Người Việt Khắp Nơi

Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng có thêm 9 tân Đại Bàng

Tuesday, 26/08/2014 - 01:27:16

Sau 39 năm tỵ nạn tại Hoa Kỳ, Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng đã sinh hoạt được 35 năm, đào tạo hàng trăm Hướng Đạo Sinh trở thành những người con ngoan ở gia đình, người học trò gương mẫu ở trường và tương lai sẽ là những thành phần mẫn cán phục vụ cộng đồng xã hội.

Thanh Phong/Viễn Đông



Chín Hướng Đạo Sinh của Liên Đoàn HĐ Chi Lăng vừa được trao đẳng cấp Đại Bàng, đẳng cấp cao quý nhất của Hướng Đạo Hoa Kỳ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

HUNTINGTON BEACH, Quận Cam - Sau 39 năm tỵ nạn tại Hoa Kỳ, Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng đã sinh hoạt được 35 năm, đào tạo hàng trăm Hướng Đạo Sinh trở thành những người con ngoan ở gia đình, người học trò gương mẫu ở trường và tương lai sẽ là những thành phần mẫn cán phục vụ cộng đồng xã hội.

Chiều 23 tháng Tám, 2014 tại Edison Community Center, 21377 Magnolia Street, thành phố Huntington Beach, Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng đã tổ chức buổi lễ trao đẳng cấp Đại Bàng Hướng Đạo (Eagle Scout of Honor) cho 9 Hướng Đạo Sinh đạt đủ tiêu chuẩn, xứng đáng nhận đẳng cấp cao quý nhất của Phong Trào Hướng Đạo.

Tham dự buổi lễ có Trưởng Lê Đức Phẩm, Ủy Viên Truyền Thống và Trưởng Hồ Đăng, Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên, Đại diện Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam và đại diện các Liên Đoàn Văn Lang, Hướng Việt. Về phía dân cử có Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, ba Thị Trưởng là các ông Tạ Đức Trí (Westminster), Michael Võ Đức Minh (Fountain Valley), Burce Broadwater (Garden Grove) và các nghị viên Chris Phan, Contreras và ông Hòa Nguyễn đại diện GSV Janet Nguyễn cùng các phụ huynh và một số cơ quan truyền thông.

Mở đầu buổi lễ, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn HĐ Chi Lăng, ông Phùng Quang Tuyên giới thiệu các sinh hoạt của Liên Đoàn bằng những hình ảnh chiếu trên slight show. Sau đó đến nghi thức chào cờ VN, Hoa Kỳ và cờ Hướng Đạo. Trưởng Lê Đức Phẩm và Trưởng Hồ Đăng được mời lên phát biểu. Trưởng Lê Đức Phẩm nói, “Chúng tôi rất lấy làm mãn nguyện và thành thật chúc mừng quý vị phụ huynh đã cố công thúc đẩy cùng với ban điều hành Liên Đoàn Chi Lăng để tạo ra những cánh chim Đại Bàng, những cánh chim Đại Bàng này phải nhớ là cách đây hơn 1000 năm, tức là năm 1427, ngày 10 tháng 10 tại làng Chi Lăng, Quận Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn phía bắc Việt Nam. Ngày đánh dấu một cái mốc lịch sử vô cùng trọng đại là ngày cả dòng họ nhà Lê ngăn được mười vạn quân Minh tại ải Chi Lăng do Liễu Thăng là tên tướng ghê gớm nhất cầm quân tính thôn tính Việt Nam nhưng đã thảm bại. Vì thế các em mang trên người hai chữ Chi Lăng, Ban Thường Vụ nhắc các em phải nhớ điều đó, và phụ huynh cũng như Liên Đoàn đã chắp cho các em cánh chim Đại Bàng là để các em tiếp tục phủ cánh trên các đoàn sinh trong Liên Đoàn và phục vụ cộng đồng chứ không phải sau khi được chắp cánh Đại Bàng là bay đi mất tiêu.”

Trưởng Hồ Đăng ngỏ lời ca ngợi Liên Đoàn Chi Lăng, nói, “Đáng lẽ ra Liên Đoàn Chi Lăng phải có tới 70, 80, 90 Đại Bàng nhưng tại sao chỉ có 60? Là vì Trưởng Lý khi bỏ những trang bị vô cái ba lô Đại Bàng của các em lúc nào nó cũng nhiều hơn các món mà Hướng Đạo đòi hỏi, trong đó có một món mà Trưởng Lý và tất cả các Trưởng của LĐ Chi Lăng bỏ trong ba lô các em đó là cái bản sắc dân tộc VN, cái tinh thần Hướng Đạo, tinh thần hiệp sĩ của Hướng Đạo VN; và đó là một trong những lý do mà tại sao đến giờ phút này LĐ Chi Lăng mới chỉ có 60 Đại Bàng Hướng Đạo.”

NS Lou Correa, ba vị Thị Trưởng cùng các nghị viên cũng như ông Hòa Nguyễn, đại diện GSV Janet Nguyễn đã lên khen ngợi và trao bằng khen cho 9 em được thăng cấp.

Sau đó, các tân Đại Bàng Hướng Đạo được trình diện để tuyên thệ gồm: Vũ Nguyễn Peter - Châu Bảo Daniel - Đặng T. Bryan - Hà Đặng - Huy Bryan - Trần Justin - Phạm T. Mathew - Huỳnh Grant Gavin - Huỳnh G. Brandon và Đào Christopher.

Trước khi trao tặng huy hiệu Eagle, Trưởng Phùng Quang Tuyên , Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Chi Lăng tuyên bố, “Đẳng cấp Đại bàng là đẳng cấp cao quý nhất của Hướng Đạo Hoa Kỳ. Để được trao cấp này, các em Hướng Đạo Sinh phải vượt qua chương trình thăng tiến từ tân sinh, Hướng Đạo Hạng Nhì, Hướng Đạo Hạng Nhất, Bắc Đẩu, Hiệp Sĩ . Các ứng viên phải đạt được 2 bằng chuyên nghiệp, một bằng chính yếu. Ngoài ra, các ứng viên còn phải thể hiện nhân cách, ý chí và tư cách lãnh đạo trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, các ứng viên Đại Bàng phải tự hoạch định cho mình một chương trình dự án phục vụ cộng đồng, trường học hay những nơi thờ phượng. Trên toàn Hoa Kỳ có 4% Hướng Đạo Sinh đã đạt được cấp Đại Bàng.”

Các em nói trên đã thể hiện đầy đủ các yếu tố trên, xứng đáng được nhận đẳng cấp Đại Bàng Hướng Đạo, và ông đã trao bằng chứng nhận đẳng cấp Eagle Court cho từng em.

Phụ huynh các tân Đại Bàng cũng được mời lên để các em gắn huy hiệu và chụp hình lưu niệm với các em.

Thân mẫu của em Brandon Huỳnh còn rất trẻ tên là Yến Đ. Chị trả lời câu hỏi của chúng tôi: “Hôm nay em rất là vui và rất là hãnh diện, cháu Brandon gia nhập Hướng Đạo năm 10 tuổi, nay cháu gần 18 tuổi. Nhờ đi Hướng Đạo cháu rất ngoan, học giỏi và luôn nghe lời ông bà, cha mẹ nên chúng em rất mãn nguyện về cháu.”

Bà Đặng Hoàng Mai, Hội Trưởng Hội Hoa Lan VN và phu quân là cựu Quốc Gia Hành Chánh có cháu ngoại là Hà Đặng - Huy Bryan được thăng cấp Đại Bàng, hai ông bà nói với Viễn Đông, “Lần đầu tiên chúng tôi tham dự lễ thăng cấp Đại Bàng của cháu, tuy rất bận nhưng củng cố gắng đi để chúc mừng cho cháu trong cái sinh hoạt đặc biệt này. Mong rằng trong tương lai, cháu sẽ học được sự tháo vát và cái năng nổ của Hướng Đạo để ra phục vụ cộng đồng. Tôi rất vui có một đứa cháu ngoại học rất giỏi và rất ngoan như Huy Bryan.”

Sau tất cả các nghi thức và thủ tục thăng cấp, mọi người được Liên Đoàn Chi Lăng mời dùng tiệc nhẹ mừng cho các tân Đại Bàng Hướng Đạo.

LĐHĐ Chi Lăng hiện có 2 Ấu Đoàn, 2 Thiếu Đoàn , 1 Kha Đoàn, 1 Thanh Đoàn và 1 Tráng Đoàn với tổng cộng 250 đoàn sinh và 30 Trưởng. Liên Đoàn sinh hoạt mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Chủ Nhật cuối của tháng nghỉ. Liên lạc (714) 293-8139.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT