Thế Giới

LHQ kêu gọi họp khẩn cấp về bệnh sốt heo Phi Châu đang bộc phát tại Trung Quốc, có thể lan tràn khắp Á Châu

Thursday, 06/09/2018 - 08:51:11

Khoảng 38,000 con heo đã bị tiêu hủy tại Trung Quốc, nước sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới, khi các giới chức y tế đang tìm cách ngăn chặn việc tràn lan của một loại bệnh sốt xuất huyết do virus, thường giết chết heo.


Một nhân viên của chính phủ đang xịt thuốc đề phòng dịch bệnh của loài heo tại một trại nuôi gia súc ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô.(Getty Images)

GENEVA - Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với sự tham sự của các chuyên gia về dịch bệnh động vật. Lời kêu gọi được đưa ra trong lúc người ta đang lo sợ rằng bệnh sốt heo Phi Châu (ASF- African swine fever) sắp lan ra khắp Á châu và tàn phá ngành nuôi heo.

Vào ngày thứ Tư, Trung Quốc xác nhận trường hợp thứ chín mắc bệnh có mức truyền nhiễm cao, từ khi bệnh sốt heo lần đầu tiên được phát hiện ở nước này cách đây một tháng, và các quốc gia láng giềng hiện giờ đang chuẩn bị đối phó với việc lây lan.

Khoảng 38,000 con heo đã bị tiêu hủy tại Trung Quốc, nước sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới, khi các giới chức y tế đang tìm cách ngăn chặn việc tràn lan của một loại bệnh sốt xuất huyết do virus, thường giết chết heo.

Tổ Chức Lương Nông (FAO) của Liên Hiệp Quốc đã báo động rằng bệnh này có thể lan sang các nước khác. Bệnh này không làm hại con người, nhưng không có thuốc chủng ngừa nào được biết dành cho heo, và biện pháp phòng ngừa chính yếu là giết bớt heo.

Bà Wantanee Kalpravidh, một bác sĩ và cũng là một viên chức thuộc cơ quan FAO, nói, “Điều quan trọng là khu vực này sẵn sàng đối phó trước sự việc bệnh ASF có thể nhảy qua biên giới vào trong các nước khác. Đó là lý do tại sao cuộc họp khẩn cấp này được triệu tập. Mục đích là đánh giá chúng ta đang ở đâu, và để xác định cách thức chúng ta có thể cùng nhau làm việc trong một phản ứng phối hợp tại khu vực.”

Các chuyên gia về dịch tễ học và y tế động vật, từ các nước láng giềng của Trung Quốc, đang tham dự cuộc họp ở Bangkok, bắt đầu vào ngày thứ Tư.

Ca bệnh mới đây nhất ở Trung Quốc đã được loan báo ở tỉnh Hắc Long Giang, với 12 con heo chết và 39 con khác bị nhiễm bệnh.

Đợt bùng phát của Trung Quốc là lần đầu tiên bệnh này được phát hiện ở Đông Á.
Được những con mạt truyền đi, việc tiếp xúc trực tiếp giữa heo, thức ăn nhiễm bẩn và đồ ăn gia súc, bệnh sốt đang tàn phá nhiều bầy heo.

Các sản phẩm thịt heo có thể chịu trách nhiệm về sự lây lan, chứ không phải là những động vật sống, theo FAO nói.

Ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Trung Quốc đã được phát hiện chỉ vào đầu tháng Tám, nhưng nhiều bầy heo đã bị ảnh hưởng cách đó hàng trăm dặm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT