Hoa Kỳ

Lô độc đắc Mega tăng lên $418 triệu

Wednesday, 03/01/2018 - 07:30:04

Vào năm 2016, người dân Mỹ đã chi ra $80 tỷ Mỹ kim để mua vé số, nhiều hơn số tiền tổng cộng chi dùng cho việc xem phim, mua trò chơi điện tử, nghe nhạc, mua vé thể thao, và mua sách.



Giải Mega Millions đã không có người nào trúng thưởng sau phiên xổ số tối thứ Ba, khiến giải độc đắc tăng lên đến $418 triệu Mỹ kim. Lần quay số kế tiếp của giải thưởng này là tối thứ Sáu. Các con số trong lần xổ số tối thứ Ba là 1, 42, 64, 47,70, và số Mega là số 22. Giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử Mega Millions là $656 triệu Mỹ kim. Ba người từ Kansas, Illinois, và Maryland, đã chia giải thưởng này vào tháng 3, 2012.
Vào tháng 10 vừa qua, Mega Millions đã thay đổi cách quay số, khiến xác suất trúng cả 6 số Mega giảm từ 1 phần 258.9 triệu xuống 1 phần 302.6 triệu. Giải này cũng tăng giá vé số lên $2 Mỹ kim 1 vé. Việc thay đổi này được giải thích là nhằm tăng giá trị của giải độc đắc. Dù xác suất trúng số là rất thấp, nhưng người Mỹ vẫn rất yêu thích trò chơi may rủi này. Vào năm 2016, người dân Mỹ đã chi ra $80 tỷ Mỹ kim để mua vé số, nhiều hơn số tiền tổng cộng chi dùng cho việc xem phim, mua trò chơi điện tử, nghe nhạc, mua vé thể thao, và mua sách.

Lượng tuyết tại California thấp bất thường
SIERRA NEVADA – Vào hôm thứ Tư, các nhân viên quản lý nước tại California đã tiến hành đợt đo đạc đầu tiên đối với lượng tuyết trên dãy Sierra Nevada, và con số thu được rất đáng lo ngại, khi lượng tuyết chỉ đạt 3% so với mức thông thường. Việc đo đạc diễn ra trên một đồng cỏ, và hầu như không có tuyết. Khoảng 60% lượng nước tại California đến từ tuyết trên dãy Sierra. Tính trên toàn tiểu bang, lượng tuyết trong năm nay hiện chỉ mới bằng 1 phần 4 so với thông thường.
Vào tháng 12 vừa qua, miền nam California cũng chứng kiến một mùa mưa khô ráo bất thường, và các trận cháy rừng dữ dội chưa từng thấy, bao gồm cả đám cháy Thomas Fire lớn nhất trong lịch sử tiểu bang. Mùa mưa gần đạt kỷ lục vào năm ngoái đã gây lũ lụt ở nhiều nơi và kết thúc đợt hạn hán dài 5 năm. Trong năm 2018, các nhà khí tượng học dự báo sẽ xảy ra hiện tượng thời tiết La Nina trên Thái Bình Dương, và có thể gây ra hạn hán.
Ông Grant Davis, giám đốc Cơ quan quản lý nguồn nước, trấn an rằng các hồ trữ nước tại California hiện vẫn còn đủ nước để cung cấp cho người dân, nhờ vào mùa mưa năm ngoái. Ông Davis cũng thêm rằng, hiện giờ mùa đông chỉ mới bắt đầu, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Bão tuyết càn quét vùng đông nam Hoa Kỳ
FLORIDA – Một trận bão tuyết đã quét qua vùng đông nam Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư, và đang tiến dần lên phía bắc, đem theo các đợt tuyết lớn và gió mạnh. Tuyết đã rơi tại các thành phố Tallahassee, Florida, và Savannah, Georgia, và gió bão hiện đang băng qua South Carolina. Cơn bão đang gây ra các đợt tuyết lớn chưa từng thấy tại Tallahassee và Savannah, tính từ năm 1989. Một du khách đến từ Washington, D.C., đang ở lại tại Charleston, South Carolina, nói rằng ông có cảm giác thật kỳ lạ, khi nhìn thấy “các cây cọ bị tuyết che phủ.”
Lệnh khuyến cáo bão tuyết đã được ban hành tại vùng biển từ Florida đến Maine, khi bão quét qua khu vực này trong suốt ngày thứ Năm. Lệnh khuyến cáo cũng có hiệu lực tại nhiều vùng duyên hải từ North Carolina đến Maine, bao gồm Norfolk của Virginia, bờ biển New Jersey, Long Island, và Boston. Bão dự kiến sẽ rất mạnh vào ngày thứ Năm tại New England, và mọi lớp học trong ngày đều được hủy bỏ.

Người vô gia cư chết trong thùng rác giữa trời lạnh
MISSOURI – Vào hôm thứ Ba, cảnh sát đã phát hiện thi thể một người đàn ông bị đông cứng bên trong thùng rác, đằng sau một tòa chung cư ở thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri. Nạn nhân 54 tuổi, sống ở khu vực này, nhưng cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính. Cái chết của người này vẫn đang được điều tra, nhưng nguyên nhân tử vong nhiều khả năng là do thời tiết quá lạnh. Nhiệt độ ở St. Louis đang nằm ở mức -6 độ F (-21 độ C) và nhiệt độ này dự báo sẽ kéo dài đến hết tuần.
Đây là ca tử vong thứ hai do giá rét ở thành phố St. Louis trong chưa đầy 1 tháng qua. Chỉ vài ngày trước Giáng Sinh, ông Grover Perry, một người vô gia cư khác, cũng được tìm thấy đã chết trong một toilet di động, nơi ông trú ngụ suốt nhiều tuần. Nhà chức trách St. Louis hiện chỉ có 1 trung tâm tạm cư cho người vô gia cư với 101 giường, và tăng lên 185 giường vào những đợt giá rét khắc nghiệt. Tuy nhiên, thành phố cũng hỗ trợ ngân sách cho hơn 10 nhà tạm cư khác của các nhà thờ và tổ chức phi lợi nhuận.
Theo ước tính, số người vô gia cư ở St. Louis là hơn 1,300 người. Mỗi nhà tạm cư có sức chứa 150 - 200 người mỗi đêm. Nhà chức trách kêu gọi người dân liên lạc với lực lượng khẩn cấp, nếu phát hiện những người vô gia cư cần giúp đỡ, và nên kiểm tra các nhà hàng xóm, đặc biệt là những nhà có người đau ốm, già cả, hay sống một mình.

Thợ cắt tóc bị bắt vì cầm kéo làm khách bị thương
WISCONSIN - Một thợ cắt tóc ở Wisconsin đã bị bắt vì tội làm khách hàng bị thương. Ông Joel DeSpain, phát ngôn viên cảnh sát ở Madison, Wisconsin, cho biết cảnh sát đã bắt giữ thợ cắt tóc 46 tuổi, Khaled A. Shabani vì tội gây rối loạn khi đang cầm vũ khí. Shabani nói rằng ông ta vô tội và sự việc chỉ là một tai nạn.
Khách hàng 22 tuổi của Shabani cho biết, anh đến tiệm của Shabani để cạo tóc hai bên cho ngắn đi. Anh thừa nhận rằng người thợ này đã nhắc anh không được ngọ nguậy và quay đầu trái phải trong khi đang cắt tóc. Vì tức giận trước vị khách không chịu ngồi yên, Shabani đã cầm kéo làm xước tai khách hàng, sau đó lia máy cạo qua giữa đầu, cạo sạch phần tóc trên đỉnh. Nhà chức trách nói: “Cắt tóc xấu không phải tội, nhưng quý vị sẽ bị bắt nếu cố tình dùng kéo làm bị thương tai của khách hàng.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT