Địa Ốc

Liên bang tài trợ thêm cho chương trình giúp người sắp bị siết nhà ở California

Thursday, 28/04/2016 - 08:49:16

Khi được bắt đầu vào tháng Hai 2011, chương trình Keep Your Home California đã có sẵn gần $2 tỷ cho các chủ nhà ở California, để giúp ngăn ngừa nhà cửa bị tịch thu. Khoản tài trợ đưa tổng số tiền lên tới $2.36 tỷ, trong ngân khoản hỗ trợ trả nợ mortgage có sẵn, dành cho những chủ nhà ở California có mức nhập từ thấp đến trung bình.



Một chương trình hỗ trợ trả nợ nhà, do tiểu bang điều hành, đã nhận được một ngân khoản tài trợ $383.3 triệu Mỹ kim từ chính phủ liên bang. Mục đích là để giúp cho nhiều chủ nhà khỏi bị tịch thu nhà, trong lúc họ đang phải vất vả đối phó với những khó khăn tài chánh. Khoản tiền tài trợ này từng được loan báo hôm thứ Tư, 20 tháng Tư, 2016

Việc Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ tài trợ cho chương trình Keep Your Home California (Giữ Ngôi Nhà Của Bạn) sẽ cho phép chương trình này giúp đỡ ít nhất hơn 12,000 chủ nhà.

Với khoản tài trợ tăng cường này, giờ đây Keep Your Home California sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ngày 31 tháng 12, 2020, hoặc cho đến khi dùng hết số tiền này, tùy theo thời điểm nào đến trước. Hạn chót trước đây cho chương trình này là ngày 31 tháng 12, 2017.

Theo chương trình này, những chủ nhà nào hội đủ điều kiện đều có thể nhận được số tiền lên tới $100,000, trong sự hỗ trợ trả nợ tiền nhà.

Khi được bắt đầu vào tháng Hai 2011, chương trình Keep Your Home California đã có sẵn gần $2 tỷ cho các chủ nhà ở California, để giúp ngăn ngừa nhà cửa bị tịch thu. Khoản tài trợ đưa tổng số tiền lên tới $2.36 tỷ, trong ngân khoản hỗ trợ trả nợ mortgage có sẵn, dành cho những chủ nhà ở California có mức nhập từ thấp đến trung bình.

Cho đến nay, Keep Your Home California đã hỗ trợ hơn 62,200 chủ nhà, và đã cấp phát $1.34 tỷ, theo các giới chức tiểu bang cho biết. Gần đây Keep Your Home California đã báo cáo hai tam cá nguyệt tốt nhất của chương trình, tính cho đến nay. Chương trình đã cấp phát hơn $95 triệu trong ngân khoản tài trợ, trong tam cá nguyệt thứ ba và tam cá nguyệt thứ tư của năm 2015, cho một tổng số cộng chung lại là $190 triệu, trong giai đoạn sáu tháng.

Hơn 1 triệu cư dân California không có việc làm trong tháng Ba. Trong số đó, có nhiều chủ nhà bị thất nghiệp, theo Nha Phát Triển Việc Làm của tiểu bang cho biết. Vào cuối năm 2015, khoảng 50,000 chủ nhà trong tiểu bang bị trễ mất ít nhất 90 ngày sau hạn chót trả nợ mortgage của họ.

California có mức nợ equity âm cao nhất của một tiểu bang là $65 tỷ, tức 13 phần trăm trong số những khoản nợ mortgage âm trên toàn quốc, vào cuối tam cá nguyệt thứ ba của năm 2015, theo số liệu từ Zillow cho biết.

Những chủ nhà nào muốn biết thêm về Keep Your Home California nên gọi số 888-954-KEEP, trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến và 7 giờ tối trong ngày làm việc, và từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều vào ngày thứ Bảy, hoặc vào trang www.KeepYourHomeCalifornia.org.

Những người đại diện có thể đưa đơn viết bằng nhiều ngôn ngữ, thông qua một dịch vụ phiên dịch, và không có lệ phí phải trả cho bất kỳ dịch vụ nào của Keep Your Home California.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT