Hoa Kỳ

Liên bang bật đèn xanh cho Cali cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp

Sunday, 19/10/2014 - 09:32:50

Trong lá thư đề ngày 17 tháng 9, gởi cho giám đốc Jean Shiomoto của Nha Lộ Vận California, có đoạn viết, “DHS khen ngợi những nỗ lực của California nhằm cải thiện an ninh cho bằng lái và thẻ căn cước của tiểu bang, và trông mong tiếp tục làm việc với quý vị về vấn đề này.”

Một người cầm bảng ủng hộ việc cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp trong lúc Thống Đốc Jerry Brown ký luật cấp bằng lái xe tại Los Angeles năm 2013. (Getty Images)

 

Chính phủ liên bang đã gần như cho phép cho những di dân từ không hợp lệ ở California được quyền lái xe một cách hợp pháp, bằng sự đồng ý cho mẫu thiết kế bằng lái xe cho những người sinh ở ngoại quốc đang cư ngụ tại đây.
Vào năm 2013, những người vận động cho di dân đã đạt được một mục tiêu cắm mốc quan trọng, bằng cách vận động được Thống Đốc Jerry Brown chấp thuận một dự luật cho phép những di dân lậu được cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, nỗ lực này bị khựng lại vì chính phủ liên bang từ chối mẫu thiết kế bằng lái xe của California, vì mẫu đó không đủ nét đặc trưng để phân biệt với bằng lái xe cho công dân Hoa Kỳ. Điều đó đặt ra những câu hỏi về việc liệu California có thực hiện được một mẫu mới được chấp thuận trước ngày 1 tháng Giêng 2015, thời điểm đòi hỏi theo pháp luật.
Giờ đây Bộ Nội An (DHS) đã cho phép California xúc tiến việc cấp bằng lái như vậy.
Trong lá thư đề ngày 17 tháng 9, gởi cho giám đốc Jean Shiomoto của Nha Lộ Vận California, có đoạn viết, “DHS khen ngợi những nỗ lực của California nhằm cải thiện an ninh cho bằng lái và thẻ căn cước của tiểu bang, và trông mong tiếp tục làm việc với quý vị về vấn đề này.”
Được thông qua sau các vụ tấn công ngày 11 Tháng 9 năm 2001, luật liên bang đã củng cố những quy định dành cho thẻ căn cước được chính phủ chấp thuận. Chính vì luật đó, những thẻ căn cước có sẵn cho những người nhập cư nào không thể chứng minh mình cư trú hợp pháp, tức là những người sắp tới đây sẽ nhận được bằng lái xe của California, đều phải mang những dấu hiệu nêu rõ rằng họ không đáp ứng được các tiêu chuẩn cao hơn.
Các viên chức California đã tìm cách tuân thủ những quy định ấy, trong khi vẫn trấn an những người ủng hộ di dân đang lo lắng về chuyện kỳ thị.
Đề nghị ban đầu gợi ý nên có hai chữ “DP”, viết tắt của “driving priviledge” (đặc quyền lái xe), nơi chỗ mà những bằng lái thông thường có in hai chữ “DL”, và ở mặt sau của bằng lái dành cho người nhập cư có in một câu nói rằng giấy phép này không thể được sử dụng cho các mục đích liên bang.
Ý tưởng đó đã không được các giới chức liên bang chấp thuận. Đề xuất mới sẽ có dòng chữ “FEDERAL LIMITS APPLY” (Các giới hạn liên bang được áp dụng) được viết ở mặt trước.
Dân Biểu Luis Alejo (Dân Chủ - Watsonville) là tác giả của dự luật về bằng lái này. Ông nói rằng mẫu thiết kế mới đã nổi bật hơn so với mẫu mà lúc đầu ông hy vọng có được.
Thế nhưng ông lập luận rằng nó vẫn có thể được chấp thuận nhiều hơn so với bằng lái xe dành cho di dân bất hợp pháp trong những tiểu bang như Illinois, nơi mà các bằng lái mang một băng màu tím nổi bật trên bằng lái, nhìn thấy rõ khác biệt với bằng lái của công dân Mỹ.
Mặc dù từng bị chính quyền liên bang bác bỏ trong giai đoạn đầu của tiến trình cấp bằng lái xe, chính quyền California vẫn tiếp tục chuẩn bị cho việc cấp bằng lái mới. Trong ngân sách dành cho năm nay, chính quyền đã $67 triệu vào cho Nha Lộ Vận DMV để huấn luyện các nhân viên và mở thêm văn phòng để đối phó sự việc hàng chục ngàn người điền đơn xin bằng lái xe. Các viên chức ước lượng phí tổn sẽ lên tới $141 trong ba năm sắp tới trước khi lệ phí cấp bằng lái xe sẽ bù đắp cho phí tổn của chương trình.
Các viên chức dự định lệ phí cho mỗi bằng lái xe mới cho di dân bất hợp pháp là $33.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT