài tháng nếu được giữ ở một nơi mát mẻ. Cất giữ trong tủ lạnh, lotion có thể duy trì phẩm chất tới 6 tháng.
Công việc thực sự không khó, nhưng thành phẩm của chúng ta sẽ mang tới nhiều lợi ích mà những chai lotion ở thị trường không cung cấp được. Không có hóa chất độc hại, lotion của chúng ta vẫn có khả năng làm mát da (moisturizing); Lại còn thơm hơn, cộng thêm những ích lợi cho sức khỏe nhờ có tinh dầu trong thành phần cấu tạo. Sau cùng, chắc chắn lotion tự chế sẽ rẻ hơn so với sản phẩm ngoài chợ.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT